Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Chảy máu” rừng Quốc gia Bến En: Tạm đình chỉ 3 cán bộ kiểm lâm là xong?!

21/03/2010 4 phút đọc BBT
Sau khi Dân trí có bài phản ánh “Chảy máu” rừng Quốc gia Bến En, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa đã ra quyết định tạm
“Chảy máu” rừng Quốc gia Bến En: Tạm đình chỉ 3 cán bộ kiểm lâm là xong?!
Sau khi Dân trí có bài phản ánh “Chảy máu” rừng Quốc gia Bến En, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ kiểm lâm có liên quan. Tuy nhiên dư luận hiện chưa thỏa mãn với quyết định này.

Vườn quốc gia Bến En là khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn bậc nhất ở Thanh Hóa với diện tích 15.000ha, được phân thành 6 tiểu khu với hệ động thực vật phong phú, đa dạng. Tuy nhiên thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập.
 
Một thời gian dài rừng Quốc gia Bến En bị tàn phá như thế này
 
Trên thực tế, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ “lâm tặc” phá rừng. Báo cáo tổng kết năm 2009 của Ban quản lý rừng (BQLR) quốc gia Bến En cho biết, đã xảy ra 50 vụ vi phạm quản lý và bảo vệ rừng.
 
Sau khi phản ánh hiện tượng rừng bị tàn phá, chúng tôi đã tìm gặp lãnh đạo Vườn quốc gia Bến En, ông Lê Đức Thuận - Giám đốc Vườn phân trần: “Do Vườn trước đây là Lâm trường khai thác và thế hệ trước quản lý lỏng lẻo nên để xảy ra mất mát nhiều.
 
Hơn nữa diện tích Vườn rộng, địa bàn phức tạp nhưng chỉ có 41 cán bộ kiểm lâm nên rất khó bảo vệ. Sau Tết nguyên đán Canh Dần chúng tôi đã cho anh em đi kiểm tra nhưng không thể kiểm soát hết được. Một nguyên nhân nữa là do Nhà nước giải quyết chế độ nhà 167 nên người dân vào rừng chặt gỗ để làm nhà rất nhiều”.
 
Ông Thuận giải thích thêm: “Những cây gỗ đã bị khai thác đang nằm lại đó đơn vị cũng đã phát hiện nhưng do điều kiện vận chuyển khó khăn, tốn kém nên chưa thể đưa ra khỏi khu vực bị khai thác (!?)”.
 
Trước sự việc trên, ngày 5/3/2010, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra về tình hình an ninh tại Vườn Quốc gia Bến En. Theo quyết định này thì đoàn kiểm tra làm việc từ ngày 5 - 10/3 để có kết quả báo cáo về Chi cục kiểm lâm.
 
Ông Phí Đức Quế (bên trái) - Chi cục phó, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa trao đổi với báo chí.
 
Kết thúc đợt điểm tra, để làm rõ hơn về thực trạng cũng như trách nhiệm của những người có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng tại Vườn Quốc gia Bến En, nhóm PV Dân trí tiếp tục có buổi làm việc với ông Phí Đức Quế - Chi cục phó, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa.
 
Trong cuộc tiếp xúc, ông Quế khẳng định: “Việc khai thác gỗ trái phép là có thật, chúng tôi đã tịch thu được 10m3 gỗ ở trong dân, có thể là do họ chặt phá trong thời gian qua. Rừng đã được giao khoán nhưng các hộ chưa làm hết trách nhiệm, hơn nữa việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thì khó tránh khỏi việc chặt phá, khai thác.
 
Về việc xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng trên địa bàn mình quản lý như Dân trí phản ánh, ông Quế cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn và tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm để xử lý.
 
Tuy nhiên đến thời điểm này, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa vẫn chưa làm rõ được hiện trạng phá rừng cũng như trách nhiệm cụ thể của những bên liên quan trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng tại khu vực rừng cấm của Vườn quốc gia Bến En - điều mà dư luận rất quan tâm.
 
Nhóm PV Dân trí
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu