Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chữa bệnh ở nước ngoài: Tiêu tốn 1 tỷ USD mỗi năm

17/03/2010 7 phút đọc Đỗ Bá-Thanh Giang
Thấy chúng tôi thắc mắc về khoản nợ khi đưa người thân qua Singapore chữa bệnh, bà Hồ Anh (cũng là bác sĩ, đã nghỉ
Chữa bệnh ở nước ngoài: Tiêu tốn 1 tỷ USD mỗi năm
Thấy chúng tôi thắc mắc về khoản nợ khi đưa người thân qua Singapore chữa bệnh, bà Hồ Anh (cũng là bác sĩ, đã nghỉ hưu), giải thích: “Vì không đủ tiền, gia đình phải trả nợ dần dần những khoản tiền mặt vay mượn trước đó và tiền nợ bệnh viện.
 
Đến thời điểm này, tức đã sau 2 năm xảy ra biến cố, số nợ trên vẫn chưa thể trả hết được, trong khi người thì không còn nữa”.
 
“Còn nước còn tát”

Nâng cao khả năng khám, chữa bệnh trong nước để giảm chảy máu ngoại tệ. Ảnh minh họa

 
Trong nhà riêng tại quận Bình Thạnh (TPHCM), nén nỗi đau mất đi đứa em trai yêu quý, bà Hồ Anh nhớ lại hành trình đưa em sang Singapore chữa bệnh: “Sau  khi ăn Tết (2008) xong, em tôi đi khám bệnh ở Bệnh viện Bình Dân. Các bác sĩ tại đây phát hiện có vấn đề nghiêm trọng về máu và yêu cầu chúng tôi chuyển sang bệnh viện chuyên khoa. Tại Trung tâm Truyền máu huyết học TPHCM, các bác sĩ yêu cầu em tôi nhập viện ngay. Lúc này em tôi cần truyền máu nhưng lại quá thiếu máu, sau cùng cũng tìm được 5 đơn vị máu phù hợp. Để truy ra căn nguyên bệnh, các bác sĩ đã nỗ lực tiến hành chọc tủy và sinh thiết. Nhưng nỗ lực chọc tủy đến 7 lần và sinh thiết 1 lần kết quả vẫn chưa rõ. Mặc dù rất tin tưởng vào các đồng nghiệp nhưng trước tình hình bế tắc trong chẩn đoán và điều trị, lại được một số thân hữu gợi ý hướng chữa bệnh tại nước ngoài, gia đình chúng tôi cũng cân nhắc và đi đến quyết định”.

Kể đến đây, bà Hồ Anh ngừng lời, bà nhìn chúng tôi: “Chắc phải mở ngoặc một chút về vấn đề tài chính của gia đình để hiểu rõ hoàn cảnh đi đến quyết định ra nước ngoài chữa bệnh nhé”. Chúng tôi cùng gật đầu. Cựu bác sĩ Hồ Anh tiếp lời: “Em trai tôi lâm trọng bệnh nhưng tôi cũng chẳng có nhiều tiền để phụ giúp chú ấy. Cũng may là chú ấy có một trang trại. Trước khi phát hiện bệnh tình, có người đã trả giá trang trại lên đến 10 tỷ đồng. Chính sự việc này đã tạo một chỗ dựa vững chắc, an tâm về tài chính để chúng tôi quyết định đưa chú ấy sang bệnh viện quốc gia Singapore điều trị”.

Gia đình bà Hồ Anh đến Singapore buổi chiều thì sáng hôm sau họ đã tiến hành các xét nghiệm như chọc tủy và sinh thiết, trong ngày kế tiếp đã có kết quả là người em bị ung thư tủy. Họ lập tức tiến hành điều trị bằng hóa trị và mang lại nhiều kết quả khả quan. Việc tìm kiếm người thân để tiến hành ghép tủy cũng được tiến hành. Nhưng không may cho bệnh nhân, khi cô em gái út qua Singapore để cho tủy thì bệnh nhân đã bị suy giảm miễn dịch toàn thể. Gia đình quyết định chuyển người về Việt Nam vào ngày 23/6/2008 và một ngày sau thì mất. Tổng chi phí cho chuyến điều trị kéo dài hơn 3 tháng vào khoảng 3,6 tỷ đồng. “Gia đình chúng tôi vẫn còn nợ bệnh viện quốc gia Singapore khoảng 30.000 SGD – đôla Singapore, họ cho trả dần”- bà Hồ Anh nói.

Xu hướng của nhiều nước

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 30.000 người ra nước ngoài chữa bệnh, tiêu tốn khoảng 1tỷ USD. Nguyên nhân của hiện tượng này, cũng theo Bộ Y tế, là do phần lớn cơ sở y tế của nước ngoài có chất lượng dịch vụ cao, công tác chăm sóc người bệnh trong quá trình điều trị tốt. Trong khi đó, một thống kê từ Mỹ cho thấy, ngày càng có nhiều người Mỹ ra nước ngoài chữa bệnh, dù Mỹ có nền y học tiên tiến hàng đầu thế giới. Lý do chính của việc này là chi phí điều trị tại các nước khác rẻ hơn nhiều so với Mỹ. Cụ thể, nếu điều trị đau cột sống tại Mỹ tốn 105.000 USD thì tại Malaysia chỉ tốn 27.000 USD. Điều này cho thấy mặc dù lý do xuất ngoại chữa bệnh có khác nhau, nhưng xu hướng xuất ngoại chữa bệnh là xu hướng chung và nhiều nước đang gặp phải, không riêng gì Việt Nam.

Trên thực tế tại TPHCM, rất nhiều Việt kiều về nước để tận hưởng dịch vụ nha khoa thẩm mỹ không thua kém gì nước ngoài với giá rẻ hơn nhiều. Một bác sĩ thuộc Trung tâm nha khoa Đại Việt cho hay, hàng năm tiếp nhận vài chục ca làm đẹp răng cho khách là Việt kiều. Không hiếm trường hợp người nước ngoài đến TPHCM chữa bệnh, đặc biệt là nước bạn Campuchia theo đường du lịch. Lý do chữa bệnh tại Việt Nam của giới có điều kiện tài chính tại Canpuchia cũng tương tự người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh: Cơ sở vật chất tốt hơn, chăm sóc tốt hơn!

Từ năm 2008, Bộ Y tế đã xây dựng các cơ chế tạo sự đột phá nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Việc này không chỉ tránh tình trạng chảy máu ngoại tệ mà còn mục tiêu cao cả hơn là bảo vệ sức khỏe người Việt. Chủ trương xã hội hóa y tế nhằm kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài và trong nước xây dựng các bệnh viện và trung tâm y tế kỹ thuật cao đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. TPHCM và Hà Nội là hai địa phương dẫn đầu với nhiều cơ sở y tế mới như: Bệnh viện Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt (FV), Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản quốc tế...

Nỗ lực của ngành y tế trong công tác đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, cập nhật những phương pháp y khoa tiến bộ trên thế giới góp phần giảm thiểu tình trạng thái quá của việc xuất ngoại chữa bệnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nỗ lực của ngành y tế không chưa đủ, thiết nghĩ nhiều ngành khác cần chung tay trong trường hợp công dân Việt vạn bất đắc dĩ phải chữa bệnh tại nước ngoài. Đặc biệt là vấn đề thông tin các cơ sở chữa bệnh uy tín tại nước ngoài để người dân hiểu rõ hơn. Tránh trường hợp giữa  “mê trận” thông tin thiếu trung thực, giới thiệu miệng... của các cơ sở y tế ngoại trong nước, nhiều gia đình đã phải rơi vào cảnh “tiền mất- tật mang” khi xuất ngoại chữa bệnh.
 
Kỹ thuật chữa ung thư vú tại Việt Nam tốt hơn các nước Đông Nam Á

Theo Giáo sư Phạm Duy Hiển-Phó Giám đốc Bệnh viện K, kỹ thuật chữa ung thư vú của Việt Nam thậm chí còn tốt hơn các nước Đông Nam Á khác do có sự hợp tác chuyên môn với Mỹ, một cường quốc về điều trị ung thư vú. Nhưng ngược lại, đối với bệnh ung thư phổi, Việt Nam chưa có máy PET-CT, một thiết bị chẩn đoán hình ảnh giúp phân loại chính xác giai đoạn ung thư để có những điều trị thích hợp, do đó việc chữa trị trong nước không bằng nước ngoài. Cũng theo GS. Hiển, một số bệnh khác về thần kinh, cột sống điều trị tại nước ngoài cũng tốt hơn do có phương tiện mổ ít gây chảy máu và sang chấn.
 
Đỗ Bá-Thanh Giang (Giadinh.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu