Để chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, hàng trăm tỷ đồng được chi ra cho việc ngầm hoá, sắp xếp lại hệ thống cáp điện lực, viễn thông tại nhiều tuyến phố của Hà Nội mà mấy chục năm nay giăng mắc như mạng nhện vô cùng nhếch nhác, mất an toàn.
Tuy nhiên, nhiều tuyến đã phải lùi lại sau đại lễ, nhiều tuyến khác thi công quá chậm so với kế hoạch, gây mất mỹ quan và vệ sinh môi trường.
| Khi dọn rác trên trời thì hệ lụy của nó là rác dưới đất - Ảnh: Phạm Yên |
Khắp nơi đào đường, phố phường mù mịt
Có lẽ chưa bao giờ Hà Nội lại đào đường nhiều như khoảng hai tháng trở lại đây. Từ trung tâm bờ hồ Hoàn Kiếm đến khu vực phố cũ, phố cổ, phố mới, vùng ven người dân đều chứng kiến cảnh đào đường. Công trình làm đêm không xong thì chuyển sang làm ngày, khắp nơi ngổn ngang gạch cát, vôi vữa.
Nhiều hộ dân ven đường Nghi Tàm - Âu Cơ phản ánh, việc đào đường ngầm hoá hệ thống cáp dây điện lực, viễn thông là rất cần thiết, tuy nhiên, tổ chức thi công phải có phương pháp khoa học, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, tiến độ nhanh, giảm thiểu tác động xấu đến cuộc sống người dân và nhất là việc hoàn trả mặt đường không thể qua loa cho xong được, nhất là tại những tuyến chỉ ngầm hoá mà không lát lại toàn bộ vỉa hè.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại những tuyến thi công vào ban đêm như Quán Thánh, Ngô Quyền thường ít gây xáo trộn đến cuộc sống sinh hoạt người dân, còn lại nhiều tuyến khác như Nguyễn Du, quanh tượng đài Lê Nin...việc thi công ban ngày đã gây tác động không nhỏ.
Tại nhiều tuyến, phổ biến là tình trạng vệ sinh môi trường tại các điểm thi công rất kém, rác thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan ra đường. Mặc dù đoạn phố Nguyễn Du nối từ Trần Bình Trọng ra Lê Duẩn thuộc khu trung tâm rất đông người xe qua lại nhưng bên thi công đã đổ cả vật liệu, trộn vữa ngay dưới lòng đường!
| Hạ ngầm đường điện cao thế 110KV và 220KV trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội - Ảnh: Phạm Yên (chụp chiều 29-3-2010) |
Chị Nguyễn Thị Xuân đại diện cho nhiều hộ kinh doanh tại số nhà 61 Nguyễn Du phản ánh việc thi công vỉa hè chậm chạp đang làm khổ các hộ dân, gây ô nhiễm môi trường.
“Cách đây một tuần bên thi công đào tung vỉa hè lên rồi... để đó đến nay khiến việc đi lại, kinh doanh của các hộ gặp nhiều khó khăn, gió bụi cát mù mịt thốc vào các cửa hàng” - chị Xuân than thở.
UBND thành phố Hà Nội cho biết, ngầm hoá kết hợp chỉnh trang sẽ được thực hiện tại hơn 30 tuyến phố. Công việc là hạ ngầm, sắp xếp lại đường dây điện lực, viễn thông kết hợp chỉnh trang, lát lại vỉa hè đã được giao cho các chủ đầu tư.
Nhiều tuyến bị chậm
Ông Trần Trọng Hiếu - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật - môi trường và công trình ngầm - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến nay một số tuyến như Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã hoàn tất, một số tuyến khác cũng đang triển khai với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, hiện nhiều tuyến vẫn đang bị chậm.
| Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành đưa vào bàn giao sử dụng trước quý II-2010; Sở GTVT cấp phép cải tạo hè, đường phải đồng bộ, tránh việc cấp phép cải tạo hè đường nhưng chưa cải tạo hạ tầng và hạ ngầm đường dây, cáp; tổ chức giám sát chất lượng hoàn trả hè, đường... |
Điển hình là tuyến Quán Thánh do Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn làm chủ đầu tư đến nay mới đạt 8% giá trị khối lượng dự án. Nguyên nhân là thi công gặp nhiều khó khăn do hiện trạng công trình ngầm quá phức tạp, vỉa hè quá nhỏ, vướng phải nhiều khối bê tông dưới lòng đất.
Chậm nhất trong số các tuyến đã giao phải kể đến tuyến Lạc Long Quân, Mai Dịch - Nhổn, Bà Triệu do Viễn thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Riêng tuyến Mai Dịch - Nhổn thi công khó khăn do tuyến đường đang mở dở dang.
Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, một số tuyến hạ ngầm phải lùi lại để đến sau đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Cụ thể như tuyến Bạch Mai, đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn cho biết là vỉa hè quá nhỏ, việc thi công không kịp hoàn thành trước đại lễ nên đề nghị lùi lại.
Tuyến Nguyễn Trãi - Hà Đông do Sở GTVT làm chủ đầu tư; tuyến Hoàng Quốc Việt cũng được đề nghị lùi lại.
Trả lời về nguyên nhân gây chậm tại nhiều tuyến hạ ngầm, ông Nguyễn Trọng Hiếu cho biết, việc triển khai liên quan đến khoảng 20 đơn vị về điện lực, viễn thông nên sự phối hợp giữa các bên còn chậm, nhất là nhiều đơn vị viễn thông. Nhiều khi cống rãnh đã đào xong lại nằm chờ đơn vị lắp đặt thiết bị viễn thông, điện lực.
“Nhiều đơn vị kêu là gặp khó khăn liên quan đến giấy phép đào đường, vỉa hè, cả tuyến thì dài mà cấp kiểu nhỏ giọt, chưa phù hợp với giải pháp thi công. Ngoài ra, cũng có dấu hiệu một số đơn vị thiếu năng lực, lập hồ sơ thiết kế chậm” - ông Hiếu khẳng định.
Minh Tuấn (Tiền phong)