Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cho thuê đất trồng rừng ở vùng đắc địa

02/03/2010 6 phút đọc Thế Dũng – Mạnh Duy
Tập đoàn Innov Green (Hồng Kông, Trung Quốc) được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại VN vào tháng 7-2005 và sau đó
Cho thuê đất trồng rừng ở vùng đắc địa
Tập đoàn Innov Green (Hồng Kông, Trung Quốc) được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại VN vào tháng 7-2005 và sau đó được cấp phép thuê đất 50 năm trồng rừng nguyên liệu tại Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Lạng Sơn, Kon Tum.
 

Theo Quốc lộ 18, phóng viên Báo NLĐ đến huyện Hải Hà, địa phương nằm ở phía Đông của tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội gần 400 km.


Đất "đẹp" vẫn cho thuê dài hạn


Trong tương lai, với vị trí đắc địa về kinh tế, huyện Hải Hà sẽ trở thành khu kinh tế cảng biển Hải Hà có cảng biển lớn nhất miền Bắc, hình thành ngành công nghiệp đóng tàu... Huyện Hải Hà cách TP – khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 35 km về phía Đông. Với địa thế giáp vịnh Bắc Bộ, TP Móng Cái và thị trấn Phòng Thành Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc) là đầu nối giữa Móng Cái và các huyện nằm phía trong tỉnh Quảng Ninh, huyện Hải Hà cũng là địa bàn chiến lược về an ninh, quốc phòng.


Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, một phần lớn diện tích rừng ở hai xã Quảng Sơn và Quảng Thành thuộc huyện Hải Hà đã được chuyển sang trồng cây bạch đàn cự vĩ (tên tiếng Anh - E.urophyllax E.grandis) một giống bạch đàn do Công ty TNHH một thành viên Quảng Ninh – Innov Green (Công ty Innov Green) thuộc Tập đoàn Innov Green (Hồng Kông- Trung Quốc) nhập 1,3 triệu cây giống từ Quảng Tây, Quảng Đông (Trung Quốc) về trồng.

Đến hết năm 2009 (sau 2 năm đầu tư), Công ty Innov Green đã đưa vào quản lý và sử dụng 513 ha đất rừng tại huyện Hải Hà và trên 1.113 ha ở TP Móng Cái. Trong đó, có 446 ha rừng tại xã Quảng Sơn và Quảng Thành đã trồng rừng bạch đàn, 51 ha rừng tự nhiên ở Quảng Sơn cần được bảo vệ.


Từ thị trấn Quảng Hà (Hải Hà), chúng tôi theo đường độc đạo dài hơn 20 km, xuyên qua những cánh rừng lên núi cao để vào khu vực thôn Cấu Phùng, xã Quảng Sơn. Là khu vực biên giới, với trên 90% người dân sinh sống là dân tộc Dao, sau 2 năm Công ty Innov Green đưa vào trồng cây bạch đàn cự vĩ, đến nay, tại Quảng Sơn đã có trên 321 ha bạch đàn trên tổng số 433 ha công ty được giao tại đây.


Một trong những cánh rừng bạch đàn do Tập đoàn Innov Green trồng tại Quảng Ninh. Ảnh: TH.DŨNG


Điều đáng nói là hiện nay, dự án  trồng bạch đàn cự vĩ tại Quảng Ninh của Công ty Innov Green là dự án đầu tiên của công ty này trên cả nước, được cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại xã Quảng Sơn, Quảng Thành (Hải Hà), Hà Lâu (Tiên Yên), Kỳ Thượng (Hoành Bồ) và xã biên giới Hải Sơn (Móng Cái), với tổng diện tích 2.096 ha.


Ông Kim Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hà,  cho biết trước khi cấp giấy phép đầu tư và  cho Công ty Innov Green thuê đất, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành đánh giá dự án, với sự tham gia của sở, ban, ngành và xét đến tất cả yếu tố tác động như kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng...


Chủ rừng trở thành người làm thuê


Không thể phủ nhận việc Công ty Innov Green đầu tư trồng rừng đã tạo việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương nhưng rõ ràng so với trước đây, từ vị trí là chủ rừng, giờ họ trở thành người làm thuê.

Anh Tằng Chăn Thống (thôn Cấu Phòng, xã Quảng Sơn) kể: “Cánh rừng này, bao đời nay, gia đình tôi và người dân địa phương đã từng trồng rừng, cấy hái. Nhưng bây giờ, Công ty Innov Green lấy đất rồi, chúng tôi phải đi làm thuê cho công ty thôi”.

Lương ngày công cho một lao động thời vụ tại đây là 70.000 đồng/ngày, tất nhiên công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Công ty Innov Green cũng từng hứa sẽ xây dựng đường sá để phục vụ người dân địa phương nhưng hiện tại, ở Quảng Sơn vẫn chưa có công trình làm đường nào được khởi công.


Ông Lê Nhữ Cường, Trưởng Phòng Nông nghiệp - UBND huyện Hải Hà, cho hay bạch đàn là loại cây có thể lấy gỗ, làm nguyên liệu sản xuất giấy nhưng từ trước đến nay, bạch đàn vẫn bị xem là cây làm bạc màu đất nên bà con ta rất ít trồng. Theo ông Cường, chu kỳ thu hoạch của loại cây này từ 5-7 năm nên cũng cần có thời gian để kiểm chứng hiệu quả trên nhiều mặt trong đó có vấn đề môi trường và chống xói mòn đất.

 

Innov Green thuê hàng trăm hecta trồng rừng

Công ty TNHH một thành viên Quảng Ninh – Innov Green được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép đầu tư từ năm 2006, với dự án trồng 100.000 ha rừng trên địa bàn 37 xã thuộc 7 huyện, TP là khu vực miền núi, ven biển và biên giới của tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn các huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và TP Móng Cái.


Tại Nghệ An, Tập đoàn Innov Green triển khai dự án trồng 70.000 ha rừng nguyên liệu ở các huyện miền núi, biên giới Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông và Kỳ Sơn. Dự định trồng 63.000 ha rừng trên địa bàn 49 xã thuộc 7 huyện miền núi và biên giới của Lạng Sơn: Văn Quan, Tràng Định, Lộc Bình, Chi Lăng, Cao Lộc, Bắc Sơn và Đình Lập.

 
Thế Dũng – Mạnh Duy (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu