Chỉ trong tháng 11, giá bình gas loại 12 kg đã tăng đến 3 lần, tổng cộng 41.000 đồng. Giá bán của hầu hết các hãng đối với mỗi bình gas loại này hiện đã ở mức 267.000 đồng.

Giá gas tăng liên tục trong tháng 11. Trong ảnh: Một đại lý kinh doanh gas tại quận Bình Thạnh- TPHCM. Ảnh: H. Thúy
“Đua” theo tỉ giá
Nguyên nhân tăng giá gas được các doanh nghiệp lý giải là do giá gas thế giới tăng 65 USD/tấn, thêm nữa là giá USD tăng quá mạnh đã ảnh hưởng đến việc thanh toán. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, việc giá gas tăng trong tháng 11 đến 3 lần là không thể chấp nhận được vì giá gas thế giới chỉ điều chỉnh giá bán đầu mỗi tháng, tức là nhà nhập khẩu đã ổn định giá nhập khẩu cho cả tháng cho nên muốn tăng giá thì phải áp dụng cho tháng sau. Việc các doanh nghiệp kinh doanh gas điều chỉnh giá tăng như trong tháng 11 là bất chấp quy luật.
Giá thép xây dựng trong tuần qua cũng đã tăng 200.000 đồng/tấn. Các doanh nghiệp sản xuất thép cho biết giá USD cao đã làm cho giá nguyên liệu nhập khẩu tăng đến 1 triệu đồng/tấn, do đó thời gian tới, giá thép sẽ được điều chỉnh tăng dần cho đến khi nào đủ bù đắp chênh lệch. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Thép VN, các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước đã dự trữ trước 450.000 tấn nguyên liệu, đủ cung cấp cho thị trường đến hết năm nay.
Giá phân bón gần đây cũng tăng 1.000 đồng/kg. Giá thức ăn chăn nuôi trong tuần qua được các nhà sản xuất đẩy lên 2 đến 3 lần (tăng hơn 10.000 đồng/bao 25 kg). Nguyên nhân cũng được lý giải là do giá USD biến động mạnh nên giá phân bón, nguyên liệu trên thế giới nhích lên. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, trong những tháng đầu năm, lượng phân bón đã nhập lên đến 3,87 triệu tấn (tăng 37,4% so với cùng kỳ năm ngoái). Số phân bón này hiện vẫn tồn kho rất nhiều, thừa sức cung cấp cho thị trường đến đầu năm sau.
Siêu thị rục rịch tăng giá
Đầu năm 2009, giá đường tinh luyện chỉ khoảng 7.500 đồng/kg, đến tháng 8 vọt lên 13.500 đồng đến 14.000 đồng/kg, bây giờ thì đã “leo” lên mức 18.000 đồng đến 19.000 đồng/kg. Với mức tăng này, chắc chắn giá của những mặt hàng sử dụng nguyên liệu đường như nước ngọt, bánh kẹo, mứt sẽ tăng theo.
Các siêu thị trên địa bàn TPHCM cho biết đã nhận được thông báo tăng giá các mặt hàng bánh mứt, rượu, nước ngọt... với mức tăng từ 5% đến 10%, có loại tăng đến 30%. Hai “đại gia” là Pepsi và Coca- Cola cũng thông báo điều chỉnh tăng giá 5% đến 10% đối với một số sản phẩm. Theo đại diện các siêu thị, không chỉ những mặt hàng nhập khẩu và có liên quan đến đường mà phần lớn nhà cung cấp của các ngành hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm khô, đồ dùng gia đình, hóa mỹ phẩm, đồ uống... đều đã và đang chuẩn bị tăng giá. Nhiều mặt hàng sữa cũng đã điều chỉnh giá tăng từ 10.000 đồng đến 14.000 đồng/hộp.
Cơm bình dân cũng tăng
Trừ giá đường tăng mạnh, giá gạo tăng 1.000 đồng đến 2.500 đồng/kg; một số loại nước chấm, gia vị tăng 500 đồng đến 1.000 đồng/chai. Tuy giá thịt heo, gà, vịt, thủy hải sản, rau củ quả... khá ổn định nhưng nhà hàng, quán ăn bình dân, cơm văn phòng hầu hết cũng đã tăng thêm 5.000 đồng đến 10.000 đồng/suất. Hiện tượng tăng giá “ăn theo” thể hiện rõ nhất ở nhóm hàng hóa, dịch vụ cuối năm. Mùa mua sắm cuối năm cũng là mùa cưới nên các dịch vụ cưới, hàng xa xỉ đua nhau tăng giá, thậm chí còn tăng “đậm” hơn so với hàng tiêu dùng.
Giá một số loại vải sợi tăng 20% đến 30% so với tháng trước. Dịch vụ may mặc cũng đang rục rịch tăng giá, nhiều nơi lấy lý do hàng nhiều chỉ nhận may đo quần áo lấy trước Tết với điều kiện tính thêm 20% đến 30% chi phí. Giá may trung bình một cái áo sơ mi là 120.000 đồng đến 150.000 đồng, quần tây 150.000 đồng đến 170.000 đồng/cái. Các loại quần áo, giày dép may sẵn bán tại các chợ tăng từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/món. Giá bán hàng mỹ phẩm tại các chợ tăng khoảng 15%.
| ĐBSCL “sốt” đường cát
Tr.Thùy |
| Đầu cơ, găm hàng sẽ bị xử phạt
|