Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đại biểu HĐND Hà Nội phản đối xây nhà cao tầng trong phố cổ

11/12/2009 4 phút đọc Trọng Đảng
Trao đổi với Đất Việt, nhiều đại biểu HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, ngoài phá hỏng cảnh quan đô thị, việc xây
Đại biểu HĐND Hà Nội phản đối xây nhà cao tầng trong phố cổ
Trao đổi với Đất Việt, nhiều đại biểu HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, ngoài phá hỏng cảnh quan đô thị, việc xây dựng nhà cao tầng tại phố cổ còn làm mất đi giá trị lịch sử của Thủ đô.

Đại biểu Phạm Thị Thành: Còn đâu những mái ngói cổ kính trong nhạc họa.

 

Đại biểu Phạm Thị Thành.

 

Phố cổ nói chung và nhà cổ nói riêng là một quần thể tổng hợp làm nên phố cổ. Đây là đặc trưng của Hà Nội mà không phải thành phố nào trên thế giới cũng có được. Với gần 10 thập kỷ tồn tại và phát triển, phố cổ Hà Nội cần được giữ gìn và bảo vệ, nhất là thời điểm Thủ đô đang chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

Vậy nhưng, tại phố cổ hiện nay, trên các nóc nhà không còn những mái ngói cổ kính như từng đi vào ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đâu đâu cũng thấy bê tông hóa và hàng trăm kiểu kiến trúc, xây dựng khác nhau.

Hơn lúc nào hết, phố cổ cần được giữ gìn và tôn tạo một cách đúng mức. Để làm được điều này, ngoài quản lý tốt vấn đề xây dựng, thành phố cần phải có phương án giải quyết tốt bài toán dân cư bởi dân số đông cũng đang là những trở ngại cho phố cổ.

Một khu phố cổ đúng nghĩa không thể trong một số nhà có tới 5 - 10 gia đình sinh sống. Ngoài chật chội, tình trạng này còn làm phát sinh nhiều vấn đề về an ninh, trật tự. Chủ trương giãn dân ra khỏi phố cổ của thành phố Hà Nội là rất đúng, tuy nhiên làm như thế nào cho hợp lý, không gây xáo trộn là cả một quá trình mà thành phố cần phải lấy ý kiến rộng rãi.

Đại biểu Bùi Thị An: Trách nhiệm thuộc về chính quyền cơ sở

 

Đại biểu Bùi Thị An.

 

Để xảy ra những nhốn nháo, lộn xộn về trật tự xây dựng tại phố cổ là trách nhiệm của chính quyền cơ sở, cụ thể là các phường, quận đã không đề cao trách nhiệm quản lý của mình.

Từ nhiều năm nay, thành phố đã có điều lệ quản lý, xây dựng tại phố cổ, chính quyền phường, quận là hai đơn vị được thành phố trực tiếp giao trách nhiệm quản lý, cấp phép. Tuy nhiên, các đơn vị cơ sở đã thực hiện vấn đề này chưa tốt nên mới để xảy ra tình trạng trên.

Không chỉ đến 1.000 năm Thăng Long chúng ta mới đề cao việc bảo tồn, xây dựng phố cổ, mà vấn đề này phải được duy trì thường xuyên, liên tục.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hà Nội chúng ta không còn phố cổ? Bằng các quy định của pháp luật và các văn bản, điều lệ mà thành phố đã phân cấp, nếu UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm thì cứ thế mà xử lý.

Đại biểu Ngô Văn Ny: Con cháu sẽ lên án vì chúng ta không giữ được phố cổ

 

Đại biểu Ngô Văn Ny.

 

Không chỉ phố cổ bị xâm phạm mà ngay cả di tích nhà tù Hỏa Lò trước đây đã bị bán cho DN xây tháp thương mại. Gần đây là Chợ 19/12 và công viên Thống Nhất cũng suýt bị biến thành các tòa nhà cao ốc. Chúng ta không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi cả giá trị lịch sử. Nếu vậy, không lâu nữa con cháu sẽ lên án chúng ta.

Thành phố đã có chủ trương bảo tồn, tôn tạo phố cổ, thì trách nhiệm ở đây là cấp chính quyền địa phương, những người đang trực tiếp quản lý các khu phố, tổ dân cư phải hành động ngay trước khi quá muộn. Pháp lệnh công chức quy định, những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, nặng thì phải xử lý theo pháp luật. Tuyệt đối không được do dự, nể nang, để rồi cuối cùng lại dĩ hòa vi quý.

Thành phố nên xem xét tránh nhiệm và cách quản lý dân cư của các cấp chính quyền ở quận Hoàn Kiếm trong việc này, chính quyền phường, tổ dân phố và chức năng giám sát của quận ở đâu lại để xảy ra những sự việc như trên.

 

Trọng Đảng (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu