Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đừng kéo dân vào cuộc chơi sơn nhà mặt phố lãng phí

31/03/2010 5 phút đọc Ong Lý - Huyền Thương
"Kiến trúc là một nghệ thuật, trong đó điều quan trọng là cần có cá tính, đó là sự khác biệt. Ngay trong một ngôi nhà
Đừng kéo dân vào cuộc chơi sơn nhà mặt phố lãng phí

"Kiến trúc là một nghệ thuật, trong đó điều quan trọng là cần có cá tính, đó là sự khác biệt. Ngay trong một ngôi nhà cũng còn có nhiều gam màu khác nhau, và có điểm nhấn nhất định, vì thế nếu sơn đồng bộ một màu sẽ gây phản cảm…".

 

Đó là trao đổi của TS.KTS Trần Quốc Bảo (Giảng viên Khoa Kiến Trúc và Quy Hoạch, ĐH Xây Dựng) với Bee về quyết định đồng loạt sơn nhà mặt phố để chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long của UBND TP Hà Nội.

Ngay sau khi có quyết định của UBND TP Hà Nội về việc chỉnh trang mặt phố, một số quận huyện Hà Nội như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ… đã tiến hành sơn các mặt phố, các trụ sở cơ quan.

Theo ông Bảo, quyết định chỉnh trang để làm mới mặt phố khá hay, tuy nhiên cần phải xem lại cách làm.

“Theo tôi, điều chỉnh màu sắc để chỉnh trang mặt phố là chủ trương tốt, tuy nhiên để đưa ra một tiêu chuẩn về màu sắc thì không thể đơn giản, cần phải có thời gian để tham khảo, nghiên cứu chứ không thể ào ào, đại khái.

Trễ hay sớm theo tôi không quan trọng mà điều cần nhất là đưa ra gam màu nào phù hợp kiến trúc, con người, bộ mặt thành phố”, ông Bảo nhấn mạnh.
 

Một nhóm công nhân khác tiến hành quét sơn tại phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, HN. Ảnh: Bee


Theo phân tích của ông Bảo, đề án sơn cả khu phố đồng một màu là không hợp lý và không thực tế khi hàng chục tỷ đồng bỏ ra cho việc quét vôi, quét sơn.

“Cả một dãy phố mà chỉ thấy có màu hồng, màu cam hay màu vàng thì nhìn rất kỳ cục. Có khi còn thấy buồn cười. Ngay trong một ngôi nhà cũng còn có những điểm khác biệt,  điểm nhấn thậm chí còn có nhiều màu khác nhau,  chứ đừng bàn đến chuyện phù hợp với kiến trúc và khiến phố đẹp hơn, mỹ quan hơn"

"Tôi ủng hộ việc làm mới mặt phố, nhưng cách làm như hiện nay thì chưa ổn và cần phải xem lại. Việc làm này có khi làm mặt phố lem nhem vì còn nhiều vấn đề khác chưa được quy hoạch, chưa đồng nhất như: quy hoạch nhà cửa, giao thông đô thị, hè phố…" - ông Bảo băn khoăn.

Việc sơn sửa đồng màu chỉ có thể áp dụng ở những khu đô thị mới bắt đầu xây dựng, và phải hài hòa với thiết kế kiểu dáng, khung cảnh chứ không thể chỉ làm một cách tự nhiên. Người dân hoàn toàn có quyền từ chối việc sơn đồng màu. “Không phải vì đón Đại lễ mà thay đổi ý thích và ép người dân chấp nhận, TP nên cùng bàn bạc với người dân, xem họ thích màu gì, sau đó trợ giá và tư vấn thêm cho họ về mầu sắc phù hợp trước khi quyết định chỉnh trang”

"Kiến trúc là một nghệ thuật, trong đó điều quan trọng là cần có cá tính, đó là sự khác biệt.” – ông Bảo nhấn mạnh.

 

Không nên kéo người dân vào cuộc chơi lãng phí!

 

Cùng chung nhận định với KTS Bảo, KTS. Trần Huy Ánh, Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam bày tỏ: "Chuyện Hà Nội hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm cũng giống như chuyện nhà có công có việc thì phải tô vẽ, sửa sang. Nhưng “dục tốc bất đạt”, việc chỉnh trang mặt phố cần phải có sự tính toán tổng thể và kỹ lưỡng”.

Ông Ánh nhấn mạnh trong khoảng thời gian vài tháng để thay đổ bộ mặt những dãy phố cổ vốn ăn sâu trong tiềm thức người dân bao lâu nay là điều hết sức khó khăn.
 

d
KTS. Trần Huy Ánh, Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ảnh: Bee


“Kiến trúc của mặt phố Hà Nội hiện nay được xây từ thời Pháp với một quy hoạch đặc trưng về màu sắc, hình khối. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều ngôi nhà đã tự ý cơi nới mặt tiền, đưa cả nhà vệ sinh ra ban công thì việc sơn lại một màu cũng không đảm bảo “bớt” nhếch nhác cho nhà mặt phố”.  Ông Ánh lý giải thêm.

Theo ông Ánh, nếu vẫn cứ bắt buộc phải sơn màu mới đem lại vẻ đẹp cho thủ đô thì chỉ nên sơn những tuyến phố chính quanh khu vực Hồ Gươm. Và số tiền không nhỏ mà UBND TP. Hà Nội chi ra cho việc chỉnh trang nhà mặt phố nên dùng để làm những việc có ý nghĩa và thiết thực hơn như nâng cấp trường học, xây vườn hoa, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn….

“Đại lễ nghìn năm là một ngày hội của toàn dân. Việc chuẩn bị cho ngày hội lớn phải đem lại niềm phấn khởi cho toàn thể người dân, khiến họ tự nguyện và không cảm thấy phiền hà. Không thể người dân đang làm ăn bắt buộc họ dừng lại để sơn sửa ngôi nhà mà họ đã kỳ công xây dựng. Theo tôi, không nên kéo người dân vào cuộc chơi lãng phí đó”. Ông Ánh kết luận.

 

Ong Lý - Huyền Thương (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu