Trong thông cáo gửi các cơ quan báo chí, phía công ty M&C đã xác nhận về sự cố sụp căn nhà số 5 là do dự án cao ốc Cao ốc Sài Gòn M&C số 34, đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, gây nên. Nguyên nhân gây sụt lún là khuyết tật của tường vây.
Theo ông Bùi Quang Thắng, Phó tổng giám đốc Công ty Địa ốc Sài Gòn M&C, dự án trên được giao cho Công ty xây dựng Bouygues Batiment International, một trong ba tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới làm tổng thầu theo dạng chìa khóa trao tay. Phần móng do các nhà thầu nước ngoài là Bachy Soletanche (Pháp), Bauer (Đức) chịu trách nhiệm thi công và công trình đã được mua bảo hiểm đầy đủ.
![]() |
| Chủ cao ốc M&C thừa nhận vụ sập nhà là do ảnh hưởng từ thi công công trình cao ốc. |
Trao đổi với Đất Việt, Chủ đầu tư cao ốc Sài Gòn M&C cho biết tại cuộc họp của chủ đầu tư và nhà thầu, các chuyên gia phía đơn vị thi công là công ty BouyGues Batimnt International - BBI (Pháp) đã kết luận rằng, nguyên nhân gây sụt lún là do khuyết tật của tường vây.
Theo BBI, do thi công ở các thời điểm khác nhau ở độ sâu tại vị trí tầng hầm thứ 3 (sâu 9,7 m) phía giáp các nhà bị sập và nứt ở đường Hàm Nghi, tường vây xuất hiện các lỗ hổng làm nước ngầm cùng bùn đất chảy vào tầng hầm công trình, từ đó gây sụt lún nền móng, làm sập đổ nhà, lở lòng lề đường. Cho đến trưa 2/2, phía nhà thầu đã khắc phục trực tiếp tại vị trí khuyết tật của tường vây. Hiện tượng trôi cát, đất và trào nước đã chấm dứt. Để có phương án xử lý dứt điểm khuyết tật (lỗ hổng của tường vây) và xây dựng phương án kỹ thuật đảm bảo không xuất hiện các lỗi kỹ thuật tương tự trong thời gian tới, nhà thầu quyết định cử tiếp bốn chuyên gia cao cấp của tập đoàn BBI, chuyên về thi công xử lý công trình ngầm và địa tầng tới TP HCM ngày 3/1. Các chuyên gia này sẽ xem xét và đề xuất sớm phương án xử lý chính thức để trình lên các cơ quan ban nghành các cấp có liên quan.
Tại cuộc họp này, các nhà thầu một lần nữa khẳng định sẽ hỗ trợ thỏa đáng theo phương án như đã sơ bộ thống nhất với các hộ dân bị ảnh hưởng trong sự cố sụt lún. Hiện các nhà thầu vẫn đang tiếp nhận những thông báo về thiệt hại của các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng.
Theo BBI, do thi công ở các thời điểm khác nhau ở độ sâu tại vị trí tầng hầm thứ 3 (sâu 9,7 m) phía giáp các nhà bị sập và nứt ở đường Hàm Nghi, tường vây xuất hiện các lỗ hổng làm nước ngầm cùng bùn đất chảy vào tầng hầm công trình, từ đó gây sụt lún nền móng, làm sập đổ nhà, lở lòng lề đường. Cho đến trưa 2/2, phía nhà thầu đã khắc phục trực tiếp tại vị trí khuyết tật của tường vây. Hiện tượng trôi cát, đất và trào nước đã chấm dứt. Để có phương án xử lý dứt điểm khuyết tật (lỗ hổng của tường vây) và xây dựng phương án kỹ thuật đảm bảo không xuất hiện các lỗi kỹ thuật tương tự trong thời gian tới, nhà thầu quyết định cử tiếp bốn chuyên gia cao cấp của tập đoàn BBI, chuyên về thi công xử lý công trình ngầm và địa tầng tới TP HCM ngày 3/1. Các chuyên gia này sẽ xem xét và đề xuất sớm phương án xử lý chính thức để trình lên các cơ quan ban nghành các cấp có liên quan.
Tại cuộc họp này, các nhà thầu một lần nữa khẳng định sẽ hỗ trợ thỏa đáng theo phương án như đã sơ bộ thống nhất với các hộ dân bị ảnh hưởng trong sự cố sụt lún. Hiện các nhà thầu vẫn đang tiếp nhận những thông báo về thiệt hại của các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng.
Vào thời điểm khoảng 22h30 ngày 31/1, phần đất phía ngoài của công trình bị sụt lún làm sụp một phần nhà của nhà số 3, số 5 đường Hàm Nghi và một phần vỉa hè đường Hàm Nghi.
Trước khi sự cố xảy ra vài ngày, hệ thống quan trắc công trình chính và các công trình phụ cận đã phát hiện ra một số hiện tượng lún cục bộ nền móng của khu nhà dân lân cận. Để đề phòng bất trắc, phía M&C đã cử chuyên gia nghiên cứu làm việc với các cơ quan chức năng về kỹ thuật và chủ động bàn bạc với các hộ dân lập phương án di dời và đã di dời toàn bộ các hộ dân tới nơi an toàn trước khi sự cố xảy ra.
Khi sự cố xảy ra, các chuyên gia nước ngoài của nhà thầu đã và đang tìm nguyên nhân của sự cố và đề xuất các biện pháp xử lý để trình duyệt các cơ quan chức năng nhằm sớm khắc phục sự cố kể trên. Theo đó, ngay sáng ngày 1/2, ba chuyên gia cao cấp từ Pháp và Tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á của tập đoàn đã bay sang Việt Nam để trực tiếp xem xét và xử lý vấn đề.
Đối với dân cư tại khu vực trên, phía M&C đang nổ lực phối hợp để tạo điều kiện cho các hộ dân ở đây đảm bảo nơi ăn chốn ở trong thời gian xử lý các thiệt hại, đồng thời hạn chế tối đa các mất mát hư hỏng, đảm bảo an toàn cuộc sống người dân.
Dự án cao ốc Sài Gòn M&C nằm trên khu đất tại ngã ba sông, địa chất thủy văn phức tạp. Ông Bùi Quang Thắng, Phó tổng giám đốc công ty Địa ốc M&C cho rằng, vào thời điểm ngày 31/1, nước triều cường dâng cao nên dễ tạo hiện tượng trôi bùn đất gây sụt lún. Đây là hiện tượng ngoài ý muốn, cả chủ đầu tư và nhà thầu đã rất cẩn thận trong thiết kế và thi công, nhưng vẫn không lường hết được sự cố.
Trước khi sự cố xảy ra vài ngày, hệ thống quan trắc công trình chính và các công trình phụ cận đã phát hiện ra một số hiện tượng lún cục bộ nền móng của khu nhà dân lân cận. Để đề phòng bất trắc, phía M&C đã cử chuyên gia nghiên cứu làm việc với các cơ quan chức năng về kỹ thuật và chủ động bàn bạc với các hộ dân lập phương án di dời và đã di dời toàn bộ các hộ dân tới nơi an toàn trước khi sự cố xảy ra.
Khi sự cố xảy ra, các chuyên gia nước ngoài của nhà thầu đã và đang tìm nguyên nhân của sự cố và đề xuất các biện pháp xử lý để trình duyệt các cơ quan chức năng nhằm sớm khắc phục sự cố kể trên. Theo đó, ngay sáng ngày 1/2, ba chuyên gia cao cấp từ Pháp và Tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á của tập đoàn đã bay sang Việt Nam để trực tiếp xem xét và xử lý vấn đề.
Đối với dân cư tại khu vực trên, phía M&C đang nổ lực phối hợp để tạo điều kiện cho các hộ dân ở đây đảm bảo nơi ăn chốn ở trong thời gian xử lý các thiệt hại, đồng thời hạn chế tối đa các mất mát hư hỏng, đảm bảo an toàn cuộc sống người dân.
Dự án cao ốc Sài Gòn M&C nằm trên khu đất tại ngã ba sông, địa chất thủy văn phức tạp. Ông Bùi Quang Thắng, Phó tổng giám đốc công ty Địa ốc M&C cho rằng, vào thời điểm ngày 31/1, nước triều cường dâng cao nên dễ tạo hiện tượng trôi bùn đất gây sụt lún. Đây là hiện tượng ngoài ý muốn, cả chủ đầu tư và nhà thầu đã rất cẩn thận trong thiết kế và thi công, nhưng vẫn không lường hết được sự cố.
Đình Sơn (Đất việt)
