Tại Hà Nội, các bến xe bắt đầu tăng nhiệt khi lưu lượng khách, chủ yếu là sinh viên các ĐH, CĐ đổ về quê ăn Tết.
Ngoài kẹt phà thì kẹt cầu cũng là một nỗi lo của nhiều người khi đi trên đoạn quốc lộ 1A từ Cần Thơ về Cà Mau. Chỉ riêng đoạn Bạc Liêu - Cà Mau hiện còn 5 cây cầu đang thi công dang dở, các xe phải lưu thông qua cầu tạm.
![]() |
| Kẹt phà Cần Thơ đang trở thành nỗi ánh ảnh của nhiều người trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Trung Dân. |
Phà quá tải
Anh Nguyễn Văn Hồng, tài xế xe tải tuyến TP HCM - Cà Mau, cho biết: “Cận Tết lượng xe khách, xe chở hàng rất nhiều. Lo nhất là hết kẹt phà lại bị kẹt cầu mà sợ nhất là cầu Đầu Sấu (Cần Thơ), cầu Giá Rai (Bạc Liêu). Mong ngành chức năng quan tâm điều tiết giao thông ở các cây cầu này để tạo thuận lợi cho người dân trong những ngày Tết”.
Còn cụm phà Hậu Giang đã tăng cường thêm hai chiếc phà, nâng tổng số phà lên 14 chiếc, bố trí thêm những điểm bán vé lưu động, mở thêm một điểm bán vé qua phà tại khu vực Ngã ba trạm cân (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), phối hợp với cảnh sát giao thông linh động phân luồng điều phối xe xuống phà. Thời gian vượt sông của một chuyến phà được rút xuống còn 15 - 18 phút (kể cả thời gian xe lên xuống). Thế nhưng, nạn kẹt phà vẫn liên tiếp xảy ra.
Ông Phan Quang Dự, Giám đốc Cụm phà Hậu Giang, cho biết: “Chúng tôi sẽ điều động phà chạy không tải từ bờ Cần Thơ sang Vĩnh Long và ngược lại để giải phóng nhanh lượng người và phương tiện. Dù cố gắng hết sức, nhưng khả năng kẹt phà trong dịp Tết là không tránh khỏi”.
Trong khi đó, phà Cần Thơ cũng đang quá tải. Bộ GT-VT chỉ đạo Sở GT-VT các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang… chủ động phân luồng cho các phương tiện đi theo quốc lộ 80 qua phà Vàm Cống về Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá... nên phà Vàm Cống cũng có nguy cơ quá tải.
Ông Phạm Văn Hưởng, Bến trưởng Bến phà Vàm Cống, cho biết: “Chúng tôi tăng thêm hai chiếc phà 100 tấn, đưa tổng số phà chạy liên tục lên 8 chiếc và sẵn sàng chạy không tải nếu xảy ra ùn ứ cục bộ ở một bên đầu phà”. Tuy tăng chuyến nhưng ụ phà phía An Giang vẫn chưa được đầu tư mở rộng. Các chuyến phà khó cập bến liên tục nên khả năng ùn ứ vẫn rất lớn.
Theo ông Phạm Văn Long, Giám đốc Sở GT-VT Bến Tre, cầu Hàm Luông dù đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 17/1, nhưng các loại xe vẫn không được phép qua cầu. Phà Hàm Luông vẫn đảm nhiệm đưa khách sang sông.
Dự kiến lượng xe và hành khách qua phà Tết năm nay sẽ tăng gấp đôi năm trước vì có rất nhiều người từ TP HCM về Trà Vinh, Sóc Trăng và ngược lại. Dù Ban quản lý bến đã huy động thêm phà, nâng tổng số phà hiện hữu từ 8 chiếc lên 10 chiếc, nhưng khả năng ứ đọng hành khách, phương tiện hai bên nhà chờ phà là rất lớn.
![]() |
| Khách chen nhau mua vé tại bến xe phía Nam, Hà Nội. Ảnh: Trung Kiên. |
Bố trí đủ xe chở khách
Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe phía Nam (Giáp Bát, Hà Nội) cho biết, lưu lượng khách qua bến ngày 5/2 tăng cao, đạt khoảng 20.000 người. Dự kiến hôm nay và ngày mai (7/2) lượng khách (chủ yếu là học sinh, sinh viên) sẽ tăng thêm khoảng 15 - 20%.
Bến xe Giáp Bát đã tăng thêm 200 xe để đảm bảo vận chuyển hành khách trên các tuyến ngắn đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa,… Trong khi đó, các tuyến dài như Hà Nội - TP HCM hoặc từ Hà Nội tới các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vẫn sẽ dư ghế như mọi năm. Theo ông Thành, để đảm bảo vận chuyển hành khách vào dịp cao điểm trước Tết, bến xe sẽ tăng số lượng xe từ 800 - 900 xe (hiện tại) lên 1.100 - 1.200 xe, tăng 15 - 20% so với ngày thường.
Ông Nguyễn Trọng Thông, Phó tổng giám đốc Tổng công ty vận tải hành khách Hà Nội cho biết đơn vị này cũng đã có kế hoạch bố trí đủ xe khách để vận chuyển hành khách liên tỉnh trong hai đợt cao điểm: từ ngày 6 đến 12/2 (trước Tết) và từ 19 đến 28/2 (sau Tết); đồng thời bố trí xe buýt phục vụ vận chuyển hành khách tới các bến xe và ga Hà Nội, Long Biên cũng như phục vụ nhân dân Thủ đô du xuân trong thời gian từ ngày 13 đến 18/2.
Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cánh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát trật tự túc trực tại cửa bến xe và trên những tuyến đường “nóng” về vi phạm an toàn giao thông, nhồi nhét hành khách. Khi phát hiện xe khách vi phạm cũng như hành vi “bao che, phớt lờ” của lực lượng cảnh sát giao thông, hành khách có thể gọi tới số điện thoại đường dây nóng in trên tờ rơi do liên ngành Cảnh sát giao thông - Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GT-VT) phát tại bến xe hoặc dán trên xe khách để kịp thời xử lý.

