Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Buôn lậu qua… mạng

06/03/2010 4 phút đọc Vũ Quang
Chỉ cần nhấp chuột, chọn mẫu, chuyển tiền rồi đợi vài ngày, người mua  có ngay món hàng “hiệu” như ý. Đặc biệt,
Buôn lậu qua… mạng
Chỉ cần nhấp chuột, chọn mẫu, chuyển tiền rồi đợi vài ngày, người mua  có ngay món hàng “hiệu” như ý. Đặc biệt, hàng “hiệu” nhưng giá rất “bèo”, rẻ hơn cả hàng sản xuất trong nước.

Giới buôn hàng từ Quảng Châu (Trung Quốc) về Việt Nam khẳng định, 90% hàng hóa tại các shop thời trang là hàng nhái của Trung Quốc. 10% ít ỏi còn lại được chia đều cho hàng Việt Nam, hàng xách tay về từ  Mỹ, Hàn Quốc, Pháp…

 

Hàng gì cũng có…

 

Dạo một vòng các shop thời trang gắn biển hàng “hiệu” trên đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Văn Sĩ, Hai Bà Trưng (TP HCM)… Người mua choáng ngợp với hàng ngàn mẫu thời trang hàng hiệu cao cấp. Ngoài quần áo, gần đây, các shop giầy dép, túi xách “hiệu” cũng đua nhau ra đời. Anh Nguyễn T. (quận 5, TP HCM) người chuyên cung cấp sỉ các mặt hàng thời trang  cho các shop khẳng định: “Tất cả hàng hiệu trong các shop là hàng nhái sản xuất ở Quảng Châu”. Anh T. vào nghề hơn 10 năm, nên theo anh, chỉ nhìn sơ là biết hàng Quảng Châu, hàng Hàn Quốc, hay hàng Mỹ, Pháp…

 

Chỉ cần click chuột là có ngay hàng hiệu giá bèo. Ảnh: TNLinh.

Trước đây, dân bỏ sỉ phải cất công qua Trung Quốc lấy hàng “hiệu”. Nhưng gần đây, hàng Quảng Châu đổ về Việt Nam nườm nượp bằng đường… internet. Khách vào website do người đánh hàng từ Quảng Châu cung cấp. Trên trang web có đủ các mẫu hàng cùng những thông số về màu sắc, chất liệu, giá tiền…, chỉ cần chọn hàng, đánh dấu mã số, tính tiền.

Giá sản phẩm được tính bằng giá trên website nhân với 3.000 (quy đổi từ đồng Nhân dân tệ qua tiền Việt) cộng với cước vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, khách đặt tiền cọc và chờ nhận hàng. Thông thường, khách ở TP HCM và Hà Nội phải đặt tiền cọc bằng 70% giá trị lô hàng, khách các tỉnh là 100%. Thời gian nhận tùy vào mặt hàng và địa chỉ, nhưng thông thường từ  7 - 10 ngày sau khi thanh toán tiền. Cách “buôn lậu công nghệ cao” này  ít bị phát hiện nên thu hút khá nhiều con buôn.

 

Rủi ro cao

 

Có hai loại hàng từ Quảng Châu về, được dân buôn qua  mạng gọi là hàng fake 1 và fake 2, theo chất lượng. Hàng fake 1 là hàng của trang web http://www.taop....com, với đủ chủng loại, từ giày dép đến giỏ xách, quần áo, đồng hồ, mắt kính, nữ trang…

Thậm chí có điện thoại di động Nokia, máy vi tính nhãn hiệu Sony Vaio... Đặc biệt tại đây, khách hàng có thể thoải mái chọn túi xách, giày dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Chanel, Dior…. nhưng giá rẻ khó tin, từ vài chục đến vài trăm Nhân dân tệ, tính ra chỉ 200.000 - 800.000 đồng một sản phẩm, bởi đây đương  nhiên là hàng… nhái.

 

Fake 2 là hàng sản xuất tại các xưởng nhỏ. Chị Hồ Ngọc Nga, chuyên “đánh” mặt hàng quần áo bỏ sỉ cho các chợ đầu mối ở TP HCM cho biết: Hàng xưởng giá rẻ nên chất lượng, mẫu mã không đẹp, chủ yếu dành cho các chợ. Chính vì vậy mà những con buôn kinh nghiệm thường trộn lẫn hàng fake 2 vào fake 1, để bỏ cho các shop, nhất là shop mới mở, shop ở tỉnh…

 

Chị Nga “bật mí”, để lựa hàng đẹp phải có bí quyết. Làm lâu năm sẽ nhận ra trang web nào uy tín, giá phải chăng, hàng chất lượng… để giới thiệu cho khách chọn. Mình chỉ việc nhận tiền cọc, mang hàng về tận nhà. Khách không quen thì có “click” chuột cả tháng cũng không thể chọn được mẫu ưng ý.

 

Sự đa dạng của hàng thời trang Trung Quốc nhái các nhãn hiệu nổi tiếng, cộng với giá bèo, đang khiến mặt hàng này chiếm lĩnh thị trường bán lẻ thời trang Việt. Tuy nhiên, một số chủ cửa hàng không giấu sự lo ngại khi kinh doanh loại hàng này qua “nét”, vì khá mạo hiểm. Bởi nếu bị quản lý thị trường “sờ gáy”, coi như mất trắng, vì hàng hóa hoàn toàn không có hóa đơn chứng từ.

 

Vũ Quang (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu