
Nhộn nhịp chợ quần áo, túi xách…
Chúng tôi có mặt tại chợ Tân Bình (quận Tân Bình), một chợ đầu mối chuyên bán sỉ các mặt hàng quần áo may sẵn. Tại chợ có khoảng 2.000 sạp chuyên về quần áo may sẵn (trong tổng hơn 3.000 sạp ở chợ) với số lượng hàng gia công, sản xuất trong nước chiếm đến 80% - 90%. Khoảng 9 - 10h sáng, hoạt động của chợ trở nên ồn ào, náo nhiệt bởi cảnh chen chúc mua bán, đóng hàng, khuân vác, vận chuyển hàng ra xe tải để phân phối đi các tỉnh tiêu thụ.
"Việc giao dịch mua bán trong những ngày cao điểm bán hàng Tết thường kéo dài đến tận 8-9h đêm, trong khi ngày thường các quầy sạp mở cửa chỉ đến 4-5h chiều" - một số tiểu thương ở chợ cho biết như vậy.
Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Đội trưởng nghiệp vụ, Ban quản lý chợ Tân Bình cho biết, mãi lực chợ trong nửa tháng trở lại đây tăng khoảng 15% - 20% so với những tháng trước, nhưng so với thời điểm cùng kỳ năm trước thì yếu hơn. Ước tính, mỗi ngày có khoảng 600 - 700 bao hàng (50-70kg/bao) quần áo may sẵn được chuyển đi các tỉnh miền Đông, miền Tây và xuất sang Campuchia. Tuy nhiên, việc bán hàng hiện nay cũng gặp không ít khó khăn do nguyên vật liệu đầu vào tăng, giá nhân công tăng, trong khi giá thành sản phẩm thì… không dám tăng do phải cạnh tranh gay gắt để giữ khách hàng.
Còn tại chợ Bình Tây (quận 6), không khí "đóng" hàng đưa đi các tỉnh cũng nhộn nhịp không kém. Các mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong mùa Tết chủ yếu quần áo may sẵn, túi xách, valy, do dịp cuối năm người dân sắm sửa đồ để đi du lịch. Trong tháng 12, các mặt hàng trên bán sỉ tăng khoảng 20% so với những tháng trước. Tuy nhiên, cũng cùng cảnh ngộ với một số chợ đầu mối khác thì sức mua so với cùng kỳ năm 2008 thì có vẻ… yếu hơn.
Bánh mứt có nguy cơ khó bán
Trong khi một số các mặt hàng quần áo may sẵn, túi xách, va ly, mũ bảo hiểm… tấp nập các đơn hàng đóng đi các tỉnh hoặc xuất ngoại thì các sạp hàng, bánh kẹo, mứt trái cây lại rơi vào tình trạng ế ẩm thê thảm. Nhiều tiểu thương ở chợ Bình Tây cho biết, nếu như thời điểm này năm trước, họ tất bật "không hết việc" với những đơn đặt hàng của bạn hàng từ khắp các tỉnh, mỗi ngày xuất 8 - 10 tấn hàng thì năm nay chỉ thấy người bán, không thấy người mua.
Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được biết, sau một loạt thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng về mặt hàng xí muội Trung Quốc nhiễm chì rồi đến hạt dưa có chất gây ung thư khiến bánh mứt có xuất xứ từ Trung Quốc, khách hàng không dám mua. Trước tình trạng đó, tiểu thương phải chuyển sang kinh doanh bánh mứt sản xuất trong nước, các tỉnh cũng về chợ Bình Tây lấy hàng khá đông với số lượng lớn.
Nhưng việc Thanh tra Sở Y tế TP HCM kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh mứt Như Ý (1768/10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) ngày 28/12 phát hiện rất nhiều loại mứt (cóc, đu đủ, chùm ruột, chanh, lê…) được sản xuất trong cảnh giòi bò, ấu trùng bám khắp nơi, nguyên liệu nổi meo mốc… với số lượng lên đến hàng trăm thùng, đã khiến các tiểu thương điêu đứng. Ngay sau đó, bạn hàng ở các nơi điện thoại đòi trả lại hàng. Không ít tiểu thương chưa biết phải giải quyết thế nào với số hàng bị trả lại, đồng thời cũng không biết có lấy lại được tiền đặt trước hàng từ cơ sở Như Ý hay không.
Không riêng tiểu thương chợ Bình Tây, mà sản phẩm của cơ sở bánh mứt Như Ý còn "vươn" rộng ra nhiều chợ lớn trên địa bàn TP HCM…
Tình hình trên khiến các tiểu thương giảm đặt hàng tại các cơ sở sản xuất cũng như dự trữ, nhiều tiểu thương cũng dự đoán, có thể xảy ra tình trạng khan hiếm hàng vào dịp gần Tết.
Thuý Hà (CAND)