Theo Hiệp hội Ngân hàng VN, Vietnam Credit dùng số liệu cũ, chưa đủ căn cứ để đánh giá, xếp hạng của các ngân hàng VN.
Ngay sau khi bản “Báo cáo xếp hạng ngân hàng (NH) VN năm 2009” của Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng doanh nghiệp VN (Vietnam Credit) được công bố, Hiệp hội NH VN (VNBA) đã bức xúc gửi công văn đến Thống đốc NH Nhà nước (NHNN) và yêu cầu xử lý.

Theo xếp hạng của Vietnam Credit, chỉ có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) được xếp hạng A. Trong ảnh: Giao dịch tại ACB. Ảnh: H.THÚY
Theo bản báo cáo xếp hạng NH của Vietnam Credit, chỉ một NH đạt hạng A, đó là NH Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). Tiếp theo là 9 NH xếp hạng BBB, 10 NH xếp hạng BB, 15 NH xếp hạng B... Đặc biệt, có 15 NH xếp hạng CCC, là hạng mà theo Vietnam Credit có mức độ rủi ro cao, nếu điều kiện kinh tế bất lợi thì có ít khả năng thực hiện các cam kết tài chính.
Theo VNBA, hoạt động của NH thương mại là hoạt động kinh doanh có điều kiện, mọi hoạt động của NH phải được NHNN cho phép. Đặc biệt xếp hạng NH hiện chỉ có cơ quan thanh tra- giám sát thuộc NHNN thực hiện vì họ có đầy đủ chức năng, thông tin, số liệu chính xác về hoạt động của từng NH. Việc một đơn vị tư nhân đứng ra xếp hạng, đánh giá NH VN của năm 2009 mà chỉ dựa trên báo cáo kiểm toán của năm 2008 trở về trước là chưa đầy đủ, chưa đủ căn cứ để xếp loại một NH. Chưa kể năm 2008 là năm có diễn biến kinh tế phức tạp, là năm NH phải hoạt động trong điều kiện bất thường.Vì vậy, không thể lấy tình hình của cái bất thường để xếp loại cái bình thường của năm 2009. Để đánh giá chính xác hoạt động của một NH phải dựa trên nhiều tiêu chí cả định lượng và định tính, như bảng cân đối tài khoản chi tiết, chất lượng tài sản, năng lực quản trị điều hành, khả năng thanh khoản; việc chấp hành nghiêm túc các quy trình, quy phạm nghiệp vụ của NHNN. Những thông số trên chỉ có cơ quan thanh tra, giám sát NH của NHNN mới có đủ tư liệu chính xác và đầy đủ để xếp loại của NH.
Theo VNBA, trong điều kiện hiện nay, bất kỳ những thông tin gì liên quan đến NH chưa đầy đủ mà vội công bố trên phương tiện thông tin đại chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống NH và thị trường tiền tệ. Việc Vietnam Credit đứng ra xếp hạng, đánh giá hoạt động của các NH thương mại dựa trên số liệu cũ, không đầy đủ sau đó công bố trên phương tiện thông tin đại chúng đã và đang gây ra những phản ứng bất lợi, đặc biệt cho các NH bị xếp loại từ C trở xuống.
Được biết, trong danh sách NH mà Vietnam Credit xếp loại B thì thực tế họ đang được xếp loại NH hoạt động tốt trong năm 2009, hay có NH bị Vietnam Credit xếp loại CCC nhưng thực tế chất lượng hoạt động của họ không nằm trong tiêu thức xếp loại như đánh giá của Vietnam Credit.
Với những lý do trên, VNBA đề nghị Thống đốc NHNN xem xét có hướng xử lý.
| Các ngân hàng đã vượt qua khó khăn
|