Buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều 7.1 trở thành phiên họp đặc biệt nhất trong năm qua đối với giới báo chí, với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và rất nhiều bộ trưởng.
![]() |
| Ngân sách sẽ hỗ trợ một số hộ khó khăn khi thực hiện bán điện theo cơ chế thị trường - Ảnh: D.Đ.M |
Than bán cho điện cũng theo cơ chế thị trường
Trả lời câu hỏi của các phóng viên về chủ trương tiếp tục xuất khẩu than, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, chủ trương cho phép xuất khẩu một phần than khai thác đã được Chính phủ tính toán lâu dài để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. “Còn nói ngừng xuất khẩu thì nội địa cũng tiêu thụ không hết, than xuất khẩu là than loại 1, tiêu thụ than loại 1 ở trong nước thì lãng phí”, Thủ tướng nói.
| Liên quan tới vụ PCI, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã có báo cáo Thủ tướng là có cơ sở để điều tra, khởi tố về tội nhận hối lộ. “Tôi chỉ đạo khởi tố theo đúng tinh thần luật pháp Việt Nam, xử đúng người đúng tội, không để oan sai”, Thủ tướng nói. | |
Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Tập đoàn than và khoáng sản có đề xuất tăng giá bán cho ngành điện, nhưng đó chỉ là đề xuất. Bộ Công thương sẽ cùng với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tính toán giá bán và báo cáo Thủ tướng. Tuy chưa có quyết định cuối cùng về việc tăng giá bán than cho ngành điện nhưng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, chủ trương thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng, trong đó có than sẽ được Chính phủ thống nhất nhất quán, dứt khoát không quay trở lại cơ chế giá cũ. Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, Thủ tướng đã có chỉ đạo đến năm 2010, than bán cho điện phải đảm bảo theo cơ chế thị trường.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc bổ sung: “Giá bán than cho ngành điện thấp không chỉ bao cấp cho người dân mà còn bao cấp cả cho các doanh nghiệp đầu tư của nước ngoài, và như vậy sẽ tạo ra sự không bình đẳng”. Theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, việc tăng giá bán than cho ngành điện nếu ảnh hưởng tới đời sống người dân thì Chính phủ sẽ có biện pháp đảm bảo cho sự bình ổn giá chung. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói cụ thể hơn: “Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ cho một số hộ khó khăn khi thực hiện theo giá thị trường”.
| Thủ tướng cho biết, để từng bước hiện đại hóa quân đội, trong chuyến thăm Liên bang Nga vừa qua, Thủ tướng và người đồng nhiệm của Nga đã đàm phán về việc Việt Nam mua một số vũ khí của nước này, trong đó có tên lửa, tàu ngầm và máy bay. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những tên lửa, tàu ngầm và máy bay mà Việt Nam đàm phán để mua đều là những loại hiện đại nhất hiện nay. Thủ tướng khẳng định: “Đây là việc làm hết sức bình thường, trước đây chúng ta chưa có điều kiện, nay kinh tế khá lên thì ta mua, chứ không phải là cái gì đột xuất hay chạy đua vũ trang”. | |
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc khẳng định: “Ổn định giá trong năm 2010 là mục tiêu ưu tiên của Chính phủ cùng với việc ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng ta phải đưa ra mặt bằng giá chung và khẳng định là không tác động tới bình ổn giá chung”.
Xử lý nếu thu nhập của Tổng giám đốc SCIC không hợp lý
Trở lại chuyện lương của Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ xem xét quy định về tiền lương tại SCIC có hợp lý không, nhưng qua rà soát thì thấy mức tiền lương 40 triệu đồng/tháng không có gì quá cao so với mặt bằng”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, SCIC là tổng công ty đặc thù được thành lập ra để quản lý vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp nên phải có nghị định quy định riêng cho tổng công ty này và sự chậm trễ trong việc ban hành nghị định này là thiếu sót của Chính phủ. Tuy là tổng công ty đặc thù nhưng khi chưa có nghị định thì tổng công ty phải thực hiện theo các quy định về chế độ tiền lương dành cho các doanh nghiệp nhà nước nói chung. “Bộ trưởng trả lời là căn cứ vào các quy định hiện hành về lương, còn về mức thu nhập thì phải phân tích. Căn cứ vào quy định để kiểm điểm báo cáo Thủ tướng, cái gì sai quy định thì phải xử lý”, Thủ tướng nói.
Trước những bức xúc về tình trạng ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, người đứng đầu Chính phủ cho biết, biện pháp mà Chính phủ ưu tiên và quan tâm nhất để giải quyết ùn tắc giao thông là tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông như tàu điện, hệ thống giao thông đường sắt trên cao. Thủ tướng cho biết, cũng đã có nhiều ý kiến đề xuất cấm xe ô tô, hạn chế xe cá nhân để giải bài toán ách tắc giao thông, tuy nhiên việc này cần phải xem xét kỹ lưỡng.
Xuân Toàn (Thanh niên)
