Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bệnh viện quá tải vì rét

24/11/2009 4 phút đọc M.Khang - P.Uyên
Dù miền Bắc mới bước vào đợt rét đậm nhưng số người tới khám và nhập viện do các bệnh thời tiết tăng mạnh, và
Bệnh viện quá tải vì rét
Dù miền Bắc mới bước vào đợt rét đậm nhưng số người tới khám và nhập viện do các bệnh thời tiết tăng mạnh, và xuất hiện các ca cúm A(H1N1) sớm có biến chứng.

Trong các trường hợp đổ bệnh do trời rét, nhiều nhất là người cao tuổi và trẻ em.

Tiến sĩ Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết tính từ cuối tuần trước đến nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần 2.000 trẻ. Còn bác sĩ Đỗ Thị Khánh Hỷ, Viện  phó Viện Lão khoa Quốc gia, thông tin: hiện mỗi ngày Viện tiếp nhận trên 150 cụ tới khám, tăng gần 50% so với trước đây.

Trong số trẻ nhập viện có khá nhiều bệnh nhi được chuyển lên từ các tỉnh miền núi có nhiệt độ xuống rất thấp như Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai… Theo thống kê chưa đầy đủ, tại khoa nhi của một số bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội như Bạch Mai, Xanh Pôn, Thanh Nhàn…, số trẻ tới khám cũng tăng khoảng 20% so với trước.

Theo tiến sĩ Hải, phần lớn trẻ nhập viện đều do chịu ảnh hưởng thời tiết lạnh và chủ yếu mắc các bệnh như viêm đường hô hấp cấp, sốt virus, cảm cúm và tiêu chảy cấp. Có nhiều trường hợp bệnh nặng, biến chứng viêm phổi do sự chủ quan của cha mẹ, đặc biệt nhiều gia đình tự ý cho trẻ dùng một số kháng sinh gây tình trạng kháng thuốc, nên việc điều trị kéo dài.

Phụ huynh đưa trẻ đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Đức Long.

Ngoài ra, trong mấy ngày gần đây, trẻ bị tiêu chảy do rotavirus cũng gia tăng. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh này thường kéo dài 3 - 7 ngày, virus tồn tại trong không khí và dễ phát triển khi điều kiện vệ sinh không bảo đảm, rất dễ lây từ trẻ này sang trẻ khác.
 
Bác sĩ Dũng khuyến cáo, khi trẻ bị tiêu chảy do virus, tuyệt đối không cho uống kháng sinh vì sẽ gây rối loạn vi khuẩn đường tiêu hoá, làm bệnh nặng hơn. Biện pháp hữu hiệu để phòng, chống tiêu chảy mùa đông là cho trẻ uống vaccine phòng rotavirus (uống càng sớm càng tốt vì sẽ sớm tạo miễn dịch cho trẻ)…

Theo bác sĩ Đỗ Thị Khánh Hỷ, số người cao tuổi nhập viện chủ yếu mắc các bệnh như cao huyết áp, tim mạch, xương khớp do ảnh hưởng không khí lạnh. Đặc biệt có một số ca tai biến mạch máu não và viêm phổi nặng do bị nhiễm lạnh đột ngột khi dậy sớm. Gió mùa đông bắc tràn về khiến nhiệt độ hạ xuống, độ ẩm không khí cao hơn, các đợt gió lạnh kích thích vào hệ thần kinh trung ương, làm tăng co mạch, dẫn đến tăng huyết áp, tai biến mạch máu não ở các cụ. Mặt khác, nhiệt độ thấp cũng dễ dẫn đến đau các khớp xương, khiến người cao tuổi vận động, đi lại khó khăn. 

Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi mặc đủ ấm khi trời lạnh, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý (tốt nhất là ăn bữa nhỏ, ít nhưng đủ năng lượng, dễ tiêu hoá). Với người có tiền sử bệnh mạn tính, phải uống thuốc đầy đủ, không được bỏ liều, chủ động đo, khám sức khoẻ tại nhà (như sử dụng máy đo huyết áp) và khám sức khỏe định kỳ. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ, phải đi khám ngay để kịp thời điều trị.

Không chỉ người già và trẻ em mới nhiễm bệnh do thời tiết. Theo ông Nguyễn Hồng Hà, Viện phó Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, do trời lạnh khiến số người mắc bệnh truyền nhiễm có chiều hướng giảm, nhưng lại làm cho những người đã mắc cúm gặp nguy hiểm. Viện đang tiếp nhận một số trường hợp mắc cúm A(H1N1) chỉ sau 2 - 3 ngày khởi phát đã bị viêm phổi. Điều này rất nguy hiểm nếu người bệnh nhập viện muộn.
 
M.Khang - P.Uyên (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu