Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bãi rác Đa Phước: Đại biểu nghi ngờ báo cáo của Sở TN-MT

08/12/2009 7 phút đọc Đoàn Quý - Trung Thanh
Đại biểu HĐND TP.HCM cho rằng phải xem lại tính trung thực của báo cáo do Sở Tài nguyên - Môi trường lập về bãi rác
Bãi rác Đa Phước: Đại biểu nghi ngờ báo cáo của Sở TN-MT

Đại biểu HĐND TP.HCM cho rằng phải xem lại tính trung thực của báo cáo do Sở Tài nguyên - Môi trường lập về bãi rác Đa Phước.

 

Thảo luận ở tổ chiều 8/12, nhiều đại biểu HĐND TP.HCM đã lên tiếng về bãi rác "tai tiếng" Đa Phước. 

 

"Đề nghị thanh tra Chính phủ vào cuộc"

 

Đại biểu Lê Thượng Mãn cho rằng, phải xem lại tính trung thực của bản báo cáo của Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT).

 

Ông Mãn dẫn chứng: “Theo báo cáo mới nhất của Sở TN-MT, gần như các vấn đề về môi trường của TP đều tốt hết, không có vấn đề gì hết. Thế nhưng chỉ riêng môi trường của bãi rác Đa Phước là đã có chuyện. Theo báo cáo mới đây của Công ty Môi trường đô thị TP, tình hình tiếp nhận rác tại bãi rác Đa Phước đang gặp khó khăn vì bãi bị lầy, lún, có nhiều rác ứ đọng, hôi thối…”.

 

“Tôi rất thông cảm với Sở TN-MT, họ được UBND TP ủy quyền ký hợp đồng nên nếu thương lượng với Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) thì chưa chắc VWS đã chịu thực hiện. Theo tôi, vấn đề này nên đề xuất UBND TP hoặc Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì mới giải quyết được”, ông Mãn đề nghị.

 

ĐB Nguyễn Đăng Nghĩa: Thành phố giải quyết vụ bãi rác Đa Phước tới đâu rồi? Ảnh: ĐQ

 

Nhiều đại biểu cũng cho rằng với cùng một công nghệ, cùng chôn lấp rác nhưng TP phải trả cho bãi rác Đa Phước giá gấp đôi các bãi rác khác và “việc trả tiền còn kéo dài tới 20 năm nữa nên nếu không làm rõ thì rất… xót”.

 

Cũng liên quan tới vấn đề tại bãi rác Đa Phước, đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa đặt câu hỏi: "VietNamNet đã có một loạt bài về vấn đề này, tôi cũng đã hỏi bên Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.HCM (PC36). Họ cho biết phía họ cũng có một số tài liệu tương tự và đã chuyển cho TP giải quyết. Vậy TP giải quyết tới đâu rồi?"

 

Bên lề cuộc thảo luận tổ, trao đổi với báo chí, ông Nghĩa cho rằng bản thân ông tham gia giám sát nhiều về lĩnh vực môi trường nên nhận thấy những số liệu báo cáo của Sở TN-MT "rất đáng nghi ngờ".

 

“Bãi rác Đa Phước nước tồn đọng như vậy, vấn đề còn tranh cãi như vậy; TP còn nhiều cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư như vậy, sao lại báo cáo đạt 100% được?”,  ông Nghĩa đặt vấn đề.

 

Sức ỳ lớn tại "nhạc trưởng" 

 

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ĐB Phạm Minh Trí tỏ ra tâm đắc với ý kiến của ĐB Minh Hương tại kỳ họp trước "nếu chúng ta điều hành bằng phong trào thì những gì chúng ta gặt hái được cũng chỉ là phong trào". Ông cho rằng UBND TP, với vai trò là "nhạc trưởng" nhưng chỉ huy, phối hợp chưa tốt.

 

Chính việc này đã dẫn tới sức ỳ lớn trong nhiều lĩnh vực, chứ không riêng gì trong vấn đề quy hoạch chi tiết 1/2000 mà Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nói tại Hội nghị thứ 18 BCH Đảng bộ TP vừa qua. Nếu UBND TP điều hành, quản lý tốt, sức ỳ sẽ giảm”, ông Trí chia sẻ.

 

Nhiều đại biểu khác cũng nhận xét rằng kỳ họp nào lãnh đạo TP cũng "quyết tâm, quyết liệt" nhưng chỉ là trên… diễn đàn, còn ngoài thực tế, quyết tâm ấy chưa đủ liều lượng.

 

Cho rằng không nên bảo cơ chế chưa đủ, "ngay cả cơ chế hiện có chúng ta còn làm chưa được, đừng nói tới thêm cơ chế này, cơ chế khác", ông Trí khẳng định.

 

Nhiều đại biểu cũng cho rằng kinh tế TP năm qua có tăng trưởng nhưng chưa bền vững, thiếu chất lượng. Vì thế, khi đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng cho những năm sau, cần cân nhắc thực trạng của TP, đi kèm đó là giải pháp thiết thực để thức đẩy tăng trưởng bền vững.

 

“Chỉ có quyết tâm chính trị thôi chưa đủ”, nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm.

 

Quản lý an toàn thực phẩm "mênh mông" quá

 

Theo ĐB Lâm Đình Chiến, vệ sinh thực phẩm đang là điểm nóng nhưng việc quản lý còn "mênh mông quá".

 

"Nên có một cơ quan chuyên trách lo "món" này. Vừa rồi, TP giao cho phường, quận cấp phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở buôn gánh bán bưng nhưng thật ra cấp cho có thế thôi, chứ chưa thể định lượng được”, ông Chiến nói.

 

ĐB Đặng Văn Khoa: Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm đáng báo động đã được nêu cách nay 4 năm, vì sao hiện nay vẫn còn? Ảnh: ĐQ 

 

Đồng quan điểm, ĐB Đặng Văn Khoa cũng lo lắng về thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

"Các vụ việc mới phát hiện như cháo dinh dưỡng, mỡ bẩn… làm người dân hoang mang. Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm đã được nêu cách nay 4 năm, vì sao hiện nay vẫn còn? UBND TP nên tập trung chỉ đạo ngành y tế giải quyết rốt ráo để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, đặc biệt trong dịp Tết Canh Dần sắp đến", ông Khoa kiến nghị.

 

Ngày mai 9/12, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường, sau đó sẽ thông qua một số nghị quyết, tờ trình về công tác nhân sự của TP.  

3 điểm nghẽn kinh tế

 

Theo ĐB Nguyễn Ngọc Hòa, kinh tế của TP hiện nay có 3 điểm nghẽn: hạ tầng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực.

Với hạ tầng "quá kém", thủ tục hành chính "làm tốn thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp", nguồn nhân lực "chưa đáp ứng yêu cầu", ông Hòa quả quyết: "Nếu đặt mục tiêu GDP năm 2010 tăng 10%, TP cần tập trung nhiều giải pháp để thúc đẩy, khơi thông 3 điểm nghẽn này".

  • Đoàn Quý - Trung Thanh (Vietnamnet)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu