Một khảo sát mới đây của cho thấy, trên địa bàn có khoảng 400.000 phụ nữ thuộc diện nghèo, trong đó số người có nhu cầu tìm việc làm gần 40.000 người. Tuy nhiên, do mức thu nhập từ một số công việc phù hợp với nữ lao động “3 không”, không có trình độ văn hóa, tay nghề và không còn trẻ, trong các doanh nghiệp lại quá thấp, nên dù cần việc, chị em vẫn không chọn.
Chỉ chọn việc… “mì ăn liền”
Ở tuổi 37, chị Nguyễn Thị Na, đường Hoàng Diệu, quận Thủ Đức, chưa hề có ý định làm bất cứ nghề gì ngoài chạy chợ. Tiếng là có thâm niên bán trái cây ở chợ Thủ Đức, nhưng chỗ bán của chị Na chỉ là hai thùng giấy kê trên mặt bằng “di động” mướn theo ngày, vì không đủ tiền thuê sạp. Để kiếm thêm, hằng ngày cứ vào 3 - 4h sáng, chị đã có mặt ở chợ đầu mối, tranh thủ chở hàng thuê cho mấy sạp quen trong chợ. Dẫu sớm hôm vất vả là vậy, song chị vẫn chưa bao giờ có ý định vào làm ở công ty hay xí nghiệp nào đó. “Bán trái cây dù bữa lời bữa lỗ, nhưng ngày nào cũng có đồng ra đồng vào. Làm sao có thể chờ lãnh lương một tháng trong khi hàng ngày có đủ thứ phải chi tiêu”, chị Na cho hay.
![]() |
| Lao động nữ vẫn khó tìm việc làm hơn nam giới. |
Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, chị Trần Thị Luyến, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, kể: “Để nuôi đàn con bốn đứa, mỗi ngày chị phải phụ bán thuê cho 2 quán ăn trong xóm, thu nhập khoảng 60.000 đồng một ngày”. Dù rất “thèm” được lãnh lương hằng tháng, song chị Luyến cho hay, đàn con thì không thể nhịn ăn, nhịn học chờ khoản lương ấy trong suốt một tháng. “Phải có tiền ngay trong ngày thì mới có cái mà đong gạo cho các con”, chị Luyến thoáng buồn và cho biết thêm, cũng vì vậy mà chị đã phải gác ý định xin việc ở nhà máy, xí nghiệp, dù gần nhà cũng có việc phù hợp.
Tương tự, chị Hoa, nhà ở quận 4 nhưng chị phải sang khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, bán khoai luộc, bán bắp dạo tận cầu Thủ Thiêm. Chị cho biết, bản thân đã kiếm việc nhiều nơi, nhưng nơi nào mức lương cao nhất cũng chỉ 1 - 1,5 triệu đồng một tháng, lại yêu cầu tuổi dưới 30. “Tính ra mình đã ngoài tuổi được làm việc, nên bán hàng rong vẫn là lựa chọn đến giờ”, chị Hoa bùi ngùi.
Thiếu lao động, phụ nữ nghèo vẫn thất nghiệp
Bà Trịnh Thị Quỳnh Chi, Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm TP HCM, chia sẻ: “Thực tế hiện nay, ngoài một số việc đặc thù, số lao động nữ còn lại rất khó xin việc”. Dù LĐ nữ có ưu thế chịu khó, bền bỉ trong công việc, song các nhà tuyển dụng vẫn ngại, do hạn chế về sức khỏe và nhiều vướng bận gia đình. Bên cạnh đó, yêu cầu về độ tuổi cũng là một hạn chế, khiến một bộ phận không nhỏ LĐ nữ ngoài tầm “tuổi đẹp” (18 - 28 tuổi) và khó tìm được việc ổn định.
Trong khi đó, theo ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu Nhân lực và Thông tin thị trường LĐ TP, xu hướng chung của thị trường LĐ thành phố trong năm 2010 và các năm tới sẽ thu hút bình quân từ 55 - 60% LĐ nữ. Chỉ riêng số LĐ nữ nghèo có nhu cầu tìm việc đã là nguồn cung dồi dào.
Tuy nhiên, do LĐ nữ nghèo nhiều khi thiếu thông tin về thị trường, lại do thói quen tự tạo việc làm để có thu nhập hàng ngày, dẫn đến chị em đã khó càng khó. Điều đáng nói là hầu hết phụ nữ nghèo đều có công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, trong khi các nhà tuyển dụng lại cứ đòi hỏi cứng nhắc về độ tuổi. Ông Tuấn cho rằng, hỗ trợ việc làm cho phụ nữ nghèo phải cụ thể, có khảo sát định kỳ về nhu cầu việc làm của họ, mới có thể đưa ra được những định hướng đúng.
