Trước nhiều thông tin cho biết Chùa Hương đang buông lỏng cho tình trạng buôn bán thịt thú rừng tràn lan, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) vừa khẳng định: Không có thịt thú hoang dã ở khu danh thắng này.
Thịt không được gọi đúng tên"
Theo ông Hậu, hình ảnh thịt hươu sao tại chùa Hương nêu trên báo chí là hươu người dân nuôi được, có những con hươu già yếu thì người dân thịt bán. Tương tự, với thịt các con thú khác treo bán tại các nhà hàng trong khu vực Chùa Hương thì cũng là vật nuôi gia đình như bê con, thỏ, cầy, mèo...
![]() |
| Thịt treo tại các nhà hàng được Ban Tổ chức lễ hội Chùa Hương khẳng định: không phải là thịt thú hoang dã! |
"Cá biệt có gia đình đã trả lời với thực khách thịt mèo thành... thịt báo, thịt bê con thành... thịt nai, hay thịt con cầy rút xương sọ và kéo dài ra thì nói là... thịt cầy vòi!", ông Hậu nói.
Theo ông Hậu hiện người dân chế biến thịt thú bằng "công nghệ đèn khò" rất tinh vi nên đã "tân trang" các loại thịt rất đẹp, hàng thì không giả nhưng không được gọi đúng tên của nó, thực sự không có thịt động vật hoang dã được bày bán ở các hàng quán Chùa Hương.
Cáp treo: "Không có vấn đề gì!"
Liên quan đến công tác phục vụ lễ hội Chùa Hương, ông Nguyễn Văn Hậu cũng cho biết, hiện nay việc ép giá đò không còn nữa, các pano dọc khu vực Chùa Hương đều công khai giá vé.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp của Hương Sơn trên độ cao của cáp treo.
"Việc người lái đò trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin chút lộc vẫn có nhưng khách cho hay không cho là tùy khách, không có chuyện ép giá", ông Hậu nói.
Vệ sinh môi trường tại lễ hội lớn nhất nước cũng được thực hiện nghiêm túc với 70 người của BTC thường xuyên quét, vớt rác trên suối, thu gom chuyển về địa điểm xử lý bằng vôi bột và thuốc ClominB. BTC cũng đưa ra quy định xử phạt 50.000 đồng đối với người xả rác bừa bãi, gây mất vệ sinh môi trường, kết quả từ ngày khai hội đến 18/3, BTC đã xử lý 45 trường hợp vi phạm, thu hơn 2 triệu đồng.
"Tuy nhiên, trên mỗi đò đều bố trí giỏ đựng rác nhưng vẫn có du khách vứt rác xuống đò hoặc xuống suối. Ngoài việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở sở tại thì trách nhiệm của du khách cũng rất cần trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung", ông Hậu nhấn mạnh.
Cùng với đó, lãnh đạo BTC lễ hội Chùa Hương cũng khẳng định, một số hình ảnh trước đây gây phản cảm cho du khách như: cờ bạc công khai, ăn mày ăn xin, băng đĩa nhạc chế, băng đĩa người mẫu... nay đã "tuyệt đối không còn".
Về sự cố cáp treo mất điện, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức kiêm Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương cũng nói rõ: cáp treo dừng 4 ngày do sự cố mất điện tại trạm điện Vân Đình, đây là trạm điện cấp toàn bộ điện cho huyện Mỹ Đức và do TP.Hà Nội quản lý.
Theo ông Hậu, cáp treo có máy tự vận hành nhưng khi xảy ra mất điện trên cáp treo vẫn còn 46 cabin với đầy đủ khách đang ngồi (6 khách/1cabin) nên máy tự vận hành không kích cáp chạy tiếp được dẫn đến cháy IC (mắt thần). Do cáp treo đang trong thời gian bảo hành nên phải chờ chuyên gia Đức sang sửa chữa và nay đã hoạt động bình thường. "Không có vấn đề gì!", ông Hậu nói.
Kiều Minh (VTC News)
