“Hãy cứu chúng tôi, khi hai lá phổi của chúng tôi chứa đầy chất độc hại do những lò nhuộm gây ra” – trong đơn kêu cứu gửi đến VietNamNet, những người dân ở khu phố 3, phường Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân, TP.HCM dường như đã tuyệt vọng.
Cưỡng chế rồi… huề cả làng?
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các cơ sở dệt, nhuộm nằm trong khu dân cư tại khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa A, đã tồn tại hơn 10 năm qua và hầu hết đều không có giấy phép hoạt động.
Giữa năm 2008, sau khi có thông tin nhiều người dân ở phường Bình Hưng Hoà A bị chết do bệnh nan y, UBND TP.HCM cũng đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài nguyên–Môi trường khảo sát tình trạng ô nhiễm tại khu vực này.
![]() |
| Các cơ sở ô nhiễm ở khu phố 3, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân đã từng bị cưỡng chế trong năm 2008. Ảnh: Trung Thanh |
Sau đó, quận Bình Tân cũng tổ chức nhiều đợt cưỡng chế bằng hình thức cắt điện, niêm phong thiết bị các cơ sở dệt, nhuộm ở khu phố 3.
Tuy nhiên, việc cưỡng chế chỉ có hiệu quả trong một thời gian rất ngắn, sau đó những cơ sở trên vẫn tiếp tục hoạt động, xả khói bụi mù mịt.
“Lâu lâu chúng tôi lại thấy công an đến các cơ sở tắt bếp, ngưng hoạt động. Khi công an đi, họ lại tiếp tục làm…” – một người dân ở khu phố 3, phản ánh.
![]() |
| Đến năm 2009, nhiều cơ sở ở khu phố 3, phường Bình Hưng Hoà A vẫn tiếp tục hoạt động, xả khói mù mịt suốt ngày đêm. Ảnh: Trung Thanh |
Ông Nguyễn Thanh Huân, Trưởng phòng Tài nguyên–Môi trường quận Bình Tân, chỉ cho biết, từ đầu năm 2009, Phòng Tài nguyên phối hợp cùng với các phường, kiểm tra, xử phạt 237 cơ sở ô nhiễm trên địa bàn quận. Trong đó, nhiều cơ sở ô nhiễm đã được di dời khỏi khu dân cư.
Riêng về tình trạng ô nhiễm ở khu phố 3, phường Bình Hưng Hoà A, ông Huân nói do mới nhận công tác nên chưa nắm rõ.
Quận này đuổi, quận khác nhận?
Trong khi người dân ở phường Bình Hưng Hoà A sống mỏi mòn trong cảnh ô nhiễm bởi các cơ sở không phép thì tại khu phố 4, và khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM người dân lại càng tuyệt vọng hơn vì các cơ sở sản xuất ở khu vực này đều được cấp phép.
Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên–Môi trường Q.12, tại khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận có khoảng 30 cơ sở sản xuất, gồm các ngành nghề như xeo giấy, giặt sấy, nhuộm… hầu hết đều có giấy phép hoạt động.
![]() |
| Nhiều cơ sở ở khu phố 4 và 5 phường Đông Hưng Thuận, Q.12 xả khói đầu độc cả khu phố. Ảnh: Trung Thanh |
Cũng theo Phòng Tài nguyên–Môi trường Q.12, do trước đây, quận có chính sách thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Trong giai đoạn này, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào Q.12 (trong đó có các doanh nghiệp ở phường Đông Hưng Thuận).
Trong quá trình đô thị hoá, các khu dân cư đã hình thành bên cạnh các cơ sản xuất dẫn đến tình trạng Q.12 có nhiều nhà máy xen cài trong khu dân cư.
Thực tế, trong số các sơ sở thuộc diện “thu hút đầu tư” về hoạt động tại phường Đông Hưng Thuận, Q.12 có nhiều cơ sở thuộc ngành nghề ô nhiễm, phải di dời khỏi các khu dân cư nội thành.
![]() |
| Những gia đình có con nhỏ ở phường Đông Hưng Thuận, Q.12 phải sống khổ sở trong cảnh ô nhiễm triền miên. Ảnh: Tử Trực |
Trong thời hoạt động tại địa phương này, nhiều cơ sở ở đây đã bị phát hiện, xử phạt về hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra môi trường.
Gần đây nhất có cơ sở giặt, sấy, hồ vải của hộ kinh doanh Thanh Duẫn và cơ sở nhuộm vải của hộ kinh doanh Vũ Quang Vinh bị Thanh tra Sở Tài nguyên–Môi trường TP.HCM xử phạt về hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép và không có giấy phép xả thải.
Thế nhưng, theo Phòng Tài nguyên–Môi trường Q.12, hầu hết các cơ sở sản xuất ở khu vực phường Đông Hưng Thuận đều có hệ thống xử lý khí thải, nước thải và đã được Sở Tài nguyên–Môi trường nghiệm thu đạt tiêu chuẩn môi trường (?!).
Tử Trực - Trung Thanh (Vietnamnet)



