Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tổng thanh tra: 'Cần vào cuộc thanh tra SCIC'

29/12/2009 4 phút đọc Hoàng Khuê
Ngày 29/12, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho rằng, trước thông tin về khoản lương bổng khổng lồ của lãnh
Tổng thanh tra: 'Cần vào cuộc thanh tra SCIC'

Ngày 29/12, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho rằng, trước thông tin về khoản lương bổng khổng lồ của lãnh đạo Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), thanh tra chuyên ngành cần vào cuộc ngay làm rõ sự việc.

 

Tổng thanh tra Trần Văn Truyền. Ảnh: Việt Anh

 

Đầu tháng 12, Kiểm toán Nhà nước công bố lương tháng trung bình của lãnh đạo SCIC là 78 triệu đồng. Phía SCIC đã ngay lập tức "kêu oan".

 

Ngày 28/12, tại cuộc họp với Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho biết cần phải làm rõ việc này. "Có thật như vậy không? Trong khi công nhân, nông dân khổ thế mà lương những người đó lại cao như vậy. Người dân bức xúc lắm", ông bày tỏ.

 

Trả lời báo chí ngày 29/12, Tổng thanh tra Trần Văn Truyền nhìn nhận: "Chưa biết thực chất vấn đề là gì, nhưng vẫn phải làm rõ. Thanh tra chuyên ngành cần vào cuộc ngay, không đợi đến khi thanh tra cấp trên có hướng dẫn, yêu cầu".

 

Theo Tổng thanh tra, năm 2009, 1.800 cuộc thanh tra đã được các bộ, ngành trung ương tiến hành, phát hiện sai phạm kinh tế lên tới hơn 11.110 tỷ đồng. Gần 90 tập thể và 70 cá nhân liên quan bị kiến nghị xử lý hành chính, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ với 15 trường hợp.

 

Nhìn lại việc đấu tranh chống tham nhũng trong năm qua, Phó tổng thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình cho biết, đã phát hiện 150 vụ; hơn 430 người bị xử lý với tài sản hơn 74 tỷ đồng. Trong số này, gần 70 vụ và 90 người đã bị chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.

 

Về xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương khi để xảy ra tham nhũng, theo Tổng thanh tra Trần Văn Truyền, ông đã chỉ đạo trong mỗi kết luận thanh tra cần phải nêu rõ sai phạm của tập thể, cá nhân với mức xử lý cụ thể. Từ giờ, nếu sau 3 tháng không thấy những đơn vị bị thanh tra phúc đáp các kiến nghị trên, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức phúc tra, yêu cầu những cơ quan chức năng cao hơn vào cuộc và xáp dụng các biện pháp xử lý cứng rắn hơn với tập thể và cá nhân có sai phạm.

 

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, tại lĩnh vực cổ phần hóa doanh nghiệp, trong gần 190 doanh nghiệp bị thanh tra thì tới hơn 170 đơn vị có sai phạm, khuyết điểm với số tài sản lên tới hơn 3.700 tỷ đồng.

 

Lỗi các doanh nghiệp thường mắc phải chủ yếu là xác định giá trị doanh nghiệp, quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa... không đúng quy định, gây lãng phí thất thoát tài sản của nhà nước, thiệt hại lợi ích cho người lao động... Chẳng hạn, Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) không nộp đúng hạn để chiếm dụng các khoản tiền cổ phần hóa gần 1.090 tỷ đồng; tập đoàn Điện lực (EVN) dùng quỹ chia tạm ứng cho các dự án đầu tư sai quy định hơn 750 tỷ đồng...

 

Nguyên nhân của hàng loạt sai phạm trên được Thanh tra Chính phủ cho rằng là do một số doanh nghiệp, tổng công ty, tập đoàn kinh tế muốn kéo dài thời gian hoặc trì hoãn việc cổ phần để tiếp tục dựa dẫm và hưởng lợi từ cơ chế có tính ưu ái đối với doanh nghiệp nhà nước; đội ngũ cán bộ lãnh đạo muốn bảo toàn và duy trì lâu hơn quyền chức ở doanh nghiệp nhà nước...

 

Bên cạnh những lợi ích cục bộ trên, Thanh tra xác định còn có nguyên nhân khách quan do cổ phần hóa doanh nghiệp là lĩnh vực mới, đặc thù nên việc tổ chức thực hiện chưa có kinh nghiệm; trong khi quy định của nhà nước lại chưa đầy đủ, thay đổi nhiều lần trong thời gian ngắn...

 

Hoàng Khuê (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu