Theo đánh giá của Bộ Công Thương, miền Bắc có thể thiếu khoảng 350 MW vào giờ cao điểm trong mùa khô 2010.
Diễn biến thời tiết thất thường, khô hạn đến sớm và kéo dài khiến nguy cơ thiếu điện vào mùa khô năm 2010 đã thấy rõ.

Từ tháng 11-2009, tình hình cung cấp điện đã bắt đầu khó khăn. Trong ảnh: Điện lực TPHCM kéo mới đường dây điện trung thế trên đường Trương Công Định, quận Tân Bình - TPHCM. Ảnh: N.HỮU
Tăng phát nguồn điện giá đắt
Theo nhận định của Bộ Công Thương, do thiếu nước phát điện (hiện nay, nước 3 hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà ít hơn khoảng 2,6 tỉ m3 so với mực nước dâng bình thường) nên từ đầu năm đến nay, hầu như tháng nào cũng phải huy động nhiệt điện chạy dầu (nguồn phát điện đắt nhất) để bù vào. Nguồn điện huy động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu phụ tải của hệ thống. Về cơ cấu điện phát của 11 tháng năm 2009, thủy điện chiếm tỉ trọng 32,2%, nhiệt điện chạy khí 44,2%, nhiệt điện khác khoảng 3%.
Nhưng đặc biệt từ tháng 11-2009, tình hình cung cấp điện bắt đầu khó khăn. Thủy điện chỉ có thể đạt sản lượng bằng 25% cùng kỳ năm ngoái nên tăng mạnh sản lượng nhiệt điện chạy dầu (trên 330 triệu KWh). Về vận hành lưới điện, các đường dây truyền tải 500 KV Bắc – Nam (Đà Nẵng – Hà Tĩnh, Đà Nẵng- Pleiku) luôn phải vận hành tới mức giới hạn cho phép. Toàn bộ hệ thống điện đang vận hành trong tình trạng hết sức căng thẳng do phải nhận điện truyền tải từ miền Nam ra.
Kết quả giám sát tình hình cung cấp điện 10 tháng đầu năm của hệ thống điện quốc gia cho thấy: Tăng trưởng phụ tải điện của các tháng cuối năm đã dần phục hồi theo dấu hiệu phục hồi kinh tế, phụ tải quý sau luôn cao hơn quý trước. Bộ Công Thương dự báo tốc độ tăng trưởng phụ tải điện năm 2010 có thể lên đến mức 13%-15% so với năm 2009. Tương ứng với mức tăng phụ tải 13%, sản lượng điện sản xuất phải đạt 94 tỉ KWh và đối với mức tăng trưởng phụ tải 15%, sản lượng điện sản xuất sẽ lên tới 96 tỉ KWh.
Miền Bắc có thể thiếu điện
Theo số liệu của đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương về tình hình thực hiện các dự án điện thuộc quy hoạch điện VI, dự kiến năm 2010 sẽ có 14 nhà máy điện lớn đi vào vận hành với tổng công suất là 3.330 MW. Số liệu cập nhật mới nhất (tháng 11-2009) cho thấy đến tháng 6-2010, dự kiến có thêm khoảng 1.400 MW. Từ tháng 7 đến tháng 12 có thêm khoảng 2.000 MW công suất nguồn nữa. Bên cạnh đó còn có thêm điện của các dự án thủy điện vừa và nhỏ (khoảng 350 MW).
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, cuối năm 2009, tiến độ thực hiện tổng sơ đồ điện VI đã được cải thiện hơn do Chính phủ kịp thời chỉ đạo chuyển giao một số dự án điện từ Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cho những đơn vị có khả năng hơn như Tập đoàn Dầu khí VN, Tổng Công ty Sông Đà... Năm 2007, cả nước mới có 12.000 MW công suất điện, đến năm 2008 đã tăng lên 15.000 MW và hết năm 2009 đạt khoảng 18.000 MW.
Nếu sử dụng tiết kiệm điện và có biện pháp điều hành phù hợp, tập trung hơn, khả năng cung ứng điện năm 2010 tuy vẫn tiếp tục khó khăn nhưng sẽ đỡ hơn mùa khô năm 2008. Ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ Năng lượng - Bộ Công Thương, cho biết tiến độ các nguồn điện mới nói trên rất khả quan và ngay cả ở phương án nhu cầu điện tăng trưởng cao là 15%, mùa khô 2010 hệ thống điện vẫn có dự phòng công suất.
Tuy vậy, theo đánh giá của Bộ Công Thương, riêng đối với hệ thống điện miền Bắc có thể thiếu khoảng 350 MW vào giờ cao điểm trong mùa khô. Trong trường hợp các nguồn nhiệt điện mới là các nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, Quảng Ninh, Sơn Động không hoàn thành đúng tiến độ, hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu khoảng 1.200 MW.
| Bảo đảm khí cho các nhà máy điện
|
| Lập tổ điều hành công tác phòng, chống hạn
T.An |