Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nguy cơ thiếu máu điều trị trong dịp Tết

29/01/2010 4 phút đọc Nguyễn Thạnh
TP HCM đang lo ngại việc thiếu máu dịp trong và sau Tết, khi danh sách các đơn vị hiến máu tự nguyện đăng ký còn bỏ ngỏ
Nguy cơ thiếu máu điều trị trong dịp Tết
TP HCM đang lo ngại việc thiếu máu dịp trong và sau Tết, khi danh sách các đơn vị hiến máu tự nguyện đăng ký còn bỏ ngỏ từ 25 âm lịch đến ra giêng.

Theo tính toán, những ngày Tết nhu cầu về máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện rất lớn, khoảng hơn 400 đơn vị máu, (trên 100 lít) mỗi ngày.

Máu dự trữ chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu

Bác sĩ Phạm Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM (TTHMNĐ), cho biết, các đội hiến máu tình nguyện của các quận, huyện chỉ đăng ký tới ngày 7/2 (nhằm ngày 24 tháng chạp âm lịch) và những ngày còn lại của tháng 2 vẫn chưa có quận, huyện nào đăng ký, dù TTHMNĐ đã “lo xa” bằng cách gửi văn bản đến 24 quận, huyện từ tháng 10/2009 khuyến cáo về nguy cơ thiếu hụt máu điều trị trong dịp Tết Canh Dần.

Theo BS Quân, hiện TTHMNĐ chỉ mới dự trữ được 10.000 đơn vị máu từ đây đến trước Tết Nguyên đán, nhưng cũng mới đáp ứng được 60% nhu cầu của thành phố. Riêng nguồn máu cho những ngày sau Tết vẫn đang rất lo, trong khi, chất lượng máu thường giảm sau 21 ngày bảo quản.

Theo bác sĩ Trương Thị Kim Dung, Phó giám đốc, BV Truyền máu huyết học TP HCM, muốn nguồn máu cung ứng ổn định cho người bệnh thì ít nhất 2% dân số của TP phải tự nguyện hiến máu. Hơn nữa, nguồn máu hiện nay mà TP cung ứng cho bệnh nhân chủ yếu lấy từ nguồn tình nguyện, chiếm trên 90%.

Đây cũng là điều đáng lo cho những ngày sau Tết, khi sinh viên vốn là đối tượng hiến máu nhiệt tình nhất nhưng cũng sớm về quê sau khi thi học kỳ. Còn công nhân lại làm việc tăng ca không có thời gian, sức khỏe đi hiến máu. Trong khi, sang đầu năm mới, nhiều người càng kiêng cữ việc cho máu.

Nguồn máu điều trị và cấp cứu tại các BV chủ yếu dựa vào người hiến máu tình nguyện. Ảnh: Như Ý


Kêu gọi người đăng ký dự bị hiến máu

Hiện nay, mỗi ngày, BV Truyền máu huyết học TP HCM phải cung ứng khoảng 400 đơn vị máu (tương đương 100 lít) cho hơn 40 cơ sở y tế trên địa bàn TP. Con số này chắc chắn tăng lên trong những ngày Tết, khi những trường hợp tai nạn giao thông, lao động, sinh hoạt, phỏng lại tăng cao. Trong khi đó, số bệnh nhân mắc các bệnh sốt xuất huyết, chạy thận nhân tạo, ung thư máu vẫn không giảm nhu cầu truyền máu.

Để hạn chế tình trạng thiếu máu trong dịp Tết Nguyên đán, BV Truyền máu huyết học tổ chức lễ hội “Hiến máu ngàn trái tim hồng”, với hy vọng có khoảng 500 người tham gia hiến máu vào hai ngày 30 và 31/1. Ngoài ra, BV còn kêu gọi các sinh viên y khoa, bộ đội, công an, thanh niên xung phong,… tham gia hiến máu cứu người.

BV cũng kết hợp với Hội chữ thập đỏ TP kêu gọi khoảng 2.000 người đăng ký dự bị để có thể hiến máu ngay trong trường hợp nhu cầu máu điều trị tăng quá đột biến trong dịp Tết. Nguồn máu này sau khi thu được sẽ được BV sàng lọc, xét nghiệm, phân ra máu thành phẩm như: máu toàn phần, huyết tương, hồng cầu lắng, tiểu cầu… dùng cho các trường hợp cấp cứu khẩn cấp cho từng loại bệnh.

Bác sĩ Quân khuyên, để góp phần hạn chế thiếu máu trong dịp Tết, cần tránh để xảy ra các tai nạn giao thông, lao động, sinh hoạt. Loại tai nạn này xảy ra nhiều vào những ngày Tết, mỗi ca nặng “ngốn ít nhất” cũng 4 - 5 đơn vị máu, nhất là việc mất nhiều hồng cầu. Nếu không truyền hồng cầu lắng kịp thời, những bệnh nhân này có thể tử vong do thiếu sự vận chuyển oxy lên não. Với trẻ em, dịp cuối năm hay tiệc tùng, cần tránh cho trẻ vui chơi gần các ổ cắm điện, nước sôi…
Nguyễn Thanh (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu