Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trong quầy hết vé bên ngoài vé đầy

19/01/2010 5 phút đọc Đào Lê (SGTT)
Bằng nhiều mánh khoé khác nhau, nhà xe đã cố tình qua mặt hay phớt lờ các quy định của bến xe Miền Đông (BXMĐ) TP.HCM để
Trong quầy hết vé bên ngoài vé đầy

Bằng nhiều mánh khoé khác nhau, nhà xe đã cố tình qua mặt hay phớt lờ các quy định của bến xe Miền Đông (BXMĐ) TP.HCM để móc túi hành khách đi lại trong dịp tết.

 

Dù BXMĐ thông báo chính thức bán vé xe tết từ ngày 15.1, với mức giá tăng tối đa 60%, nhưng ngay ngày 12.1 đã có tới gần 80 doanh nghiệp vận tải kinh doanh xe chất lượng cao mở cửa bán vé.

 

Những tấm bảng “hết vé tết” kiểu này đã được treo trước quầy của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chất lượng cao sau khi bến xe triển khai bán vé chưa được hai ngày

Tung chiêu “hết vé”

 

Chỉ sau một ngày bán vé, sang ngày 13, 14.1, không ít doanh nghiệp vận tải kinh doanh xe chất lượng cao tung chiêu “hết vé” đi các ngày từ 21 đến 28 tháng chạp, khiến hành khách nháo nhào.

 

Đến ngày 15.1 khi BXMĐ chính thức bán vé, các doanh nghiệp trên tiếp tục câu nhử hành khách bằng cách bán vé “nhấp nhổm” theo từng ngày, nhằm tiếp tục tạo ra cơn sốt vé. Và đã có không ít doanh nghiệp tăng giá vé vô tội vạ. Trong đó, nhiều nhất là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến các tỉnh miền Trung và miền Bắc đã tăng giá vé vượt mức quy định cho phép.

 

Ông Nguyễn Văn Tứ, chạy xe ôm ở BXMĐ, cho biết năm nào các nhà xe chất lượng cao cũng dùng chiêu để gây xáo trộn thị trường vé xe tết nhằm mục đích “bóp cổ” hành khách càng nhiều càng tốt… Còn theo ông Thượng Thanh Hải, phó giám đốc BXMĐ, tình trạng các đơn vị vận tải kinh doanh xe chất lượng cao “lén lút” bán trước vé tết với giá quá cao lừa được hành khách là vì họ chưa niêm yết vé tết trước quầy vé.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước quy định tăng giá vé tối đa của sở Giao thông vận tải là 60% trong dịp tết, nhiều doanh nghiệp vận tải kinh doanh xe chất lượng cao đã lách bằng cách không đăng ký quầy bán vé trong bến xe mà tự bán tại các điểm giao dịch của công ty hay cử nhân viên ra tận bến xe để gạ bán vé.

 

Ngày 18.11, tại cổng số 3, BXMĐ, trái ngược hoàn toàn với không ít tấm bảng có nội dung “hết vé xe tết” của các doanh nghiệp kinh doanh xe chất lượng cao chuyên chạy các tuyến Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… như Chín Nghĩa, Bình Tâm, Sao Vàng; phía bên ngoài luôn có hai người một nam, một nữ luôn miệng hỏi hành khách “mua vé tết phải không”. Đứng quan sát hơn 30 phút, chúng tôi chứng kiến hơn ba lần, đôi nam nữ trên dẫn hành khách đến đứng sau quầy bán bánh của BXMĐ rút tập vé trong người ra để bán. Anh Nam – người vừa mới mua vé của đôi nam nữ trên – cho biết “họ là nhân viên của một doanh nghiệp vận tải. Họ bán vé xe tết cho những ai về Quảng Ngãi trở vào”. Theo số điện thoại anh Nam cung cấp chúng tôi liên lạc và được biết đó là doanh nghiệp Bảy T., có xe chuyên chạy tuyến TP.HCM đi các tỉnh miền Trung. Qua so sánh, vé bán của doanh nghiệp này tăng cao hơn quy định từ 40.000 – 70.000 đồng.

 

Trước thực tế trên, ông Thượng Thanh Hải cho biết sẽ kiến nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra xử lý những trường hợp vừa kể trên. Theo đó, chúng tôi cũng chính thức khuyến cáo hành khách không nên mua vé ở những nhà xe mà người bán tự giới thiệu là chất lượng cao bên ngoài, vì rất dễ xảy ra cảnh nhồi nhét và mất an ninh.

 

Đình chỉ cũng không ăn thua

 

Không thiếu xe, thiếu vé

Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 19.1, ông Thượng Thanh Hải, phó giám đốc BXMĐ khẳng định, nếu đi xe thường thì năm nay hành khách cứ yên tâm, không có chuyện thiếu xe, thiếu vé. Hiện tại, BXMĐ đã bán vé xe tăng cường cho những tuyến thiếu xe chất lượng cao như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên…

Trước việc các doanh nghiệp vận tải kinh doanh xe chất lượng cao liên tiếp tung chiêu vừa để câu khách vừa để tăng giá vé vô tội vạ, lãnh đạo BXMĐ đã tăng cường kiểm tra và ngày 12.1, BXMĐ đã tạm đình chỉ việc bán trước vé xe tết của công ty dịch vụ vận tải kinh doanh tổng hợp Trần Hoà.

 

Trước đó, theo phản ánh của hành khách, công ty Trần Hoà bán vé xe tết tăng từ 100 – 150% so với ngày thường. Cụ thể, giá vé xe tết đi từ BXMĐ đến Đại Lộc (Quảng Nam) vào ngày 24 – 29 tháng chạp, do đơn vị này bán ra lên tới 500.000 – 600.000 đồng/vé, trong khi giá vé ngày thường 220.000 đồng/vé.

 

Việc đình chỉ bán vé của công ty Trần Hoà được coi là “mạnh tay” nhưng không làm “chùn chân” các doanh nghiệp. Do vậy, chiều ngày 18.1, BXMĐ phải tiếp tục đình chỉ thêm một doanh nghiệp vận tải khác vì đã bán vé với giá cao hơn 86% so với giá niêm yết. Để bắt quả tang, đích thân một vị lãnh đạo BXMĐ đã nhờ người mua vé ngày thường và vé ngày tết rồi đối chiếu để xác minh. Kết quả là ngày thường vé của Tấn Hưng từ TP.HCM đi Giao Thuỷ (Nam Định) là 590.000 đồng, vé tết là 1.100.000 đồng.

 

bài và ảnh: Đào Lê (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu