Tuần Việt Nam đăng nguyên văn bức thư GS. Ngô Vĩnh Long cùng các cộng sự gửi đến Tổng biên tập Chris Jones của tạp chí National Geographic Society để bày tỏ thái độ trước việc Hội địa lý quốc gia Mỹ cho xuất bản bản đồ thế giới có ghi chú “China” vào khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Ngày 12/3/ 2010
Thưa ông Chris Jones,
Bản đồ Chính trị thế giới mới (Item 22005C, 2009), do Hội địa lí quốc gia Mỹ (National Geographic Society, NGS) xuất bản, ghi quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông thuộc về Trung Quốc, trái với những bản đồ phát hành năm 1993 và 1994. Đây chắc là một nhầm lẫn, có thể khiến NGS bị cho là đã thiên vị trong vấn đề còn đang tranh chấp liên quan tới quần đảo, mà địa vị pháp lý của nó vẫn chưa được bất cứ cơ quan pháp luật quốc tế có thẩm quyền nào đưa ra đứng ra phân xử. Với tinh thần tôn trọng khảo cứu và công tâm, chúng tôi đề nghị ông sửa lỗi, lưu ý những thực tiễn sau đây:
| Hội Địa lý Mỹ giải thích vụ bản đồ Hoàng Sa VUSTA yêu cầu Hội Địa lý Mỹ sửa ngay bản đồ Yêu cầu National Geographic sửa lỗi trên bản đồ về Hoàng Sa |
1. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều đã đưa ra những chứng cớ lịch sử chứng minh quyền sở hữu của mình đối với quần đảo Hoàng Sa có từ thế kỷ 15. Vào thế kỷ 19 - 20, khi còn là thuộc địa của Pháp, quần đảo Hoàng Sa được xác định là thuộc Việt Nam. Quần đảo được trao trả lại cho Việt Nam vào năm 1954 và chính phủ Nam Việt Nam đã cho bố trí lực lượng đồn trú và khai khẩn tài nguyên thiên nhiên ở đó.
Năm 1974, lợi dụng lúc quân đội Mỹ rút khỏi miền nam Việt Nam, Trung Quốc đã tấn công quân đội đồn trú của chính quyền miền Nam trên đảo và chiếm đóng bằng vũ lực. Từ đó tới nay, Việt Nam chưa bao giờ thôi tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo và giới nghiên cứu quốc tế xếp đều ghi chú đó là chủ quyền còn đang "tranh chấp". Có rất nhiều tài liệu liên quan tới thực tế này. Để thư không quá dài, chúng tôi chỉ dẫn ra đây những tài liệu sau:
- DK Digital Maps for 21st Century, published by Oxford University Press, page 179.
- http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,908427,00.html
- http://www.seasfoundation.org/library/cat_view/30-tai-liu-ting-anh
2. Trung Quốc thực tế tuyên bố toàn bộ vùng nước trên Biển Đông giáp với Hải Nam, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei, và Philippines là vùng lãnh hải (xem bản đồ) của nước mình. Trung Quốc sử dụng quần đảo Hoàng Sa và một số đảo khác trong quần đảo Trường Sa, mà nước này chiếm được bằng vũ lực trong cuộc xâm lược đẫm máu năm 1988, làm cơ sở cho những tuyên bố đó. Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ hải quân có trang bị hạt nhân trên đảo Hải Nam và một số sân bay trên đảo Trường Sa và Hoàng Sa nhằm kiểm soát vùng nước quốc tế rộng lớn này; giành quyền khai khoáng, cấm hoạt động đánh cá của ngư dân các quốc gia Đông Nam Á; và kiểm soát tuyến đường biển quan trọng nối giữa Singapore và Nhật Bản.
Thậm chí, nước này còn thách thức sự hiện diện của Mỹ tại khu vực khi theo dõi hoặc xua đuổi máy bay do thám và tàu khảo cứu của Mỹ (như sự kiện ngày 1/4/2000, vụ việc liên quan tới máy bay 1EP-3 của Hải quân Mỹ và ngày 8/3/2009, liên quan tới tàu Hải quân Impeccable).

Nguồn bản đồ: UNCLOS và CIA, do BBC News xuất bản
(http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090602_viet_malay_claim.shtml)
3. Hiện nay, các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc đã nộp hồ sơ lên cơ quan giám sát Hiệp ước Luật biển của Liên Hợp Quốc (UNCLOS), trình bày chủ quyền của mình và tuyên bố sẽ tuân thủ Hiệp ước. Trong khi các nỗ lực hòa giải và trọng tài quốc tế là cần thiết, thì Trung Quốc lại nhấn mạnh giải quyết tay đôi với từng nước nhỏ, gạt ra rìa cuộc đàm phán các bên quan tâm như Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và các quốc gia Đông Nam Á khác. Tính chất tranh chấp tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã rõ ràng và tiềm ẩn nguy cơ đối với hòa bình thế giới.
Những ấn phẩm và bản đồ của NGS được rất nhiều người đọc và tham khảo trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng sai sót này không phải là lỗi do cố ý và việc ông có biện pháp sửa lỗi sẽ khẳng định NGS không bao giờ thiên vị trong các vấn đề tranh chấp địa chính trị.
Chúng tôi mong rằng sẽ dùng lại ghi chú trên Atlas thế giới do NGS xuất bản năm 2006, có ghi rằng: "Quần đảo Hoàng Sa hiện Trung Quốc quản lý, Việt Nam tuyên bố chủ quyền". Cách ghi này phản ánh đúng thực tế hiện tại.
Cảm ơn sự lưu tâm của ông.
Kính thư,
TS Ngô Vĩnh Long, Giáo Sư Nghiên Cứu Á Châu và Quan Hệ Á Châu - Mỹ , Đại Học Maine
TS Tạ Văn Tài, cựu Giảng Viên và Giáo sư Luật học, Đại Học Luật Harvard; luật sư; Cựu Giáo Sư , Đại Học Luật Sài Gòn; nghiên cứu viên tại Đại học Luật Harvard.
TS Vũ Quang Việt, cựu Tư Vấn Liên Hiệp Quốc; Cựu Trưởng Ban Thống Kê các Quốc Gia Thành Viên LHQ, tác giả nhiều bài tham luận về "Tranh Chấp Biển Đông tại Trung Tâm Nghiên Cứu ĐNA, Yale University, 18 tháng 11, 2009".
Tuần Việt Nam