![]() |
| Công trình xây dựng Keangnam - Ảnh: Thái Sơn |
Bị nạn trong "ngày lấy may"
Đã có ít nhất 10 người chết và bị thương chỉ trong vòng 8 tháng qua do tai nạn lao động tại công trình tòa nhà Keangnam (đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội). Như Thanh Niên đưa tin, vụ mới nhất xảy ra chiều 23.2, nạn nhân là kỹ sư Vũ Tiến Lâm (25 tuổi, quê phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An). Anh Lâm là cán bộ kỹ thuật của Keangnam, khi đi kiểm tra an toàn lao động tại khu vực tòa nhà 48 tầng thì bị tấm cốp-pha nặng hơn một tấn đổ vào người, gây đa chấn thương dẫn đến tử vong.
| Hôm qua 25.2, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi anh Vũ Tiến Lâm (SN 1985) - cán bộ kỹ thuật, đã tử vong vào ngày 23.2. Theo một số nhận định ban đầu thì nguyên nhân tử vong của anh Lâm là do không tuân thủ quy định về an toàn lao động, không đeo dây bảo hiểm khi đi giám sát công trình. Ông Phan Văn Mậu, Phó chánh Thanh tra Sở LĐ–TB-XH Hà Nội cũng cho hay, Sở vừa trình UBND TP Hà Nội kế hoạch thanh tra tổng thể về an toàn lao động tại công trường xây dựng Keangnam. |
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khu vực anh Lâm bị nạn là tầng 39, nơi vừa đổ xong bê tông sàn và đang trong giai đoạn ghép cốp-pha để thi công phần trên. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào "ngày đẹp", được các nhà thầu của Keangnam tổ chức thi công để lấy may sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.
Trước đó hơn 2 tuần, vào ngày 3.2, anh Lê Đức Thắng (sinh năm 1974), công nhân thời vụ với một nhà thầu phụ của Keangnam cũng đã tử vong trong khi làm vệ sinh đường ống thép bơm bê tông thương phẩm lên sàn tầng 29, tại tòa tháp 70 tầng. Ngày 1.2, anh Nguyễn Khắc Bang (sinh năm 1981) là công nhân Công ty Hà An Định ký hợp đồng làm thuê cho nhà thầu Sanjin VN cũng bị thương nặng khi đang lắp điện tại tầng 32, bị va đập và rơi xuống sàn tầng 31 của tòa tháp 47 tầng. Vào tháng 7.2009, đã có 4 lao động tử vong và 3 người khác bị thương tại công trình do nhà thầu phụ Cofico và Hòa Bình thi công...
Trong khi đó, chủ đầu tư, Tập đoàn Keangnam cho rằng họ đang áp dụng công nghệ thi công xây dựng tiên tiến, hiện đại nhất thế giới, việc thi công được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của nhiều bộ phận giám sát kỹ thuật, an toàn lao động công trường.
Chết vì "ép" tiến độ
Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Mây, Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, Công an huyện Từ Liêm, cho biết với số lượng lao động tử vong và bị thương, tòa nhà Keangnam là nơi có nhiều tổn thất về con người hơn bất cứ công trình xây dựng nào trên địa bàn từ trước đến nay. Nhận định của cơ quan công an cho rằng nguyên nhân xảy ra tai nạn trong từng vụ việc cụ thể đều do quá chú trọng đến tiến độ, thiếu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động trong lúc thi công.
Hầu hết các vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường này là do chủ quan, trong đó, nhiều vụ người lao động ngã rơi tự do không có tấm lưới chắn bảo vệ bên dưới, lao động không dùng đai bảo hiểm khi làm việc trên cao... Mặt khác, người bị nạn phần lớn là những lao động phổ thông được ký dạng hợp đồng "thử việc" để không mua bảo hiểm. Các nhà thầu thường khoán gọn một nhóm lao động tùy theo khối lượng công việc và phó mặc cho họ thi công.
Cơ quan công an cũng cho rằng tai nạn xảy ra có trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình giám sát thi công. Trong vụ tai nạn xảy ra vào tháng 7.2009, Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án nhưng đến nay chưa có cá nhân nào bị quy trách nhiệm hình sự. Lý giải vấn đề này, một lãnh đạo Công an huyện Từ Liêm cho biết vụ việc có liên quan đến nhiều cơ quan chức năng nên phải lấy ý kiến rồi mới đủ cơ sở khởi tố bị can.
Đáng lưu ý, Công an huyện Từ Liêm cho biết trong một số vụ tai nạn, Keangnam đã có những biểu hiện không hợp tác, gây khó dễ cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiều 24.2, PV Thanh Niên liên lạc hẹn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Keangnam để tìm hiểu các vấn đề liên quan thì được nhân viên tại đây cho biết lãnh đạo tập đoàn đi vắng nên không tiếp PV.
Thái Sơn (Thanh niên)
