Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Buôn lậu tấp nập như...'trảy hội'

26/12/2009 8 phút đọc Thái Phương
Giữa ban ngày, xe máy chở hàng lậu chạy tấp nập trên quốc lộ, người dân rủ nhau lai dắt hàng từ biên giới về các
Buôn lậu tấp nập như...'trảy hội'

Giữa ban ngày, xe máy chở hàng lậu chạy tấp nập trên quốc lộ, người dân rủ nhau lai dắt hàng từ biên giới về các tỉnh tiêu thụ… Cận Tết, hoạt động buôn bán thuốc lá lậu diễn ra công khai, ngang nhiên bất chấp sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng. 

 

Nô nức đi buôn thuốc lá lậu! 

 

Nhiều năm nay, nạn buôn lậu thuốc lá trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có đường biên giới giáp với Campuchia như Tây Ninh, An Giang, Long An, Đồng Tháp và Kiên Giang diễn ra khá phổ biến. Trong đó An Giang là địa bàn đặc thù với gần 100 km đường biên giới trải dài qua nhiều cửa khẩu như Vĩnh Xương, Khánh Bình, và Tịnh Biên, Bắc Đai và Vĩnh Hội Đông. Điều này khiến hoạt động buôn lậu, nhất là thuốc lá lậu ở khu vực này trở nên sôi động hơn bao giờ hết. 

 

Thời điểm cận Tết, đội quân buôn lậu thuốc lá càng hoạt động mạnh mẽ, tấp nập hơn bất chấp sự kiểm tra, truy quét của lực lượng chống buôn lậu tỉnh. 

 

Đường quốc lộ 91 đoạn từ thành phố Long Xuyên đi thị xã Châu Đốc vài năm nay chở thành điểm nóng cho bọn buôn lậu vận chuyển thuốc lá bằng đường bộ. Ngày 3 lần sáng, trưa và đêm khuya, xe gắn máy vận chuyển hàng lậu chạy nối đuôi nhau tấp nập trên đường. 

 

Chở thuốc lá lậu trên quốc lộ 91, vừa đi vừa... vô tư nghe điện thoại. Ảnh: Cao Tâm

 

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua nạn vận chuyển hàng lậu bằng xe máy trên quốc lộ, tỉnh lộ đã giảm nhiều nên không rầm rộ như trước. Thế nhưng chỉ trong khoảng 10 phút đi dọc theo tuyến quốc lộ 91, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi thấy đội quân dùng xe máy chở hàng lậu chạy rầm rầm trên đuờng, từng tốp khoảng 3 - 4 xe đi một lượt. Thậm chí, nhiều người vô tư còn… vô tư nghe điện thoại. 

 

Theo người dân địa phương, chỉ cần để ý quan sát một chút là có thể nhận ra ngay người chở hàng lậu với những chiếc thùng to đùng được đặt phía trước và sau xe. Trung bình mỗi xe gắn máy chở từ 150 - 200 cây thuốc lá. 

 

“Mới năm trước, tình hình chở hàng lậu bằng xe máy còn hà rầm như cơm bữa. Bọn chúng không chỉ ngang nhiên chở hàng lậu giữa ban ngày mà còn phóng nhanh, vượt ẩu, gây tai nạn khiến người đi đường nhiều phen hú vía…” - anh Tâm, người dân sống ở đây cho biết.

 

Chở thuốc lá lậu bằng đường thủy. Ảnh: Cao Tâm

 

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, dạo gần đây bọn buôn thuốc lá lậu không chở hàng trên xe gắn máy, xe khách nhiều mà đã chuyển thành các điểm tập kết, co cụm lại các khu vực vắng để chở vận chuyển hàng vào đêm khuya bằng… xe tải. 

 

Theo đó, đội quân chở hàng lậu bằng xe gắn máy và ghe thuyền sẽ chở hàng đưa về Khu dân cư - Trung tâm thương mại Nam Châu Đốc tập kết. Đến nửa đêm, xe tải sẽ bốc hàng lên xe chở về Cần Thơ, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM tiêu thụ. Dạo một vòng quanh Khu dân cư - Khu thương mại Nam Châu Đốc, chợ Tân Mỹ… có khá nhiều nhà dân được dùng làm bãi tập kết hàng, xe tải đang đậu sẵn chờ đêm bốc hàng đi. 

 

Ngoài ra, hàng lậu từ đội quân xe gắn máy có thể chạy thẳng xuống bến xe, giao cho các xe chạy tuyến Châu Đốc - Cần Thơ hoặc chạy thẳng xuống Châu Phú, Long Xuyên tìm nơi tiêu thụ… 

 

Kiếm tiền dễ, dân ngang nhiên bán hàng lậu  

 

Từ lâu, buôn lậu thuốc lá trở thành nghề dễ kiếm tiền, lợi nhuận cao khiến bọn đầu nậu rủ nhau lập hàng loạt các kho hàng Campuchia, giáp biên giới An Giang chờ dịp vận chuyển về nước tiêu thụ. Đồng thời, dân cửu vạn phần lớn là người địa phương không có công việc ổn định nên dùng nghề chở hàng lậu, lai dắt hàng vượt cánh đồng trắng là nghề chính… Điều này khiến công tác chống buôn lậu, nhất là mặt hàng thuốc lá ở tỉnh An Giang không có hồi kết. 

 

Trên địa bàn tỉnh An Giang, đường biên giới Việt Nam - Campuchia chỉ cách nhau qua dải đất chạy dọc. Đứng từ cánh đồng trắng thuộc ấp Vĩnh Chánh 3, thị xã Châu Đốc dễ dàng nhìn thấy hàng chục kho hàng ở bên kia biên giới. Tại Campuchia, thuốc lá ngoại được nhập về với chính sách khá ưu đãi. Vì thế các đầu nậu sẵn sàng lập hàng chục kho hàng ở cạnh đường biên giới, chờ dịp vận chuyển về Việt Nam sau khi lọt qua lực lượng chống buôn lậu. 

 

Thuốc lá lậu là mặt hàng dễ kiếm lời khiến người dân địa phương bất chấp quy định, rủ nhau đi... lai dắt thuốc lá lậu từ biên giới về các tỉnh tiêu thụ. Ảnh: Cao Tâm

 

Một buổi chiều trung tuần tháng 12, đứng ở bờ đê gần vành đai trắng, chúng tôi quan sát thấy nhiều người dân đang lai dắt hàng lậu trên vai đi từ phía biên giới về ấp Vĩnh Chánh 3. Theo nhiều người dân, cuộc sống khó khăn khiến dân địa phương chọn giải pháp tiếp tay cho bọn buôn lậu để lấy tiền sống qua ngày. 

 

So với giá thị trường, một cây thuốc lá qua biên giới trót lọt sẽ kiếm được khoảng 20.000 đồng - 30.000 đồng. Một chuyến xe gắn máy có thể chở từ 150 - 200 cây thuốc. Mỗi ngày người dân buôn lậu bằng xe gắn máy và thuyền ghe sẽ kiếm số tiền không nhỏ từ việc chở hàng lậu. Ngay cả người dân nếu lai dắt thành công một chuyến thuốc lá lậu kiếm trăm ngàn là bình thường. 

 

Một điểm tập kết thuốc lá lậu ở xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc. Ảnh: Cao Tâm

 

Đó là chưa kể, không chỉ chở về các tỉnh, thành phố tiêu thụ mà ở nhiều khu vực trên địa bàn An Giang như chợ cửa khẩu Tân Châu, Châu Đốc… đều bày bán công khai các loại thuốc lá lậu. Khi khách cần mua số lượng lớn, chủ tiệm sẵn sàng cung cấp dù bên ngoài cửa hàng chỉ để vài gói thuốc… tượng trưng. Nhìn vào những thùng chở hoa quả nông sản từ vùng biên giới ra vào các chợ, người tinh mắt và có kinh nghiệm dễ dàng nhận ra bên trong không phải hoa quả mà có cả thuốc lá lậu. 

 

Trong khi đó, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ như tiệm tạp hóa, hàng quán bán nước… cũng đều bán “kèm” thuốc lá lậu cho khách du lịch hoặc người có nhu cầu. Thế nhưng công tác quản lý các hộ kinh doanh nhỏ lẻ thuốc lá ở nhiều xã trên địa bàn liên huyện Châu Phú, An Phú và Thị xã Châu Đốc lại gặp khó khăn.

 

Ông Lý Thanh Hoàng, Đội trưởng Đội 4 Chi cục quản lý thị trường An Giang quản lý liên 3 huyện, thị xã trên thừa nhận, phần lớn các hộ buôn bán tạp hóa, quán nước… đều có bán “kèm” thuốc lá lậu. Tuy nhiên công tác kiểm tra, xử lý gặp khó khăn bởi người dân chỉ bỏ ra vỏ bao, một vài gói thuốc để bán và chỉ đưa khi khách cần nên khó kiểm soát (!?).

 

Theo số liệu của Hải quan Campuchia và Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, đã có khoảng 750 triệu gói thuốc lá Jet và Hero được nhập hợp pháp vào Campuchia. Đáng nói là hầu như toàn bộ số thuốc lá này được xuất lậu vào nước ta qua đường biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào. Lượng thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam chiếm khoảng 18 - 20% tổng số thuốc lá trên thị trường. Trong đó Jet và Hero chiếm khoảng 90% trong tổng số thuốc lá lậu ở Việt Nam.

 

  •  Thái Phương (Vietnamnet)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu