| |
Mâu thuẫn treo cáp gần 1 năm không thể giải quyết.
|
Tăng áp đặt
Tháng 3.2009, EVN châm ngòi cuộc chiến khi có công văn gửi tới các Cty điện lực 1, 2, 3; các Cty điện lực Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Ninh Bình, Hải Dương, Đà Nẵng, Khánh Hoà với hàng loạt yêu cầu. Trong đó, một quy định áp đặt đã được EVN đưa ra là "giá sàn cho thuê cột" (bao gồm cả cột bêtông và cột thép) để treo cáp thông tin.
Theo "giá sàn" này, giá thuê cột cao dưới 8,5m là 20.114 đồng/cột/tháng; giá thuê cột cao từ 8,5m - 10,5m là 28.340 đồng/cột/tháng; giá thuê cột cao từ 10,5m - 12,5m là 48.469 đồng/cột/tháng; giá thuê cột cao trên 12,5m là 109.327 đồng/cột/tháng. Lý do mà EVN đưa ra mức giá này là bởi: Việc treo cáp thông tin trên cột dẫn đến các loại chi phí về vận hành, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống cột điện gia tăng. Vì thế, việc tăng giá như trên là để bù đắp chi phí này.
Phản ứng sự áp đặt này của EVN, các DN viễn thông cho rằng mức giá mà EVN đưa ra là quá cao và phi lý. Cụ thể, với loại cột dưới 8,5m, mức tăng từ giá cũ (3.500 đồng/cột/tháng) lên giá mới là tăng tới 574%; với loại cột 8,5m - 10,5m, mức tăng từ giá cũ (5.800 đồng/cột/tháng) lên giá mới là đội thêm tới 488%; với loại cột từ 10,5m - 12,5m, mức tăng từ giá cũ (6.000 đồng/cột/tháng) lên giá mới đã đội tới 807%...
Đặc biệt, đây là mức giá áp đặt lợi dụng trên lợi thế độc quyền chứ không hề có cơ sở tính toán hợp lý.
Với việc tăng giá này, S-Fone cho biết sẽ phải tăng chi phí thuê cột từ khoảng 10,9 tỉ đồng lên 65,2 tỉ đồng mỗi năm. Viễn thông Hà Nội cũng cho biết, số tiền mà DN này phải bỏ ra sẽ là hơn 20 tỉ đồng/năm... Trong khi đó, theo EVN thì hiện DN này sở hữu gần 1 triệu cột điện, thu 81 tỉ đồng/năm theo giá cũ. Theo ước tính của các DN, nếu theo mức giá mới, doanh thu "kinh doanh cột điện" của EVN có thể đạt tới trên - dưới 400 tỉ đồng/năm.

Mâu thuẫn giữa EVN và các DN viễn thông về vấn đề treo cáp viễn thông trên hệ thống cột điện vẫn chưa được giải quyết.
Cắt cáp nhờ... độc quyền
Sau khi các DN phản ứng dữ dội và không đồng thuận mức giá mới, EVN tiếp tục mạnh tay bằng việc quyết định cắt cáp viễn thông của các DN. Việc tiến hành cắt cáp... hàng loạt, thậm chí là cắt nhầm các loại cáp đã khiến không ít khách hàng bị mất các dịch vụ viễn thông.
ong khi đó, các DN viễn thông cũng gánh chịu thiệt hại nặng nền khi mà phải bỏ hàng chục tỉ đồng ra để chạy đường cáp mới. Mặt khác, các DN cũng dấy lên "phong trào" trồng cột điện mới song song với hệ thống cột của EVN.
Tuy nhiên, điều đáng nói là trong suốt thời gian qua, cùng với việc 2 bên đàm phán thì các cơ quan quản lý gồm các bộ Thông tin - Truyền thông, Công Thương, Tài chính cũng vào cuộc.
Tuy nhiên, tất cả sự vận động từ các cơ quan quản lý cũng như các cuộc họp đều không thuyết phục được EVN. Ngay cả việc Bộ Tài chính và các bên họp để hiệp thương giá cũng thất bại. Kết quả là EVN cứ thẳng tay cắt cáp.
Quá bức xúc trước vấn đề này, mới đây một lần nữa VNPT lại phải kêu cứu lên các bộ Thông tin - Truyền thông, Công Thương, Tài chính khi mà tình trạng cắt cáp diễn ra căng thẳng. Tại nhiều địa phương, UBND các tỉnh đã có công văn không thống nhất việc điện lực các tỉnh đơn phương tháo dỡ cáp thông tin, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn thông tin quốc gia.
Từ bức xúc này, Bộ Công Thương đã có công văn số 12901/BCT-NL, yêu cầu: EVN chỉ đạo các đơn vị dừng việc tháo dỡ cáp thông tin treo trên cột điện lực để thông tin thông suốt, đảm bảo lợi ích xã hội. Nếu việc đàm phán giữa 2 bên không đạt được kết quả trước ngày 5.1.2010, Bộ Công Thương đề nghị EVN và VNPT báo cáo chi tiết các vấn đề liên quan để Bộ Công Thương xem xét giải quyết.
Trong trường hợp này, EVN phải nêu rõ cơ sở và phương pháp tính giá thuê mới; đồng thời VNPT cũng phải có báo cáo đánh giá phương pháp tính để khẳng định mức giá thuê cột điện mới bất hợp lý. Bộ Công thương đề nghị EVN và VNPT cùng phối hợp thực hiện các yêu cầu trên, nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này.