Ngày 29-11, tại TP.HCM lại xuất hiện sương mù vào buổi sáng. Đây là đợt sương mù xuất hiện lần thứ hai trong vòng một tuần qua.
Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, sương mù xuất hiện ngày 29-11 là dạng sương mù bức xạ.
| Sương mù gây hạn chế tầm nhìn tại khu vực Q.Phú Nhuận, TP.HCM lúc (ảnh chụp lúc 3g chiều 29-11) - Ảnh: Q.Khải |
Khác với sương mù bình lưu xuất hiện những ngày trước đó, sương mù bức xạ giữ lớp khói bụi trong không khí là đà gần mặt đất. Do đó, sương mù xuất hiện lúc không khí ô nhiễm, chất độc hại càng nhiều, mức ô nhiễm càng cao. Vì vậy sương mù bức xạ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp con người.
Theo thạc sĩ Lan, do trước đó trời quang mây nên ban đêm nhiệt độ phát xạ nhiều vào bầu khí quyển. Tuy nhiên ngày 29-11 trời đột ngột nhiều mây làm độ ẩm không khí tăng cao, gặp lớp khói bụi trong không khí tạo thành sương mù bức xạ.
Đến khoảng ngày 2 hoặc 3-12, khi không khí lạnh tăng cường và khuếch tán xuống phía nam, nhiều khả năng tại TP.HCM sẽ xuất hiện dạng sương mù kết hợp bức xạ và bình lưu.
Theo ghi nhận, nhiệt độ thấp nhất tại thành phố trong hai ngày qua khoảng 230C, các tỉnh khác của Đông Nam bộ 21-220C.
Q.KHẢI (Tuổi trẻ)