Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hàng trăm hộ dân TP HCM 'bao vây' dự án Saigon Pearl

22/12/2009 4 phút đọc Tổng hợp: Đình Sơn
Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Saigon Pearl (quận Bình Thạnh, TP HCM) chiều 22/12 "bao vây" chủ đầu tư yêu cầu
Hàng trăm hộ dân TP HCM 'bao vây' dự án Saigon Pearl
Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Saigon Pearl (quận Bình Thạnh, TP HCM) chiều 22/12 "bao vây" chủ đầu tư yêu cầu bồi thường. Hiện, 133 hộ dân đã đâm đơn lên chính quyền kiện chủ đầu tư dự án là công ty TNHH Vietnam Land (SSG).

Vụ việc khiến lãnh đạo UBND phường 22, quận Bình Thạnh phải đứng ra làm “trọng tài” hòa giải giữa công ty SSG và 133 hộ dân có đơn khiếu kiện.

Theo ông Bùi Công Lộc, Tổ trưởng tổ dân phố 46, KP 5, phường 22, quận Bình Thạnh, việc công ty SSG thi công dự án kéo dài đã làm nhà dân lún nứt. Nếu cách đây hai năm, nhà ông chỉ bị nứt khoảng 1cm, thì nay các vết nứt đã to đến 4 cm.

“Liền một lúc họ đưa vào hoạt động 5 dàn máy đóng cọc, hoạt động liên tục mấy tháng trời đến tận 10 giờ đêm, dầu máy phun đầy lên mái tôn nhà dân, còn tường thị bị nứt xé”, ông Lộc bức xúc.

Rất đông người dân “bao vây” chủ đầu tư và đưa ra biểu ngữ yêu cầu chủ đầu tư phải bồi thường thiệt hại. Ảnh: Nguyễn Sơn

Theo nhiều hộ dân, có những hộ dân nhà đã sữa đến ba lần mà vẫn xuất hiện các vết nứt. Không những thế, theo bà Lê Thị Mai, tổ dân phố 46, dự án thi công làm rớt một tảng xi măng xuống làm lủng mái tôn, la phông nhà bà, nhưng may không ai bị thương. Khi bà vác cục xi măng lên khiếu nại thì bị các nhà thầu thi công “đá” trách nhiệm cho nhau và đến nay, sự việc chưa được phía chủ đầu tư giải thích thỏa đáng.

Không chỉ làm lún nứt nhà dân, việc dự án thi công ngày đêm gây ra tiếng ồn, khói, bụi, ngập nước… ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. “Chủ đầu tư thi công đã làm bít các cống thoát nước, khiến những trận mưa hoặc triều cường là khu vực KP 5 biến thành một túi đựng nước, gây ô nhiễm môi trường, người dân cực khổ không sao kể xiết”, mộ hộ dân bức xúc.

Ngoài ra, việc nên dự án Saigon Pearl làm cốt nền cao gần đến nóc những căn nhà cấp 4 kế bên, khiến nước mưa ở dự án này chảy ròng ròng xuống nhà dân, gây ngập.

Tuy nhiên, điều khiến người dân bất bình nhất là mới đây công ty SSG thể hiện quan điểm của mình khi cho rằng, việc nhà dân bị lún, nứt là do nằm trong khu vực có nền đất yếu, do nhà cấp 4 đã xuống cấp, do ngập nước gây nên chứ không phải do việc công ty này thi công dự án gây ra, trong khi trước đó công ty này đã đền bù cho 49 hộ dân khác có nhà bị lún, nứt tương tự.
 
“Những căn nhà cấp 4 ở khu vực quận Bình Thạnh tại những nơi không có dự án đều xảy ra tình trạng tương tự. Điều đó chứng tỏ không phải do dự án làm nhà dân bị nứt. Ngoài ra, dự án chỉ làm hầm sâu 4 m, nên khó ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh”, ông Võ Văn Bé, Phó tổng giám đốc công ty SSG khẳng định.

Ông Bé cũng cho biết, việc một dự án thi công không thể tránh được tiếng ồn và khói bụi. Tuy nhiên, công ty đã làm hết những gì có thể để hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất cho người dân.

Trước những bất đồng này, ông Trần Đình Chiến, Phó chủ tịch UBND phường 22, quận Bình Thạnh cho rằng, việc người đơn đâm đơn kiện chủ đầu tư không phải là vô cớ, vì nhiều lần phường cũng đã phải cử người xuống yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những điều người dân phản ánh.
 
Để kết thúc tranh cãi, ông Chiến yêu cầu chủ đầu tư và người dân chọn một đơn vị kiểm định độc lập để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại để đưa ra một kết luận cuối cùng. “Toàn bộ số tiền thuê đơn vị kiểm định sẽ do chủ đầu tư ứng trước, nếu chủ đầu tư sai thì họ phải bồi thường cho dân, còn ngược lại, người dân phải trả khoản tiền này”, ông Chiến nói.

Theo nhiều người dân, nếu công ty SSG không đền bù thỏa đáng những thiệt hại mà công ty này gây ra, họ sẽ tiếp tục phản ứng.
 
Đình Sơn (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu