* Cơ quan công an cần sớm vào cuộc điều tra
Một trong những trường hợp điển hình là vợ chồng anh H.T.S và chị N.T.N.E (ngụ ấp 2, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi).
Anh H.T.S kể: “Tôi 28 tuổi, vợ tôi 23 tuổi, cũng là một trong những người đến điều trị hiếm muộn vô sinh ở phòng khám Mai Hoa Đường. “Cô” Mai khẳng định với vợ chồng tôi là uống thuốc của “cô” trong vòng 4 tháng thì chắc chắn sẽ có thai. Và vợ chồng tôi đã uống thuốc đúng 4 tháng (mỗi ngày uống một thang, giá 40 ngàn đồng). Khi uống xong, quay lại gặp “cô” Mai thì được “cô” chẩn đoán đã có thai. Nghe vậy, vợ chồng tôi mừng lắm. Nhưng chúng tôi đã đi kiểm tra, siêu âm ở rất nhiều cơ sở y tế khác nhau, kể cả thử que thì vợ tôi không hề có thai. Vợ chồng tôi quay lại phòng khám gặp “cô” Mai thì “cô” nói: “Tại đi đứng không cẩn thận, nên thai tuột mất rồi, giờ phải uống thuốc tiếp!”. Biết bị gạt, chúng tôi không dùng thuốc “cô” Mai nữa”.
Điều đáng lưu ý, theo anh S. là khi uống thuốc của Mai Hoa Đường, vợ anh bị tắt kinh đến 3 tháng nên ai cũng nghĩ chị có bầu thật. “Giờ vợ chồng tôi đã nhận ra sự lừa gạt của bà Nguyễn Thị Hoa Mai, chúng tôi muốn phản ánh với Báo Thanh Niên để thông tin, nhằm giúp cho chị em đang đi “cầu có thai” chớ tin vào những chuyện người ta thêu dệt, bịa đặt nhằm đạt được mục đích riêng của họ”, anh S. nói.
 |
| Vòng bụng chị M.T đã giảm từ 120 cm xuống còn 96 cm sau hơn một tuần không dùng thuốc - ảnh: Thanh Tùng |
Liên quan đến trường hợp của chị M.T (ở xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi), hôm qua 25.1, Bệnh viện (BV) Phụ sản Từ Dũ tiến hành làm các xét nghiệm miễn phí hoàn toàn để giúp chị M.T kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Khám thai BV Phụ sản Từ Dũ, cho biết: “Trường hợp của M.T là người đã tỉnh ngộ trong số những chị em đi cầu con mà chúng tôi từng gặp. Do vậy phía bệnh viện muốn giúp đỡ M.T để làm các xét nghiệm kiểm tra, xem chị có mắc các bệnh gì không”.
Cùng ngày, bác sĩ Phạm Kim Bình, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cũng đến BV Từ Dũ để làm việc với chị M.T và BV, nhằm ghi nhận lại tất cả hành trình đi cầu con của chị M.T, những nơi chị đã đến bốc thuốc, khám bệnh, những gì người ta đã truyền bá với chị về việc mang thai và sinh nở.
Theo bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, kiêm Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em - Bộ Y tế, những điều mà các phòng mạch như của “thầy” Huệ hay “cô” Mai tuyên truyền mà Báo Thanh Niên phản ánh là rất phản khoa học. Bác sĩ Thanh cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Y tế, lấy trường hợp của chị M.T mà Báo Thanh Niên đã thông tin, nhằm tuyên truyền, cảnh báo chị em không nên tin vào những điều phản khoa học. Cần nhắc lại rằng, chị em có thai thì cần phải đi siêu âm kiểm tra, ít nhất cũng là 3 lần trong suốt thời kỳ mang thai”.
| Cơ quan công an cần sớm vào cuộc điều tra Đó là nhìn nhận của các luật sư khi trao đổi với PV Thanh Niên xung quanh việc nhiều người đồn thổi chuyện “cầu có bầu” thần bí, phản khoa học để trục lợi. Luật sư Lê Thành Kính, Đoàn luật sư TP.HCM, nói: “Việc “cầu có bầu” đang tạo ra một hiện tượng xã hội đáng chú ý. Trước hết, việc tuyên truyền “mang thai khấn” đang lôi kéo nhiều người phụ nữ hiếm muộn tin tưởng vào việc mang thai phản khoa học; mang thai không siêu âm; mang thai không có sự thăm khám, chích ngừa của các bác sĩ… và trên hết việc truyền tin làm cho nhiều người tin là có thai nhưng sự thật đó chỉ là thai “ảo”. Việc làm này kéo dài sẽ làm cho một số người nuôi niềm tin không có thật suốt một thời gian dài, gây những tác dụng xấu như: mất khả năng có thai do tuổi tác, mang bệnh vào người, đổ vỡ gia đình… Vì vậy, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc tìm hiểu, ngăn chặn hiện tượng này”. Bên cạnh đó, theo luật sư Kính, các phòng mạch của một số lương y cũng “ăn theo”, bắt mạch thông báo cho nhiều phụ nữ đến khám có thai, tuyên truyền những câu chuyện hoang đường để bán thuốc... là hành vi có dấu hiệu của sự lừa đảo. “Thể hiện ở chỗ họ đã biết rất rõ là những người phụ nữ đến khám là không thể có thai (vì là lương y, có chuyên môn) nhưng vẫn thông báo là bệnh nhân có thai nhằm mục đích bán hết thang thuốc này đến thang thuốc khác để thu lợi nhuận và chiếm đoạt tiền của bệnh nhân. Thiết nghĩ, cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc để điều tra làm rõ hành vi này”, luật sư Kính nói. Luật sư Nguyễn Thanh Lương (Công ty luật hợp danh Liên Đoàn, TP.HCM) cũng cho rằng hành vi của các phòng mạch là đã thấy có dấu hiệu cấu thành tội “vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc…” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. “Những “thầy lang” này đã xâm phạm những quy định của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, bán thuốc… Bên cạnh đó, những “thầy lang” này đã có hành vi gian dối vì mục đích tư lợi: nói những phụ nữ có thai khi họ không có để bán thuốc là đã có dấu hiệu cấu thành tội “lừa đảo…”. Và, việc cơ quan công an vào cuộc điều tra làm sáng tỏ để xử lý nghiêm minh những kẻ trục lợi này là cần thiết”, luật sư Lương kiến nghị. Lê Nga |
Thanh Tùng (Thanh niên)