“Ngày thường thuê người giúp việc đã khó, sau tết càng khó hơn”, chị Thảo nhà ở quận Thủ Đức than thở sau cả tuần cật lực đi tìm người giúp việc.
![]() |
| Tìm người giúp việc nhà đang là vấn đề đau đầu của nhiều gia đình (ảnh mang tính minh hoạ). Ảnh: H.Thái |
Chị Thảo kể, chỉ trong tháng giêng năm rồi chị đã phải đổi đến sáu người giúp việc. Người đầu tiên chỉ giúp việc chứ không giữ em bé. Người thứ hai thì ngược lại. Người thứ ba thì em bé không chịu. Người thứ tư… Năm nay chị Thảo lại tiếp tục “hành trình” đi tìm người giúp việc.
Sau tết, không riêng gì chị Thảo, nhiều gia đình, nhất là phụ nữ bận rộn, có con nhỏ chưa đủ tuổi đi học đều phải chạy đôn đáo tìm người giữ con kiêm làm việc nhà.
Nhu cầu thuê người giúp việc tăng đột biến sau tết. Một số công ty cung cấp người giúp việc cho biết, để giải toả áp lực, họ chỉ cung cấp người giúp việc theo giờ. Có nơi chỉ cung cấp người giúp việc từ hai đến năm giờ mỗi ngày, giúp việc hơn tám giờ hoặc ở lại qua đêm đều không có người đáp ứng.
Bà Trần Thị Diễm Châu, phó giám đốc công ty Chuyên việc Promaid cho biết, tình hình cung cấp người giúp việc đầu năm rất căng thẳng. Khách hàng gọi điện thoại hoặc email đặt dịch vụ rất nhiều nhưng công ty không thể cung cấp đủ. Hiện tại Promaid đang mở khoá đào tạo, đầu năm có năm học viên nhưng đã được các khách hàng đặt sẵn từ trước tết. Khách hàng có nhu cầu phải đợi hàng tháng sau mới có người.
Mức lương giúp việc thông thường hiện nay tính theo tháng nhưng thời gian làm việc tính theo giờ. Thời gian làm việc từ 1 – 3 giờ mỗi ngày, không tính chủ nhật có giá từ 1.200.000 – 1.800.000đ/tháng. Một số nơi có giá từ 2.000.000 – 2.500.000đ/tháng. Tuy nhiên không phải gọi là có người ngay. Khách hàng để lại yêu cầu, từ ba ngày cho đến một tuần dịch vụ mới cung cấp người.
Đa số nhu cầu cần người giúp việc có thể vừa trông em bé vừa làm việc nhà. Tuy nhiên, hiện nay các công ty phần lớn cung cấp người giúp việc chỉ chuyên việc nhà, giữ em bé hoặc chăm sóc người già. Theo lý giải của một công ty cung cấp dịch vụ thì việc đảm nhiệm một công việc sẽ giúp người giúp việc có khả năng hoàn thành công việc tốt hơn.
“Khoảng tháng 10 tình hình mới ổn định do người giúp việc cố gắng làm hết năm để lãnh thưởng về quê ăn tết. Sau tết, một số ở hẳn dưới quê, một số ở lại phụ gia đình cho xong vụ mùa rồi mới trở lên thành phố tìm việc” – một giám đốc công ty cung cấp người giúp việc lý giải.
Minh Cúc (SGTT)
