![]() |
| Thị trường chứng khoán VN đột ngột giảm mạnh với lượng “xả hàng” lớn - Ảnh: Ngọc Thắng |
Mở cửa thị trường, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, các nhà đầu tư trên sàn bất ngờ đẩy mạnh việc "xả hàng" sau hai phiên tăng điểm trước đó.
Thị trường ghi nhận sự đi xuống của hàng loạt các mã lớn. Tuy nhiên, nhóm mã ngân hàng vẫn có sự tăng nhẹ nhưng cũng không thể cứu vãn được đà giảm của VN-Index khi để mất 7,27 điểm, xuống còn 452,17 điểm. Khối lượng giao dịch đợt này đạt trên 2,9 triệu đơn vị.
Bước vào đợt khớp lệnh liên tục, giao dịch trên sàn nghiêng hẳn về bên bán với hàng loạt các mã giảm sàn, kéo VN-Index giảm thêm 11,49 điểm so với đợt đầu, xuống còn 440,68 điểm. Khối lượng giao dịch lúc này đạt trên 28,9 triệu đơn vị.
Về cuối phiên, một vài dấu hiệu "bắt đáy" mới của các nhà đầu tư giúp VN-Index không giảm sâu thêm. Tuy vậy, kết thúc phiên hôm 16/12, chỉ số này để mất tới 17,34 điểm xuống còn 442,1 điểm (tương đương với mức giảm 3,77%).
Thanh khoản phiên này tăng 16% về khối lượng và 14% về giá trị so với phiên trước với 33 triệu đơn vị. Giá trị giao dịch đạt trên 1.144,8 tỉ đồng khớp lệnh thành công.
Toàn sàn phiên này có 182 mã giảm giá (145 mã giảm sàn), 6 mã tăng giá và 6 mã đứng giá.
Các mã lớn ngành tài chính, ngân hàng phiên này có BVH giữ được đà tăng khi có thêm 1.000 đ/CP, CTG và VCB tăng nhẹ đầu phiên nhưng đến cuối phiên lại giảm lần lượt 200 đ/CP và 1.900 đ/CP.
Ngoài ra, khá nhiều blue-chip giảm sàn như: DPM mất 1.700 đ/CP, HAG và VNM mất 3.000 đ/CP, SSI: giảm 3.500 đ/CP, PVF giảm 1.400 đ/CP, STB giảm 1.100 đ/CP, EIB giảm 900 đ/CP...
Về khối lượng khớp lệnh, đứng đầu là STB: 3,35 triệu đơn vị, EIB: 2,57 triệu đơn vị, SAM: 1,3 triệu đơn vị, SSI: 1,25 triệu đơn vị, CTG: 1,19 triệu đơn vị...
Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX-Index tiếp tục giảm thêm 6,07 điểm xuống còn 137,54 điểm (tương đương với mức giảm 4,23%). Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt trên 14,27 triệu đơn vị, với giá trị tương ứng trên 362,9 tỉ đồng.
HNX phiên này có một mã mới là SHN của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội chào sàn với 8.702.000 đơn vị niêm yết. Như vậy, tổng số mã trên sàn tính tới ngày 16.12.2009 là 246 mã.
Phiên này có 20 mã tăng giá, 212 mã giảm giá, 14 mã đứng giá, trong đó 9 mã không có giao dịch.
Các nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã mua ròng với trên 706.500 đơn vị. VCG được mua ròng nhiều nhất 82.400 đơn vị, tiếp đó DBC và PVS: 30.000 đơn vị...
Giá vàng tiếp tục tăng
Chiều 16.12, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ, theo đà tăng của giá vàng thế giới.
Giá vàng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 27,02 triệu đồng/lượng (mua vào) và 27,09 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 40.000 đồng/lượng so với giá mở cửa vào đầu giờ sáng 16.12. Đồng thời tăng đến 90.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều 15/12.
Vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết với mức giá tương ứng, mua vào 27 triệu đồng/lượng và bán ra 27,05 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng hiệu SBJ của Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank mua vào và bán ra cùng thời điểm lần lượt là 26,98 triệu đồng/lượng và 27,07 triệu đồng/lượng.
Giao dịch vàng SJC tại thị trường Hà Nội có cùng mức giá mua vào nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng/lượng so với thị trường TP.HCM, ở mức 27,11 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) giao dịch trong phiên chiều 16.12 cũng với xu hướng tăng, giao dịch ở mức 27,01 và 27,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Theo bảng giao dịch điện tử Kitco lúc 14 giờ chiều 16.12 (giờ VN), giá vàng thế giới ở mức 1.127,4 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng hiện tại, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 1,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các chi phí khác).
Lúc 14 giờ, tại trung tâm giao dịch vàng Sacombank - SBJ, giá khớp lệnh tạm thời ở mức 25,115 triệu đồng/lượng, tăng mạnh so với mức giá mở cửa đầu ngày 24,940 triệu đồng/lượng. Biên độ mua bán cũng khá rộng, dao động từ 24,75 đến 25,121 triệu đồng/lượng, với tổng khối lượng giao dịch 248.320 lượng (SJC).
Cùng thời điểm,tại trung tâm giao dịch vàng Việt Nam - VGB, giá khớp lệnh ở mức 25,105 triệu đồng/lượng, với tổng khối lượng giao dịch 27.420 lượng (SJC).
Giá vàng thế giới phiên sáng 16.12 tại châu Á dao động quanh vùng 1.124,9 - 1.127,7 USD/ounce. Giá giao ngay cập nhật lúc 14 giờ 5 (giờ VN) là 1.127,2 USD/ounce, tăng nhẹ 2,4 USD/ounce so với giá mở cửa đầu ngày.
Lê Trần - Hồng Minh (Thanh niên)
