Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ra đường... 'lội' trên công trường

12/01/2010 5 phút đọc Anh Trọng
Không chỉ giao thông bị phong tỏa, bộ mặt đô thị biến dạng, tình trạng đào đường, hè trên nhiều tuyến phố ở quận
Ra đường... 'lội' trên công trường
Không chỉ giao thông bị phong tỏa, bộ mặt đô thị biến dạng, tình trạng đào đường, hè trên nhiều tuyến phố ở quận Hà Đông, Hà Nội, còn làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Theo quy định của Sở GT-VT Hà Nội, các đơn vị thi công đào đường, hè chỉ được thực hiện dự án từ 22h đến 5h hôm sau. Các dự án phải có biện pháp bảo đảm an toàn, đi lại trong quá trình thi công. Tuy nhiên, tại quận Hà Đông, việc đào đường, hè ở nhiều tuyến phố đang diễn ra cả đêm lẫn ngày.

Đường thành công trường, 'khổ không thể tả nổi'

Thay vì đón hàng trăm khách hàng mỗi ngày, hiện chị Nguyễn Thị Sinh, ở số nhà 46 phố Lê Lợi, Hà Đông, chỉ biết hết lau chùi nhà cửa lại ngồi nhìn ra đường thở dài. "Gần một năm nay người dân chúng tôi đang phải sống chung với công trường, hết đào đường rồi lại vỉa hè, nay là việc hạ ngầm dây cáp điện. Tuyến phố Lê Lợi là một trong những tuyến phố trung tâm ở Hà Đông nhưng nhiều tháng qua chúng tôi không làm ăn được gì", chị Sinh nói.

 

Tuyến phố Lê Lợi thành công trường hàng tháng nay. Ảnh: Trọng Đảng

 

Cũng theo chị Sinh, đào bới như vậy nhưng chính quyền địa phương cũng như quận không hề có thông báo trước để người dân chủ động trong đi lại cũng như có kế hoạch làm ăn, buôn bán.

Theo quan sát của Đất Việt, toàn tuyến phố Lê Lợi có chiều dài hơn 1 km với hàng trăm cửa hàng, nhà dân san sát, nhưng hiện nay hầu như phải đóng cửa, nghỉ buôn bán do bụi bặm và không có khách qua lại. Các hạng mục như lòng đường, vỉa hè đến hệ thống điện nước đều phải đào lên để chỉnh trang.

 

Vỉa hè phố Lê Hồng Phong bị đào bới.
 
 
Tuy không thảm lại mặt đường, nhưng hiện vỉa hè của tuyến phố Lê Hồng Phong cũng lát lại hầu như toàn bộ. Do thi công lâu và nhiều đống nguyên vật liệu sau khi đào lên không được các đơn vị thi công dọn đi hết, nên tuyến phố này, nhất là đoạn qua trạm y tế, UBND phường Hà Cầu... tiếp tục bị mất vỉa hè.

 

Đường Lê Lợi, đoạn trước chợ Hà Đông có nhiều tụ điện tua tủa dây ra ngoài.

Nhiều tuyến phố khác, như: Bà Triệu, Tô Hiệu, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Phùng Hưng… cũng đang trong tình trạng bị đào xới nham nhở. Do đây là những tuyến nằm trong khu vực trung tâm, gần chợ Hà Đông nên hằng ngày có rất đông người, phương tiện qua lại. "Ngoài các cửa hàng mất mùa làm ăn, người dân cứ ra khỏi nhà là lội lên công trường, khổ không thể tả nổi", ông Nguyễn Đình Sơn, một người dân sống trên phố Lê Hồng Phong phản ánh.

'Nên thông cảm, chia sẻ với đơn vị thi công'

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Phó Chủ tịch phường Hà Cầu, quận Hà Đông cho biết, việc đào đường, hè trên một số tuyến phố ở Hà Đông hiện nay là do quận làm, ngoài các tuyến phố Lê Hồng Phong, Tô Hiệu chạy qua địa bàn phường tình trạng đào bới cũng diễn ra với quy mô lớn trên các tuyến phố lơn như Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Trãi...

 

Người dân Hà Đông hằng ngày phải "lội" qua những công trường.

 

Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Phó trưởng phòng Đô thị, UBND quận Hà Đông cho biết, hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, quận đang có kế hoạch triển khai một số dự án chỉnh trang lại nhiều tuyến phố. Các tuyến phố như: Lê Lợi, Tô Hiệu, Lê Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ… cũng trong kế hoạch này.

Về việc nhiều tuyến phố vẫn thi công cả đêm lẫn ngày và để vật liệu ngổn ngang, ông Cường cho rằng, quận đã thực hiện nghiêm chủ trương đã được thành phố quy định là thi công về đêm các công trình sửa lại vỉa hè trên nhiều tuyến phố. Còn tuyến đường Lê Lợi và đường Tô Hiệu là dự án nâng cấp, cải tạo đường, không phải đào đường, hè đơn thuần nên quận phải thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Cường, để các công trình nhanh chóng hoàn thiện, người dân cũng nên chia sẻ và tạo điều kiện cho các đơn vị thi công thực hiện nhanh các gói thầu. "Tất nhiên trong quá trình thi công các hạng mục cũng không tránh được những cản trở trong đi lại, phòng Đô thị quận ghi nhận điều này và sẽ tăng cường các đội giám sát quá trình thi công cũng như đảm bảo tiến độ cho các đơn vị là phải hoàn thành tất cả các công trình trước Tết Canh Dần", ông Cường nói.

 

Anh Trọng (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu