* Kiềm chế lạm phát không quá 7% là rất khó
Hôm qua, Bộ Công thương đã tổ chức họp báo công bố chi tiết việc thực hiện giá điện mới từ 1.3.2010. Bộ đã khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tăng giá “ăn theo” giá điện.
![]() |
| Các doanh nghiệp sẽ phải tính toán hợp lý hóa giờ sản xuất để giảm chi phí điện - Ảnh: Diệp Đức Minh |
Kiểm soát chặt cơ cấu giá thành sản phẩm
Ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, việc tăng giá điện là bất khả kháng bởi lẽ các yếu tố đầu vào để sản xuất điện đều tăng như giá than, giá dầu, giá khí, giá nhân công...
“Tăng giá điện bình quân lên 6,8% là mức đã được tính toán hợp lý để không ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sức tăng trưởng của cả nền kinh tế”, ông Hào khẳng định. Thứ trưởng Bộ Công thương dẫn ra nhiều số liệu để chứng minh quan điểm này: với giá điện bán cho sản xuất tăng 6,3% (thấp hơn mức bình quân), các ngành sản xuất sẽ phải trả thêm 2.630 tỉ đồng, một số ngành sản xuất 3 ca với chi phí tiền điện cao (chiếm 30-40% giá thành như cấp nước, điện phân)... giá thành sản phẩm sẽ tăng thêm khoảng 2,83-3,15%. Các ngành cán thép, xi măng giá thành sẽ tăng thêm khoảng 0,2-0,69%.
| | |
| Ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương |
Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) làm rõ thêm quyết tâm bình ổn giá cả thị trường: “Hầu hết những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc tây hiện nay đã nằm trong diện đăng ký giá. Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ cơ cấu giá thành của các doanh nghiệp (DN) để chống việc tăng giá vô lý, tát nước theo mưa. Ví dụ, gần đây một số DN thuốc đề nghị tăng giá thêm 15% nhưng chúng tôi tính toán thấy vô lý, yêu cầu tính lại và chỉ đồng ý cho tăng 10%. Những DN nào cố tình tăng giá phi lý sẽ bị xử lý nghiêm”.
Trong thời gian gần đây, hàng vạn sinh viên và người thuê trọ thường xuyên phải trả tiền điện cho chủ nhà cao gấp 3-4 lần so với giá nhà nước. Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), khẳng định: “Người thuê trọ cũng được tính tiền điện như chủ nhà, những trường hợp chủ nhà cố tình lấy tiền điện của người thuê gấp 3-4 lần giá nhà nước sẽ bị phạt, thậm chí cắt điện nếu người thuê trọ làm đơn trình báo, cung cấp chứng cứ cho cơ quan điện lực và chính quyền địa phương”.
|
|
Tiết kiệm điện để giảm chi phí
Giá điện tăng buộc nhiều gia đình phải chuyển sang sử dụng thiết bị thay thế nhằm giảm chi phí tiền điện. Chị Lê Thị Thanh Thủy ở số nhà 9 ngách 85/17 ngõ 85 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội đã quyết định lắp bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. Chị Thủy cho biết: “Giá điện cao khiến chi phí tiền điện gia đình tôi lên tới 600.000 đ/tháng, khi thấy giá điện lại chuẩn bị lên tiếp, tôi đã bỏ ra gần 7 triệu đồng lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời, chi phí tiền điện hằng tháng của gia đình giảm xuống còn gần 400.000 đ/tháng”.
Các DN tiêu thụ nhiều điện cũng phải tìm cách cắt giảm chi phí. Ông Nguyễn Tuấn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thép Cửu Long Vinashin đã có sáng kiến động viên công nhân làm việc ca đêm để được hưởng giá điện chỉ bằng một nửa so với giá điện giờ bình thường. Ông Dương cho biết, việc tăng giá điện sẽ tác động mạnh tới giá thành bởi giá chi phí cho điện chiếm khoảng 10% giá thành đối với nhà máy cán thép và chiếm khoảng 10% đối với nhà máy luyện phôi. “Để đối phó với giá điện tăng, ngay từ khi xây dựng nhà máy chúng tôi đã chọn các động cơ điện 1 chiều, động cơ xoay chiều biến tần để tiết kiệm nhiên liệu (tiết kiệm khoảng 20-30% lượng điện so với động cơ thông thường). Bên cạnh đó, việc sản xuất ca đêm, tránh giá điện giờ cao điểm đã giúp chúng tôi hạ giá thành, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm”, ông Dương cho biết.
Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng cho biết, năm 2009 giá than tăng đã khiến giá xi măng tăng thêm khoảng 10%, hiện nay giá điện tăng 6,3% có thể sẽ khiến giá thành sản xuất xi măng tăng thêm khoảng 2-3% nữa. Ông Thiện nói: “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến nghị các DN cố gắng chịu đựng, cả giá điện và giá than tăng khiến giá thành xi măng tăng thêm khoảng 100.000đ/tấn nhưng nhiều DN thuộc hiệp hội chỉ tăng thêm 40.000đ/tấn. Chúng tôi thực hiện điều này để tránh gây ra cú sốc cho nền kinh tế, đồng thời đảm bảo việc giữ vững thị phần, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm”.
Cả ông Dương và ông Thiện đều cho rằng, giá điện tăng buộc các DN phải tính toán đến việc cắt giảm chi phí ở tất cả các khâu, đổi mới mô hình quản lý, nghiên cứu cải tiến hoặc lựa chọn công nghệ tiết kiệm nhiên liệu nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.
| Kiềm chế lạm phát không quá 7% là rất khó
* Việc tăng giá điện, xăng sẽ kéo theo hàng loạt mặt hàng khác tăng giá trong thời gian tới. Như vậy nỗi lo về lạm phát tăng cao là có cơ sở, thưa ông? - Lạm phát năm 2010 tăng cao đã được dự báo trước, chúng ta không bất ngờ. Khi dự báo, chúng ta có tính toán cả những sức ép gây lạm phát, trong đó có cả các yếu tố chủ quan và các yếu tố khách quan. * Tức là khi thẩm tra báo cáo của Chính phủ về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Ủy ban Kinh tế có tính tới cả việc tăng giá điện sẽ ảnh hưởng tới CPI? - Không chỉ có việc tăng giá điện, giá than mà cả việc tăng lương vào năm 2010, rồi tác động của chính sách tiền tệ năm 2009 cũng được tính toán xem có ảnh hưởng tới CPI năm 2010 ra sao. Dựa vào các dự báo, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp để kiềm chế lạm phát. Tất nhiên, việc tăng giá điện sẽ kéo theo một số mặt hàng khác tăng giá, nhưng tôi cho rằng, mức tăng của hàng hóa các tháng tiếp theo sẽ không cao như tháng 2. * Việc phát hành 56 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ năm 2010 cũng khiến các chuyên gia lo lắng CPI tăng cao? - Số tiền trái phiếu này đã nằm trong kế hoạch đầu tư cho năm 2010, có địa chỉ để giải ngân, kể cả có thắt chặt tín dụng thì vẫn phải thực hiện. Chúng ta phải cân đối tất cả các chỉ tiêu, đây là sự lựa chọn, làm sao phải đạt được mục tiêu là phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn lạm phát cao trở lại. * Theo ông, chúng ta có kiềm chế được CPI của năm 2010 ở mức không quá 7% như Nghị quyết của Quốc hội đề ra? - Khi báo cáo trước Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đưa ra chỉ số CPI của năm 2010 là 8%, đây là quan điểm của Ủy ban Kinh tế. Quả thật để kiềm chế CPI ở mức không quá 7% là rất khó khăn. Tuy nhiên, bây giờ mới bước qua tháng 2, tất cả đang còn ở phía trước. Chính phủ cần quyết liệt chỉ đạo để thực hiện các giải pháp đã đưa ra, trong đó có giải pháp hết sức quan trọng, đó là thắt chặt chi tiêu công và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồng vốn đầu tư. Kiên quyết không đầu tư cho các dự án kém hiệu quả. Xuân Toàn |
Káp Thành Long (Thanh niên)


