Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Than thổ phỉ ở Hải Dương: 100% không còn lò hoạt động?

06/12/2009 7 phút đọc Xuân Trung
Theo báo cáo của Công an huyện Chí  Linh, UBND huyện, Phòng TNMT, sau khi Bee có loạt bài phản ảnh về tình trạng khai thác than
Than thổ phỉ ở Hải Dương: 100% không còn lò hoạt động?

Theo báo cáo của Công an huyện Chí  Linh, UBND huyện, Phòng TNMT, sau khi Bee có loạt bài phản ảnh về tình trạng khai thác than trái phép trên địa bàn huyện Chí Linh (Hải Dương), tính tới thời điểm hiện tại, cơ bản đã dẹp được nạn khai thác than lậu tại ba xã Văn Đức, An Lạc và Thái Học.

 

Chủ lò rút lui, cửu vạn giải tán!

Trên địa bàn ba xã Văn Đức, An Lạc và Thái Học của huyện Chi Linh (Hải Dương), nhất là hai xã Văn Đức và An Lạc chỉ cách đây vài tháng nạn khai thác trái phép than diễn biến rất phức tạp. Tính đến đầu tháng 11/2009 trên địa bàn hai xã An Lạc và Văn Đức có tất cả 51 lò than (An Lạc 27 lò, Văn Đức 24 lò) đang hoạt động trái phép.

 

Lò than thổ phỉ bị đánh sập
Lò than thổ phỉ bị đánh sập

 

Ngày 1/11/2009, UBND huyện Chí Linh có công văn số 527 gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho phép 6 cán bộ, chiến sỹ đóng chốt thường xuyên lâu dài tại xã Văn Đức để xử lí hoạt động khai thác than, tiêu thụ than trái phép.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bổn, phó Công an huyện Chí Linh cho biết, ngay sau công văn của UBND huyện Chí Linh, công an huyện đã xây dựng kế hoạch chống than lậu trên địa bàn.

 

Mô tả ảnh. Đẩy đuổi hết các lò khai thác than trái phép
Các điểm khai thác than lậu

 

"Từ ngày 26/11 – 26/12 là thời gian chúng tôi tập chung lực lượng quyết liệt, làm cho bằng được không để tình trạng khai thác tiếp diễn nữa. Khi kế hoạch chưa được UBND huyện phê duyệt thì công an huyện đã ra quân rồi. Rất may khi xuống tới nơi, công an xã cùng với chính quyền địa phương ủng hộ ngay chứ không chờ chỉ đạo của UBND huyện.

Sau khi rà soát danh sách tất cả các chủ  lò, chủ bến, chúng tôi đã mời lên và yêu cầu họ viết cam kết chấm dứt ngay việc khai thác than trái phép”.

 

Lực lượng công an thường xuyên đi tuần tra
Lực lượng công an thường xuyên đi tuần tra

 

Hiện tại, đóng trên địa bàn hai xã An Lạc và Văn  Đức có hai tổ công an gồm 29 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên túc trực. Tổ còn lại làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên thôn, liên xã của hai xã này, nếu phát hiện tình trạng buôn bán than hay vận chuyển than thì sẽ xử lí.

Ông Trần Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chí Linh thì “Sau khi báo đăng, huyện Chí Linh cũng xác định rõ, công việc chống khai thác than trái phép là trọng tâm. Có thể khẳng định tới giờ phút này 100%  không còn lò nào hoạt động. Tất cả các chủ lò đều rút lui hết, công an đã gọi từng chủ lò lên lập biên bản ký không tái phạm”. 

Đề phòng khai thác trộm trở lại

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bổn, cái khó nhất hiện nay là làm sao duy trì được mật độ công tác thường xuyên thanh tra, kiểm tra và đóng chốt lâu dài tại những vùng “nóng” về than.

Sau đợt ra quân quyết liệt đầu tiên vào ngày 26/11/2009, công an huyện và xã liên tục đóng chốt 24/24h tại hai xã trên.

 

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
 Các lò than tại xã Văn Đức đã được lấp

 

“Mỗi ngày chúng tôi phải đi tuần tra tới 3 lần, nửa đêm, rạng sáng phải đi hết. Nói chung, không định thời gian trước, mình mà “lỏng” một tí là chúng lại có dấu hiệu làm trở lại, chủ yếu chúng cho bơm nước để giữ lò” - Thượng tá Bổn nói.

 

Cắt điện không cho làm than
Cắt điện không cho làm than

 

Để chấm dứt tình trạng tập kết than tại bến, ông Trần Đình Thanh, phó chủ tịch UBND huyện Chí Linh cho biết đã giao cho các ngành như công an, ban chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp xua đuổi tàu đỗ tại các bãi tập kết thạn, chặn đầu tàu tiêu thụ.

Về biện pháp phòng chống lâu dài, ông Trịnh Đình Hùng – Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết: “Chúng tôi cũng đã tiến hành kết hợp cùng công an xã cắt điện ba pha và liên tục cắm người dưới đó để duy trì không cho tái phạm”.

 

Cách đây không lâu, bãi  than này còn nhộn nhịp công nhân đào than.
Cách đây không lâu, bãi than này còn nhộn nhịp công nhân đào than

 

Ông Hùng cũng cho biết là đối với các lò trên núi cao sẽ có biện pháp mời chủ lò lên làm việc, bắt tháo dỡ hết, tự cắt điện.

Thực tế  tìm hiểu tại hiện trường các bãi than của hai xã  Văn Đức và An Lạc, PV nhận thấy về cơ bản không còn tình trạng khai thác than. Đã chấm dứt hiện tượng các xe công nông “làm loạn” gây bụi và tiếng ồn. Không còn cảnh nhộn nhịp thợ khai thác  than như vài tháng trước đây. Các lò than đã được lấp, lều trại ăn ở của công nhân đã được phá bỏ.

Tuy nhiên, theo công an huyện Chí Linh, nếu chủ quan làm lỏng hoặc không thường xuyên thì tình trạng khai thác sẽ lén lút tiếp diễn.

 

Theo báo cáo của Công an huyện Chí Linh, tính đến ngày 18/11/2009, tại xã  Văn Đức có 17 chủ  lò, 21 cửa lò (một chủ có thể có hai cửa).

Đến ngày 29/11 đã mời được 15 chủ lò lên yêu cầu chấm dứt tình trạng khai thác than trái phép, còn hai chủ lò đưa người thân đi cấp cứu tại bệnh viện chưa về.

Riêng tại xã Văn Đức có 7 bến và 8 chủ, đã cho triệu tập được 4/8 chủ còn 4 chủ chưa lên. Thu 1 máy phát điện, 300 kg dây điện các loại. Hiện tại, trên địa bàn xã Văn Đức không còn lò nào hoạt động.

Tại xã  An Lạc, tới ngày 25/11 có 27 chủ lò và 32 cửa lò, không còn bến khai thác than. Đã thu được 2 đầu nổ, 1 máy bơm nước, 1 cưa, 2 búa và  khoảng 250m dây điện các loại.

Tại xã Thái Học, sau khi khảo sát tình hình thấy có hiện tượng thăm dò. Tại đây có 4 chủ lò, 4 chủ này đã được gọi lên và viết cam kết.

 

Xuân Trung (bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu