Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kinh tế Việt Nam không nên tăng trưởng nóng

01/12/2009 5 phút đọc Hoàng Hưng
Gần 400 đại biểu đại diện các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư hàng đầu thế giới và
Kinh tế Việt Nam không nên tăng trưởng nóng
Gần 400 đại biểu đại diện các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư hàng đầu thế giới và Việt Nam sáng 30/11 có cuộc đối thoại với các bộ, ngành liên quan nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn và tài chính Việt Nam tại Hà Nội.

Nhiều đại biểu đưa ra những đánh giá khá lạc quan về quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam. Ngay cả sự kiện “nóng” nhất mới đây là Chính phủ điều chỉnh tỷ giá và tăng lãi suất cơ bản tiền đồng cũng được đại diện kênh tài chính Bloomberg (Mỹ) nhận xét: “Rất rất tốt”.

 

Phát triển thị trường trái phiếu trong nước sẽ giúp huy động các nguồn vốn trung và dài hạn ổn định hơn.

Ổn định ở mức 6 - 6,5%

Ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng An Bình, cho rằng, lẽ ra quyết định này phải đưa ra sớm hơn nhằm giúp các ngân hàng thương mại huy động vốn thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn Nguyễn Duy Hưng khuyến cáo, điểm yếu điển hình của nền kinh tế là hệ số ICOR (chỉ số cho biết tỷ lệ vốn trên mỗi sản phẩm tăng thêm) đang cao… không thể tưởng tượng.

Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Ayumi Konishi thận trọng nhận xét, để đánh giá thành công của mức tăng trưởng kinh tế 6,5% năm 2010 còn phải chờ xem Việt Nam xử lý thế nào với nguy cơ lạm phát, hệ quả tất yếu của tăng trưởng. Vị đại diện ADB đề xuất kinh tế Việt Nam nên tăng trưởng ổn định 6 - 6,5% mỗi năm nhằm kiềm chế đợt lạm phát mới và Chính phủ cần nghiêm túc cải cách để giữ mức tăng trưởng bền vững này.

Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu (ACB) Lý Xuân Hải cho biết, rất quan tâm Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh tỷ giá tiền đồng như thế nào nhưng không thể tiếp cận được nguồn thông tin chính xác. Vì vậy, ông Hải đề nghị cơ quan quản lý xây dựng hệ thống, cơ chế thông tin chính sách minh bạch nhằm giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định phù hợp với tình hình.

Nâng thanh khoản trái phiếu

Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính Nguyễn Ngọc Anh thừa nhận thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) còn khá manh mún với hơn 500 mã TPCP có nhiều mức lãi suất khác nhau khiến nhà đầu tư nước ngoài khó giao dịch, tính thanh khoản thấp, lãi suất TPCP chưa trở thành chuẩn tham chiếu trên thị trường. Cơ sở hạ tầng như lưu ký, thanh toán chưa phát triển đầy đủ, hiện mới có các ngân hàng là đầu tư vào thị trường này. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, đánh giá việc giới đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam khiến tính thanh khoản của trái phiếu giảm, các phiên phát hành TPCP trên thị trường sơ cấp liên tục không thành công.

Ông Nguyễn Ngọc Anh thông báo, Chính phủ đang đặt mục tiêu phát triển thị trường vốn bằng 15% so với GDP năm 2010 và 70% đến năm 2020 nhằm đảm bảo một lượng vốn đủ mạnh phục vụ giai đoạn tăng trưởng hậu suy thoái. Vì thế, phát triển thị trường trái phiếu trong nước sẽ giúp huy động các nguồn vốn trung và dài hạn ổn định hơn. Cụ thể, Chính phủ cam kết công khai, minh bạch thị trường mua bán trái phiếu bằng việc thử nghiệm TPCP trên sàn giao dịch Hà Nội. Luật Quản lý công nợ có hiệu lực từ đầu năm 2010 cho phép phát triển đồng bộ thị trường sơ cấp, thứ cấp. Bộ Tài chính cũng đang hoàn chỉnh thị trường trái phiếu chuyên biệt, nâng cấp hệ thống lưu ký, phát hành trái phiếu lô lớn và hạn chế phát hành nhiều trái phiếu lô nhỏ, phát triển sản phẩm mới…

Ông Quỳnh nhận xét, đây là những hướng đi đúng song quan trọng nhất hiện nay là phải nâng cao tính thanh khoản của trái phiếu bằng cách cung cấp cho thị trường đủ hàng hóa tốt để hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý phát triển thị trường, đặc biệt là thị trường sơ cấp, như tăng giá trị một lô lớn lên trên 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn chuẩn 3 - 5 - 10 - 15 năm… Phó tổng giám đốc ACB Nguyễn Đức Thái Hân đề nghị xem xét mở rộng danh mục TPCP để ngân hàng thương mại mạnh dạn tham gia đầu tư hơn. 

 

Hoàng Hưng (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu