Theo ông Võ Văn Quyền, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), năm nay nhiều địa phương tăng mức hỗ trợ bằng “tiền tươi” cho doanh nghiệp (DN) vay trữ hàng Tết. Hiện nay, nhiều DN chốt giá bán, với lượng hàng dồi dào.
![]() |
| Hàng Tết dồi dào, song không dễ giữ giá ổn định. |
Hà Nội: giá rẻ hơn 15%
TP HCM dẫn đầu cả nước khi cam kết hỗ trợ DN 422,31 tỷ đồng (tăng ba lần so với năm 2009), đến nay giải ngân 98%. Hà Nội cũng nâng mức hỗ trợ thêm 56% với 250 tỷ đồng, giải ngân 100%. TP Cần Thơ duyệt chi 15 tỷ đồng, Kon Tum công bố tạm ứng 12,6 tỷ đồng.
Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên, Ninh Thuận tạm ứng cho DN bình ổn giá hàng Tết lên tới 134 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội, cho rằng: “Mặc dù, vốn vay ưu đãi của TP chỉ chiếm chưa đầy 7% tổng số tiền DN trữ hàng Tết, nhưng sẽ tạo động lực tinh thần lớn để DN giữ giá bán”.
Còn theo ông Lê Viết Tươi, Phó giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng, toàn bộ 3,4 tỷ đồng của TP “rót” xuống đã được DN mua 20 tấn thịt heo, 800 tấn gạo và 17 mặt hàng thiết yếu. Về cơ bản có thể đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết, với sức mua ở địa phương dự báo tăng 20%.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP HCM, khẳng định bình ổn thị trường tết với giá bán hàng hóa thấp hơn thị trường ít nhất 10% là chủ trương của TP nhằm tránh gây xáo trộn thị trường trong dịp tết, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân suốt thời gian trước, trong và sau Tết.
Sở Công thương TP HCM kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các mặt hàng thiết yếu tham gia bình ổn giá nhằm tránh tình trạng găm hàng, gây sốt ảo. Năm nay, cuộc vận động đã thu hút sự tham gia của 13 doanh nghiệp với lượng hàng hóa tăng 20-40% so với ngày thường. Lượng hàng trữ cũng khá lớn: gạo nếp (9.000 tấn), đường cát trắng (4.100 tấn), dầu ăn (1.500 tấn), thịt gia súc (8.000 tấn), thịt gia cầm (3.000 tấn), trứng gia cầm (25 triệu quả), thực phẩm chế biến từ thịt (3.000 tấn) và rau củ quả (2.000 tấn).
Về phía các DN được hỗ trợ, ông Nguyễn Doãn Phú, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), khẳng định 158,8 tỷ đồng được TP HCM hỗ trợ được Satra mua 11.500 tấn hàng Tết, đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu địa phương. Còn Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cũng chi trên 600 tỷ đồng trữ hàng Tết. Báo cáo nhanh của nhiều địa phương cho thấy các DN được hưởng hỗ trợ cam kết bán giá rẻ hơn 5-10% giá sản phẩm cùng loại ngoài thị trường với hàng nghìn mặt hàng ưu đãi, phục vụ đến tận ngày mùng 1 Tết.
TP HCM: hàng hóa dồi dào
Những ngày này, các siêu thị tại TP HCM ồ ạt giảm giá để hút khách cho đợt bán hàng cao điểm nhất trong năm. Tuy nhiên, giá cả ngoài chợ vẫn tăng nhẹ theo quy luật.
Theo tiểu thương và Ban quản lý các chợ đầu mối cũng như bán lẻ, do lượng hàng hóa ổn định nên thị trường Tết vẫn chưa thật sự nóng. Sức mua tại các chợ tăng 15% so với ngày thường, nhưng so với các Tết trước thì thấp hơn 30 - 40%.
Tuy thuế, hàng loạt mặt hàng đã đồng loạt tăng giá. Tăng nhiều nhất là thực phẩm tươi sống. Tại chợ đầu mối Bình Điền, thịt heo nạc tăng từ 55.000 đồng lên 58.000 - 60.000 đồng một kg. Tại các chợ lẻ, giá thịt heo dao động từ 68.000 - 80.000 đồng mỗi kg.
Mặt hàng rau củ quả cũng nhích dần. Tại chợ đầu mối Tam Bình, rau xà lách tăng từ 6.000 đồng lên 8.000 đồng một kg. Giá này tiếp tục được đội lên ở các chợ với mức 16 ngàn đồng mỗi kg. Dưa leo, cà rốt, tần ô, rau cải tăng lên 2.000 - 3.000 đồng một kg. Hải sản tăng khoảng 2.000 - 3.000 đồng mỗi kg. Tại chợ Bình Tây, các chủ hàng chạp phô bán đường cây loại 12kg với giá 215.000 đồng mỗi cây, tăng hơn 12.000 đồng mỗi cây, tức hơn 1.000 đồngmỗi kg. Chị Hương, một tiểu thương bán gạo tại chợ Hòa Hưng, Q.10, cho biết hiện giá gạo bán lẻ tăng từ 500 - 2.000 đồng một kg (tăng 15 - 20% so với tuần trước).
Sức ép tăng giá vẫn lớn
Theo các DN, so với nhu cầu thực tế, số tiền được hỗ trợ chẳng thấm tháp bao nhiêu. Ông Chu Xuân Kiên, Phó tổng giám đốc Hapro, cho biết lượng hàng hoá luân chuyển của Hà Nội dịp Tết lên tới 12.000-14.000 tỷ đồng một ngày, nếu so với kinh phí hỗ trợ DN trữ hàng Tết thì như “muối bỏ bể”. Ông Kiên cho biết, những ngày gần đây, Hapro liên tục nhận được đề nghị tăng giá bán từ các nhà cung ứng. “Việc bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong khi áp lực tăng giá đầu vào rất lớn gây cho chúng tôi nhiều khó khăn”, ông Kiên thừa nhận.
Còn theo bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó giám đốc Sở công thương Hà Nội, hiện nguồn hàng phục vụ Tết của Thủ đô không thiếu, nhưng việc bình ổn giá sẽ không đơn giản. “Nhu cầu mua sắm của người dân dồn vào một vài ngày sát Tết làm sức mua tăng vọt, nên có thể xảy ra khả năng một số đại lý, cửa hàng được thể tăng giá, tác động xấu đến thị trường”.
Theo chuyên gia thị trường giá cả Ngô Trí Long, đã có tiền lệ xấu khi DN hô khẩu hiệu giữ giá nhưng thực tế nhiều người vẫn bị mua đắt. Theo ông Long, năm nay, các DN cam kết bán giá thấp hơn giá thị trường 3 – 10%, nhưng mức giá thị trường cụ thể lại rất mơ hồ. “DN nên chốt mức giá bán cụ thể và công khai, thay vì nói giảm giá mấy %. Vì nếu giá thị trường bị đẩy lên cao thì thực tế các DN cam kết bán giá rẻ liệu có thực sự rẻ?”, ông Long nói.
| Saigon Co.op đưa ra 2.800 mặt hàng bình ổn giá tại 200 điểm bán, gồm: gạo nếp, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả, trái cây… Cụ thể, từ ngày 1/2 đến ngày 13/2/2010, bánh chưng, củ kiệu, gà ta được giảm giá 10%; mãng cầu, dưa hấu đỏ, thanh long, bưởi giảm giá 10%; khoai tây, dưa leo, xà lách giảm giá 10%. Saigon Co.op cũng phát triển 350 nhãn hàng riêng có giá thấp hơn sản phẩm cùng loại từ 5 - 25%; tổ chức gần 200 chuyến bán hàng Tết lưu động đến các KCN, KCX, vùng sâu vùng xa với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. |
