Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những thay đổi từ 1.1.2010

31/12/2009 5 phút đọc Thanh Phong
Từ 1.1.2010, nhiều quy định quan trọng của Nhà nước sẽ bắt đầu có hiệu lực. PV Thanh Niên tổng
Những thay đổi từ 1.1.2010
Từ 1.1.2010, nhiều quy định quan trọng của Nhà nước sẽ bắt đầu có hiệu lực. PV Thanh Niên tổng hợp một số thay đổi về luật, biểu phí... đáng chú ý.
 
Có 3 mức thanh toán bảo hiểm y tế - Ảnh: D.Đ.Minh

Bảo hiểm y tế

 

Từ 1.1.2010, mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện đều tăng từ 3% lên 4,5% lương tối thiểu; học sinh - sinh viên vẫn giữ nguyên mức đóng 3%.

 

Đối với người khám chữa bệnh đúng luật có quy định ba mức thanh toán bảo hiểm khác nhau, gồm: 100% cho trẻ em dưới 6 tuổi, người có công...; 95% cho cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp mất sức, dân tộc thiểu số, người nghèo; người dân bình thường (cán bộ, viên chức các ngành kinh tế, xã hội...) được thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh thông thường. Nếu người bệnh khám chữa bệnh có dùng dịch vụ kỹ thuật cao thì chi phí cho 1 lần sử dụng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu. Người bệnh sẽ được thanh toán ngay tại nơi đến khám chữa bệnh. Để xuất viện chỉ cần 4 chữ ký: của bác sĩ điều trị, người lập biểu, người bệnh (đại diện người bệnh) và đại diện lãnh đạo bệnh viện (trước đây phải cần đến 6-7 chữ ký).

 

Sắm ô tô phải trả thêm tiền

 

Sau gần 1 năm được hưởng lợi nhờ chính sách kích cầu, từ hôm nay người mua ô tô sẽ phải trả thêm 10-15% so với những người mua xe cách đây vài ngày vì thuế giá trị gia tăng đối với ô tô sẽ trở về mức cũ 10% thay vì mức 5%. Phí trước bạ cũng trở lại mức 10-12% từ mức 5-6% được áp dụng trong năm 2009.

 

Karaoke, vũ trường trở lại

 

Các chủ quán karaoke, vũ trường có thể cười tươi vì từ 1.1.2010, việc cấp mới giấy phép cho dịch vụ này sẽ được nối lại sau hơn 4 năm tạm dừng.

 

Nếu công chức không hoàn thành nhiệm vụ...

 

Nếu công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, giải quyết cho thôi làm nhiệm vụ. Nếu 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ (liên tiếp nhau) thì công chức sẽ bị bố trí công tác khác... Đó là quy định trong Luật Cán bộ công chức có hiệu lực từ 1.1.2010.

 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực từ 1.1.2010 quy định rõ 11 hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra mà Nhà nước phải bồi thường. Trong đó nếu công chức có sai phạm trong các hoạt động như thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư và một số giấy tờ có giá trị khác; áp dụng thu phí, lệ phí, thuế, tiền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng... người bị ảnh hưởng có thể yêu cầu Nhà nước bồi thường.

 

Nguồn gốc thủy sản

 

Các nhà xuất khẩu thủy sản vào thị trường châu Âu từ 1.1.2010 phải cung cấp mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc khai thác.

 

Tăng lương tối thiểu

 

Từ 1.1.2010 sẽ điều chỉnh tăng lương tối thiểu. Người lao động ở vùng I tăng từ 800.000 đ/tháng hiện nay lên 980.000 đ/tháng; vùng II từ 740.000 đ/tháng lên 880.000 đ/tháng, vùng III từ 690.000 đ/tháng lên 810.000 đ/tháng...

 

Nộp thuế thu nhập chứng khoán

 

Từ 1.1.2010, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh chứng khoán sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế có quyền lựa chọn 1 trong 2 phương án mà Tổng cục thuế đã đưa ra: Nộp theo thuế suất 20% trên thực lãi hoặc 0,1% trên giá chuyển nhượng.

 

Bỏ hình phạt tử hình 8 loại tội phạm

 

8 loại tội phạm: hiếp dâm; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy; đưa hối lộ; phá hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự là những tội được bỏ án tử hình theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

 

Chậm sử dụng đất sẽ bị phạt

 

Mức phạt từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi không sử dụng đất trồng cây hằng năm quá 12 tháng liền, không sử dụng đất trồng cây lâu năm quá 18 tháng, không sử dụng đất trồng rừng quá 24 tháng. Phạt 2-10 triệu đồng đối với dự án đầu tư chậm sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm so với tiến độ được duyệt... Đó là quy định trong Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11.11.2009 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1.1.2010.

 

Xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng

 

Từ ngày 1.1.2010, chế tài xử phạt hành vi hút thuốc lá tại nơi công cộng sẽ được áp dụng. Theo đó, thanh tra chuyên ngành của các bộ ngành, UBND các cấp sẽ kiểm soát việc thực thi chế tài này, các mức phạt sẽ từ nhắc nhở, cảnh cáo, phạt tiền từ 50.000 -100.000 đồng.

 

Thanh Phong (tổng hợp)Thanh niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu