Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Người dân Cà Mau dùng khí đốt miễn phí từ 'ông địa'

07/12/2009 5 phút đọc Thiên Lộc
Trong lúc giá gas công nghiệp tăng vọt, người dân xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vô tư nấu nướng mà chẳng mất
Người dân Cà Mau dùng khí đốt miễn phí từ 'ông địa'
Trong lúc giá gas công nghiệp tăng vọt, người dân xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vô tư nấu nướng mà chẳng mất tiền. Nguồn khí đốt được gọi bằng cái tên gần gũi là “khí ông địa”.

Dẫn khách ra sau hè nơi có giếng nước khoan tay, ông Nguyễn Văn Hận ở ấp Bào Vũng, xã Tân Hưng không quên dặn mọi người dụi tắt tàn thuốc lá. Những ngày gần đây, gia đình ông Hận xài không hết lượng “khí ông địa” nên phải xả bớt túi khí căng tròn và trám xi măng quanh miệng giếng chứa khí.  

“Khí ông địa” phụt lên từ miệng giếng

Đây là cái giếng khoan bị hư hỏng sau nhiều năm sử dụng nên chỉ còn một đầu ống nước nhô lên mặt đất chừng 2 cm. Những ngày mưa dầm đầu tháng 7 vừa qua, đang đứng hái mấy trái ớt, ông Hận tình cờ thấy những bọt nước liên tục trào lên tại miệng giếng bị ngập trong nước sình.

Hiếu kỳ, ông Hận bật quẹt gas đưa gần miệng giếng thì những bọt nước bốc cháy. Thấy lửa cháy bập bùng trên vũng nước sình, ông Hận cứ tưởng mấy đứa con làm đổ xăng nên phát cháy. Thế nhưng ăn cơm xong, ông vẫn nhìn thấy lửa còn cháy nên dùng bao bố trùm lại, cho lửa tắt, tát hết nước sình ra rồi dùng bọc nilông bịt kín miệng giếng lại. Vài tiếng sau, ông thấy bọc căng tròn. Châm lửa vào bọc, ông thấy phụt cháy ra lửa xanh lè.

Ngày hôm sau, hết mưa, ông Hận liền đắp đất xung quanh miệng giếng cao lên rồi dùng cái khạp (dụng cụ chứa nước ở ĐBSCL) úp lên, trám xi măng xung quanh cho thật kín. Ở đáy khạp, ông Hận khoét lỗ tròn vừa khít với ống nhựa dẫn khí vào chứa trong túi khí nilông rồi đưa vào lò bếp gas sử dụng hằng ngày thay thế gas công nghiệp.

Thấy ông Hận sử dụng “khí ông địa” thay bình gas công nghiệp, ông Trần Văn Phận ở cùng xóm đã nhớ lại “chuyện xưa”. Hơn mười năm trước, trong lần khoan giếng nước ngầm, gia đình ông ngửi được mùi khí khó chịu phụt lên từ đường ống nên không dám sử dụng. Ông Phận bèn đào tìm miệng giếng “bỏ hoang” trên 10 năm rồi bịt thử bằng một túi nilông nhỏ. Kết quả ông Phận  cũng mua khạp về khai thác “khí ông địa” và chia cho hộ bên cạnh dùng.

Lửa bếp gas đốt bằng "khí ông địa". Ảnh: Thiên Lộc
Túi đựng "khí ông địa" đặt trên nóc nhà.

Từ kinh nghiệm của gia đình, ông Nguyễn Văn Hận đã trở thành “thợ” lắp đặt túi chứa “khí ông địa” cho hàng chục hộ trong vùng để sử dụng lò gas nhưng không tốn tiền mua nhiên liệu.

Theo ông Hận, tùy theo cự ly xa gần từ nơi lấy “khí ông địa” vào nhà mà tiền công “thợ” dao động khoảng từ 300.000 đến 500.000 đồng/hộ. Đến nay, không chỉ ấp Bào Vũng mà ấp Tân Thuận, Tân Hòa, Phong Lưu... của xã Tân Hưng cũng có “khí ông địa” với trên 50 hộ sử dụng.

Khảo sát đánh giá trữ lượng

Thấy người dân ào ạt chạy theo phong trào tìm “khí ông địa”, Phó chủ tịch xã Tân Hưng Nguyễn Văn Hẳng đã báo cáo sự việc lên các ngành chức năng. Ông Hẳng nói rằng ông không biết “khí ông địa” là chất gì, có độc hại với môi trường và người sử dụng hay không và sợ nhất là bất cẩn sẽ gây hỏa hoạn khi mùa khô đang đến gần.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở KH-CN tỉnh Cà Mau đã cử ngay đoàn công tác do ông Nguyễn Đình Văn, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau, trực tiếp khảo sát.

Khai thác "khí ông địa" tự phát.

Bước đầu, ông Văn nhận định có thể đây là khí mê- tan trầm tích thường phụt lên từ lòng đất. Thực tế quan sát được tại các gia đình có “khí ông địa” cho thấy, khí cháy màu xanh giống như gas công nghiệp.

Ông Văn nói, người dân sử dụng gần nửa năm mà các bình chứa khí vẫn căng tròn nên có khả năng trữ lượng tương đối nhiều. Loại khí này nằm trên địa bàn rộng nên nhiều hộ dân ở xã Tân Hưng đã sử dụng thoải mái.

Hiện Sở KH-CN tỉnh Cà Mau lập kế hoạch kiểm tra xem “khí ông địa” mà người dân Cà Mau sử dụng là loại khí gì, trữ lượng ra sao để hướng dẫn người dân khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả lâu dài.
 
Thiên Lộc (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu