Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không để lạm phát tăng cao

04/03/2010 7 phút đọc Đăng Thư Văn Trung
Thủ tướng Chính phủ khẳng định hoàn toàn có thể kiểm soát được giá cả cũng như tình hình kinh tế hiện nay và yêu
Không để lạm phát tăng cao
Thủ tướng Chính phủ khẳng định hoàn toàn có thể kiểm soát được giá cả cũng như tình hình kinh tế hiện nay và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung kiểm soát giá, không để người dân, doanh nghiệp hoang mang đồng thời kiềm chế lạm phát và giữ ổn định kinh tế  vĩ mô.

Trong hai ngày 2 và 3/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2, với nội dung chính, quan trọng nhất của kỳ họp là tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng tới.

 

Chưa có cơ sở khẳng định lạm phát cao trở lại

 

Tại buổi họp báo thông báo nội dung của phiên họp thường kỳ của chính phủ ngày 3/3, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) Lê Đức Thúy cho biết trước những lo ngại của người dân về giá cả tăng và khả năng lạm phát cao quay trở lại, Chính phủ đã yêu cầu các bộ KH-ĐT, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và UBGSTCQG báo cáo chuyên đề về lạm phát, nguyên nhân và giải pháp.

 

Việc tăng giá xăng dầu liên tục trong thời gian qua được cho là một trong những nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng cao. Ảnh: Trung Kiên.

Theo UBGSTCQG và các thành viên Chính phủ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 và tháng 2 tuy tăng tới 3,35% nhưng không đột biến, chỉ xấp xỉ mức tăng giá cùng kỳ của 7 năm trước đó. “Mức tăng giá của 2 tháng đầu năm thường chiếm 40 - 50% mức tăng cả năm. Do đó, không phải quá lo lắng về mức tăng giá của 2 tháng qua và chưa có cơ sở để nói lạm phát cao trở lại”, ông Thúy khẳng định. Cũng theo ông Thúy, mức tăng giá tháng 3 (trong chuỗi so sánh với cùng kỳ các năm trước đó) cho thấy đều thấp hoặc giảm. Theo ước tính của UBGSTCQG, mức tăng này là khoảng 0,5 - 1%.

 

Lý giải nguyên nhân tăng giá, ông Thúy cho rằng chủ yếu là do VN vừa trải qua thời kỳ liên tục điều chỉnh tăng giá xăng dầu; 2 lần điều chỉnh tỷ giá hối đoái trong thời gian ngắn và việc Chính phủ cho phép tăng giá điện và than (bán cho điện). “Lạm phát cả năm 2010 có thể nằm ở mức 8 - 9% (nếu điều hành không tốt) và có thể gần hơn mục tiêu 7%. Chính phủ xác định khống chế lạm phát ở mức khoảng 7% để thực hiện mục tiêu Quốc hội đã đề ra”, ông Thúy nói. 

 

Không để tăng giá xăng dầu diễn ra quá “dày”

 

Đề cập đến các giải pháp kiềm chế lạm phát, ông Thúy đưa ra giải pháp đầu tiên là không để người dân hoang mang khiến một số đối tượng có thể dựa vào đó để kích giá, ép giá bởi “lạm phát ở mức 2 con số là khó xảy ra”.


Về chính sách tiền tệ, ông Thúy cho rằng do Ngân hàng Nhà nước thắt khá chặt chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và cả việc giải quyết nhu cầu vốn cho nền kinh tế nên tăng trưởng huy động vốn thấp (giảm so với cuối năm 2009) và tăng trưởng tín dụng ở mức rất thấp (ở mức 12 - 15%, nhiều nhất là dưới 20%). Khẳng định mục tiêu tăng tổng phương tiện thanh toán và tăng dư nợ tín dụng khoảng 25% là “rộng rãi”, ông Thúy cho rằng không nên có những biện pháp thắt quá chặt chính sách tiền tệ mà phải điều hành theo hướng điều chỉnh ngay từ đầu năm, tránh việc “thắt” đầu năm, “nới” cuối năm.

 

Để giải bài toán lãi suất cơ bản được cho là mức trần bất hợp lý, ông Thúy cho biết: Chính phủ đã thảo luận và nghiêng về phương án chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại cho vay thỏa thuận đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả chứ không chỉ giới hạn trong việc vay trung hạn, dài hạn và bỏ trần lãi suất 10,5%. Ông Thúy cũng cho rằng mức tỷ giá hối đoái hiện nay là hợp lý, cần duy trì trong năm 2010 và khẳng định việc điểu chỉnh tăng giá than, điện vừa rồi sẽ là lần điều chỉnh duy nhất trong năm 2010. Chính phủ cũng sẽ xem xét, điều chỉnh không để việc tăng giá xăng dầu diễn ra “dày” như thời gian vừa qua.

 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kết luận phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có biện pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp; kiểm soát việc triển khai đầu tư, không để dự án kéo dài, kém hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ tỷ giá, lãi suất, việc kinh doanh vàng. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiểm soát giá, chống đầu cơ và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, không để người dân, doanh nghiệp hoang mang, lo lắng về việc lạm phát cao quay lại.

 

Thực hiện nghiêm chính sách quản lý giá và tỷ giá hối đoái

Nếu kiểm soát không tốt, chỉ số lạm phát cả năm 2010 có thể lên đến 9 - 10%. Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia Lê Xuân Nghĩa đưa ra nhận định này tại Diễn đàn doanh nhân VN 2010 với chủ đề Kinh tế VN thời kỳ hậu khủng hoảng: cơ hội và thách thức tổ chức tại TP HCM hôm qua.

Ông Nghĩa cho rằng, lạm phát tăng mạnh trong thời gian qua chủ yếu do tâm lý, từ lo ngại xăng dầu, điện, than tăng giá. Bởi nguyên liệu đầu vào của thế giới thời gian qua vẫn khá ổn định; những thị trường VN nhập khẩu hàng hóa chính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc… phần lớn thiểu phát hoặc lạm phát ở mức rất thấp. Thêm vào đó, dịp Tết vừa qua quá nhiều địa phương buông lỏng quản lý giá cả (như Hà Nội, do kiểm soát không tốt, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng tới 2,61% so với mức tăng bình quân cả nước chỉ là 1,96 %).

Bên cạnh đó, do không ít các loại hình dịch vụ “ăn” theo lễ hội như ăn uống, mua sắm đồ úng lễ… lợi dụng đua nhau tăng giá chặt chém, đẩy giá trong cả nước tăng cao. “Năm nay sẽ có hàng loạt lễ hội lớn xoay quanh hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên nguy cơ gia tăng lạm phát luôn treo lơ lửng”, ông Nghĩa cảnh báo và cho biết: Dự báo, lạm phát sẽ giảm mạnh trong quý 2 và quý 3, sau đó tăng trở lại trong quý 4. Để kiểm soát lạm phát, Chính phủ cần thực hiện nghiêm chính sách quản lý giá và tỷ giá hối đoái.

Để ứng phó trong giai đoạn hậu khủng hoảng, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa khuyên các doanh nghiệp VN nên tìm đến những thị trường mới, đặc biệt là thị trường châu Phi. Đồng thời chú trọng vào hai lĩnh vực kinh doanh được xem là sẽ chiếm ưu thế trong tương lai gần là những ngành nghề thân thiện với môi trường, ít phụ thuộc vào xăng dầu và lĩnh vực y tế, giáo dục… “Năm nay Ngân hàng thế giới sẽ dành khoảng 500 triệu USD hỗ trợ gói kích thích kinh tế của Việt Nam”, bà Kwakwa nói. 

Đăng Thư

 
Văn Trung (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu