Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng trách nhiệm quản lý những cơ sở khám chữa bệnh của các "thần y" thuộc về chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Quốc Triệu nói, không chỉ riêng chuyện thầy Cò (Thái Nguyên) chữa bệnh bằng năng lượng mặt trời mà Bộ cũng đã nghe người dân ở nhiều nơi phản ánh việc các thầy mo, thầy cúng không có năng lực chuyên môn mà vẫn khám chữa bệnh cho dân.
"Chính quyền phải có trách nhiệm và nâng cao cảnh giác với các cơ sở khám chữa này", ông Triệu nói.
Việc các cơ sở của thần y này, thần y kia vẫn "lọt lưới" địa phương, theo ông Triệu, là do các vị thầy lang băm đã lợi dụng niềm tin của nhân dân về một số người có tiềm năng đặc biệt. Những người này đã được Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người khẳng định năng lực về mặt khoa học.
Nhưng đáng chú ý là những đối tượng ăn theo để lừa bịp nhân dân.
"Đây là cuộc đấu tranh giữa cái Thiện và cái Ác. Nếu chúng ta hoạt động mạnh mẽ hơn thì cái ác sẽ giảm", Bộ trưởng Y tế nói.
Ông Nguyễn Quốc Triệu kể thêm, khi còn làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông cũng từng "khốn khổ" vì một trường hợp "thần y" tương tự ở ngay giữa Hà Nội.
"Nhưng khi đó, có đồng chí lãnh đạo đã đến nhà thầy uống thuốc và thấy khỏi nên điện thoại cho tôi nói rằng anh không thể hạn chế người ta được. Đó là bài thuốc gia truyền... Thật ra họ cũng dùng một bài thuốc để cắt cơn hen nhanh chứ không hẳn là phương pháp gia truyền", Bộ trưởng Y tế cắt nghĩa.
Sắp tới đây, khi Luật Khám chữa bệnh bắt đầu có hiệu lực, ngành y tế sẽ cấp chứng chỉ hành nghề cho các y bác sĩ tại cơ sở khám chữa tư nhân. Ông Triệu cho rằng đây chính là cơ sở để quản lý hoạt động này tốt hơn.
Theo phản ánh của VietNamNet, gần đây, rất nhiều khách thập phương đã tìm đến nhà "thần y Phố Cò" ở Phố Cò, thị xã Sông Công (Thái Nguyên) để chữa bệnh.
Vị "thần y" này chữa bệnh bằng… năng lượng mặt trời truyền trong “nước thánh” và phương pháp trị bệnh là… giẫm đạp vào chỗ đau của người bệnh. "Thần y” có tên Phạm Thị Phú, từng kinh qua nghề buôn cá và nước mắm.
Trung tâm chữa bệnh này không có bất kỳ biển hiệu, giấy phép hành nghề, khám chữa bệnh của các cơ quan chức năng cấp phép hành nghề.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Công cho biết, hoạt động này trái trái pháp luật: "Chính quyền địa phương, UBND Thị xã Sông Công, các cơ quan chuyên môn về y tế, công an đã nhiều lần yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh trái phép này ngừng hoạt động vì không có giấy phép hoạt động”.
Nhưng đến nay, hàng ngày vẫn có hàng đoàn người từ phương xa kéo về đây chờ được giẫm đạp cho khỏi bệnh.
Lê Nhung (Vietnamnet)

