Trước hiện tượng sông Nhuệ chảy ngược vào sông Hồng, Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã có chỉ đạo bố trí người thường trực theo dõi và đóng các cống lại khi thấy dấu hiệu trên, tránh tình trạng gây ô nhiễm trở lại cho sông Hồng.
Theo ông Đặng Duy Hiển - Trưởng phòng Quản lý tưới tiêu (Cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT), hiện tượng này chỉ là nhất thời, khi thủy triều lên cao.
![]() |
| Dòng nước ô nhiễm của sông Nhuệ đang từ từ chảy ngược ra sông Hồng qua Cống Chèm. Ảnh: VnMedia |
Ông Hiển cho biết: Đáng lẽ ra sông Hồng phải điều tiết cho nước chảy vào sông Nhuệ để giảm thiểu ô nhiễm, nhưng năm nay mực nước sông Hồng xuống đến mức kỉ lục, trong khi các cống nước vẫn mở. Do đó, nước từ sông Nhuệ chảy ngược lại sông Hồng là chuyện dễ hiểu. Các năm trước, khi sông Hồng xuống thấp, cũng có hiện tượng này.
Cũng theo ông Hiển, hiện tại chưa thể có biện pháp nào để không cho dòng nước sông Nhuệ chảy ngược lại, nhưng muốn không cho dòng nước chảy vào sông Hồng, phải cắt cử người đóng các cống lại không cho nước chảy.
| Đề nghị EVN điều tiết hồ chứa thủy điện |
| Hạn hán ở Bắc Bộ kéo dài, các hồ thủy điện luôn trong tình trạng thiếu nước đang khiến hàng chục ha gieo cấy lúa vụ đông xuân trong tình trạng nghiêm trọng. Dự kiến có 79.918 ha thiếu nước và 5.714 ha phải chuyển đổi sang các cây trồng chịu hạn.
"Để đảm bảo nước tưới cho vụ đông xuân và tránh mất mùa vì khô hạn, Cục Thủy lợi đề nghị Tập đoàn Điện lực VN điều tiết hợp lý các hồ chứa thủy điện trong mùa khô năm 2010, nâng cao mực nước hạ du sông Hồng, duy trì ổn định mực nước tại trạm Hà Nội trong thời gian đổ ải đại trà từ 2,5m và trong giai đoạn tưới dưỡng từ 2,3m trở lên".
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, El-Nino sẽ còn ảnh hưởng mạnh tới miền Bắc đến tận tháng 4/2010, sau đó mới suy yếu dần, tình trạng khô hạn xảy ra trong diện rộng. (Website Bộ NN&PTNN) |
Phạm Hương (Khoa học Đời Sống)
