Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sẽ ngưng kinh doanh ở 115 đoạn đường?

18/03/2010 7 phút đọc Ánh Nguyệt
Đó là những đoạn đường tập trung đông người như siêu thị, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, trung tâm thương mại,
Sẽ ngưng kinh doanh ở 115 đoạn đường?
Đó là những đoạn đường tập trung đông người như siêu thị, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, trung tâm thương mại, trung tâm đào tạo, trung tâm ngoại ngữ.
 

Sở GTVT TPHCM vừa thống kê danh mục các vị trí, đoạn đường kiến nghị không tiếp tục cấp đăng ký kinh doanh các loại hình dịch vụ, thương mại tập trung đông người trong năm 2010. Danh mục này bao gồm 115 vị trí, đoạn đường, chủ yếu tập trung ở quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp...


Chống kẹt xe nội thị


Theo Sở GTVT, ngoài những yếu tố gây kẹt xe như phương tiện giao thông gia tăng, hạ tầng xuống cấp, rào chắn đầy rẫy, triều cường ngập nước, việc tập trung đông người ở các trung tâm thương mại, nhà hàng, trung tâm ngoại ngữ... ở mặt tiền đường càng khiến tình hình giao thông trở nên rối rắm.

Chẳng hạn, người đi đường luôn bị biến thành “tay lái lụa” khi đi qua Viện Ngôn ngữ quốc tế ILA trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3). Hàng chục phụ huynh đi xe máy lẫn ô tô đậu tràn xuống lòng đường để chờ con khiến lòng đường bị “bóp nghẹt”.

Cách đó không xa, ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám luôn bị ket xe và ngay góc ngã tư là cửa hàng máy tính Phong Vũ đông nghẹt khách. Thế nên tình hình giao thông tại khu vực trên luôn phức tạp.


Để giảm tải cho các khu vực giao thông phức tạp, Sở GTVT đã lập ra danh mục các vị trí, đoạn đường kiến nghị không tiếp tục cấp đăng ký kinh doanh các loại hình dịch vụ, thương mại tập trung đông người theo yêu cầu của UBND TPHCM.


Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ số 214 đến số 296 thuộc phường 6, quận 3 sẽ không được kinh doanh các loại hình dịch vụ, thương mại. Ảnh: P.DŨNG


Danh mục này tập trung chủ yếu ở các quận nội ô, trong đó quận 1 có 21 đoạn đường, quận 3 có 12 đoạn đường, quận 10 có 17 đoạn đường, quận Bình Thạnh có 13 đoạn đường... Hầu hết đều là những tuyến đường có mật độ lưu thông cao như Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Nguyễn Trãi, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

Theo Sở GTVT, đây là lần đầu tiên sở thống kê danh mục các đoạn đường cấm kinh doanh các loại hình dịch vụ, thương mại tập trung đông người. Đây cũng là biện pháp lâu dài để chống kẹt xe trong nội thị, vì thế danh mục đoạn đường có thể giữ nguyên hoặc biến động tùy theo tình hình thực tế qua mỗi năm.

Biện pháp trên cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý về cơ bản khi làm việc với TPHCM về các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông ngày 15-3 vừa qua.


Thế nào là “tập trung đông người” ?


Danh mục mà Sở GTVT đưa ra mới chỉ là dự kiến, phải có sự xem xét của Công an TPHCM, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch-Đầu tư và góp ý của các quận-huyện trước khi trình UBND TP ban hành. Ngày 16-3, Sở Tư pháp đã có văn bản phản hồi Sở GTVT, trong đó có đề nghị Sở GTVT giải thích rõ “các loại hình dịch vụ, thương mại tập trung đông người” là như thế nào?

Tuy nhiên, trong tờ trình UBND TP gửi Thủ tướng Chính phủ, các loại hình dịch vụ, thương mại tập trung đông người được xác định là siêu thị, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, trung tâm thương mại, trung tâm đào tạo, trung tâm ngoại ngữ...

Sở GTVT cho biết trước mắt chỉ thực hiện không cấp giấy đăng ký kinh doanh cho 6 loại hình trên, sau đó tùy vào tình hình thực tế để bổ sung các ngành nghề bị cấm. Riêng việc gia hạn giấy phép kinh doanh của những cửa hàng đã tồn tại ở các đoạn đường bị cấm từ trước đó, Sở GTVT cho biết tinh thần chung là sẽ “xem xét” chứ không gia hạn một cách thoải mái.


Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đề nghị Sở GTVT làm rõ những cơ sở để không cấp giấy phép kinh doanh ở những vị trí, đoạn đường bị cấm, đồng thời lưu ý Sở GTVT nên tìm hiểu thêm về các quy hoạch ngành đã được phê duyệt trên địa bàn các quận.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, UBND quận 3 đã ban hành danh mục các tuyến đường, đoạn đường không cho phép kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán rượu, bia, quầy bar, đại lý internet, trò chơi điện tử vào cuối năm 2008. Quận 10 cũng vừa trình UBND TP một danh mục tương tự như quận 3.

 

Một số đoạn đường ở các quận trung tâm Sở GTVT đề xuất không cấp đăng ký kinh doanh các loại hình dịch vụ, thương mại:


Quận 1

- Bùi Thị Xuân: Từ số 11A đến Cống Quỳnh và từ số 77 đến giao lộ Cống Quỳnh.

- Thái Văn Lung: Từ Nguyễn Siêu đến Cao Bá Quát.

- Trần Hưng Đạo: Từ số 30 đến Ký Con.

- Nguyễn Trãi: Từ số 260 đến 217.

- Cách Mạng Tháng Tám: Từ Bùi Thị Xuân đến Nguyễn Thị Minh Khai.

- Cống Quỳnh: Từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Cư Trinh.

- Điện Biên Phủ: Từ Phạm Ngọc Thạch đến số 169.


Quận 3

- Cách Mạng Tháng Tám: Từ Trường Sơn đến Bắc Hải, từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Ngô Thời Nhiệm, từ vòng xoay Dân chủ đến Hòa Hưng, từ số 547 đến 480.

- Nguyễn Thị Minh Khai: Từ số 214 đến số 296.

- Lý Chính Thắng: Từ số 41 đến giao lộ Hai Bà Trưng.

- Nguyễn Đình Chiểu: Từ số 280 đến số 324.

- Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Từ số 169 đến 206.


Quận 10

- Cao Thắng: Từ số 198 đến Điện Biên Phủ.

- Lê Hồng Phong: Từ số 700 đến vòng xoay ngã bảy.

- Sư Vạn Hạnh: Từ số 155 đến giao lộ Tô Hiến Thành.

- Nguyễn Tri Phương: Từ Bà Hạt đến giao lộ Ba Tháng Hai, từ Hòa Hảo đến vòng xoay ngã sáu.

 
Ánh Nguyệt (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu