Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó giám đốc Sở GT-VT Hà Nội cho biết, đây là đợt giải tỏa có quy mô lớn sau khi các tuyến quốc lộ này được bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý. Ngoài gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông, tình trạng lấn chiếm hành lang quốc lộ còn làm tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt làm chậm tiến độ mở rộng, nâng cấp một số tuyến quốc lộ, như quốc lộ 32, 2C...
“Nhiệm vụ chính của các đội thanh tra liên ngành làm công tác giải tỏa lần này là tiến hành giải tỏa, cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông để làm lều lán, mái che mái vẩy, xây bục bệ, cầu dẫn; treo đặt biển quảng cáo, bán hàng hóa, họp chợ... Bên cạnh đó là công tác chống tái lấn chiếm cũng được duy trì sau lần giải tỏa lần này”, ông Tân nhấn mạnh.
![]() |
| Lực lượng Thanh tra liên ngành đang tiến hành giải tỏa trên quốc lộ 21. Ảnh: Trọng Đảng |
Cụ thể, với tuyến quốc lộ 21, từ ngày 18 đến 23/3/2010, thanh tra giao thông sẽ cùng Cảnh sát trật tự, Công an thành phố phối hợp với chính quyền và công an các địa phương, nơi tuyến quốc lộ chạy qua như thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ... để chia toàn bộ tuyến quốc lộ này thành bốn đoạn để tiến hành giải tỏa.
Với tuyến quốc lộ 32, từ ngày 24 đến 30/3/2010, thanh tra giao thông sẽ cùng với Cảnh sát trật sự, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát đặc nhiệm, Công an thành phố phối hợp với chính quyền và công an các địa phương, nơi tuyến quốc lộ chạy qua như thị xã Sơn Tây, huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ba Vì và Từ Liêm để chia tuyến quốc lộ này thành 6 đoạn nhằm tiến hành giải tỏa.
Phương án này cũng được đội thanh tra liên ngành thực hiện tương tự với tuyến quốc lộ 2C, chạy qua địa bàn thị xã Sơn Tây.
