Thảo luận về nhiệm vụ KT-XH và an ninh quốc phòng năm 2010, đại biểu HĐND TP Hà Nội đều thắc mắc: chính quyền ở đâu, công tác quản lý thế nào mà tình trạng mất an toàn giao thông, thực phẩm "bẩn", bán hàng lấn chiếm hè lòng đường... vẫn ngang nhiên tồn tại?
Giao thông Hà Nội: "Về đến nhà mới yên tâm!"
UBND TP Hà Nội nhìn nhận, một trong những tồn tại, hạn chế của TP còn gây nhiều bức xúc là chưa tạo được chuyển biến tích cực về ý thức của người dân, cơ quan, doanh nghiệp... trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấp hành Luật giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là vấn đề được các đại biểu (ĐB) H ĐND TP thảo luận nhiều tại buổi làm việc sáng 9/12, kỳ họp 19 H ĐND TP Hà Nội khóa XIII.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội Bùi Thị An (Ảnh: A.C).
Bà An cũng chỉ ra hậu họa của ùn tắc giao thông gây rất nhiều lãng phí, vừa lãng phí tiền chi vào giải quyết ùn tắc, vừa lãng phí thời gian, rồi ô nhiễm môi trường, bộ mặt đô thị rất kém...
Đại biểu Ngô Văn Ny đồng tình: Nạn ùn tắc của giao thông Hà Nội cứ để hết năm này sang năm khác mà chưa có hướng xử lý hiệu quả. Ông Ny cho rằng giao thông Hà Nội hiện nay "nếu ra đường rồi về đến nhà mới thấy yên tâm", do đó, đề nghị trong hướng giải quyết tình thế TP xem xét lại, làm rõ 5 năm tới giao thông Hà Nội sẽ thế nào?
Cũng liên quan đến vấn đề giao thông, đại biểu Bùi Xuân Hội cũng không đồng tình với vấn nạn bán hàng trên vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông cũng như mất mỹ quan đô thị. Ông Hội bất bình với việc để tồn tại thực trạng người bán hàng thấy công an đến thì chạy, công an đi thì quay lại bán hàng tiếp.
"Chính quyền và các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm minh thì mới dứt được thức trạng này", ông Hội nhấn mạnh.
Làm rõ "lý lịch của thực phẩm trên địa bàn Hà Nội"
Cùng góp ý với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, các đại biểu HĐND cũng tập trung thảo luận về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đại biểu Bùi Thị An cho rằng, lãnh đạo TP cần nói rõ làm thế nào để quản lý được lý lịch của Hà Nội, điều này rất quan trọng, vì quản lý thực phẩm sản xuất tại Hà Nội rất yếu, sản xuất lưu thông trên Hà Nội cũng yếu, sản xuất nhập vào Hà Nội cũng không quản lý được... Vậy thì làm thế nào, người dân biết ăn cái gì, chọn cái gì đây?", bà An đặt câu hỏi.
Đại biểu Ngô Văn Ny cũng bất bình với việc hàng chục tấn mỡ "bẩn" được đưa vào Hà Nội để tiêu thụ thì chính quyền cơ sở ở đâu?. Ông Ny cho rằng, việc phối hợp để kiểm soát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng vẫn chưa đồng bộ nên mới xảy ra thực trạng như vậy.
Đại biểu Bùi Thị An cho biết, sẽ chất vấn lãnh đạo TP về nội dung này và đề nghị lãnh đạo TP trả lời rõ để người dân trên địa bàn TP không phải làm nạn nhân của thực phẩm bẩn.
Kiều Minh (VTC News)