Mặc dù chưa có trường hợp nào bị điện giật do sử dụng máy bán hàng tự động nhưng theo một kỹ sư điện từng phụ trách kỹ thuật của một công ty kinh doanh loại máy này, so với ATM, nguy cơ bị rò điện của các máy bán hàng tự động cao hơn nhiều.
Đụng đâu, rò điện đó
Máy bán hàng tự động có biến thế nằm ở mặt sau, được chắn bằng một tấm kim loại. Máy đặt ở công viên, trên mặt đất nên khi tưới cỏ, nước dễ bắn vào máy dẫn đến rò điện.
Ngoài ra, cả máy và biến thế đều đặt ngoài trời nên khó tránh tình trạng bị chuột, gián... cắn phá dây điện; một số đối tượng nghịch phá, có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Do lợi nhuận mang lại từ hình thức bán hàng tự động chưa cao nên các công ty kinh doanh chưa chú ý nhiều đến vấn đề bảo trì, kiểm tra an toàn điện.
Không riêng máy bán hàng tự động, việc đấu nối điện tại nhà chờ xe buýt, lô cốt, rào chắn công trình cũng rất đáng ngại, nếu không được kiểm tra thường xuyên rất dễ dẫn đến tình trạng đấu nối cẩu thả, không đúng kỹ thuật, không có dây tiếp đất hoặc dây tiếp đất bị cắt trộm...
Một chuyên viên an toàn điện của Điện lực TPHCM cho biết: Tất cả các thiết bị điện đều có thể bị rò điện ra vỏ máy (kể cả CPU máy tính), nếu được nối đất tốt thì không bị điện giật. Cũng như ATM, máy bán hàng tự động, nhà chờ xe buýt, buồng điện thoại công cộng đều thuộc quyền quản lý của các cơ quan chủ quản và là tài sản riêng của khách hàng nên lâu nay ngành điện không tổ chức kiểm tra.
Theo một nguồn tin, Công ty Điện lực TPHCM đã chỉ đạo các điện lực khu vực triển khai kế hoạch tổng kiểm tra an toàn điện tại các công trình công cộng như máy bán hàng tự động, trò chơi (đu quay, xe lửa, thú nhún), nhà chờ xe buýt...

Máy bán nước giải khát tại Công viên 23-9, TPHCM bị rò điện, đã được cắt điện ngày 7-4. Ảnh: HỒNG THÚY
Hiện một số cơ quan điện lực đã tổ chức kiểm tra an toàn điện tại các công trình công cộng. Riêng Điện lực Sài Gòn đã kiểm tra các máy bán hàng tự động tại Công viên 23-9, Công viên Tao Đàn..., qua đó phát hiện một số máy bị rò điện, không có dây tiếp đất và đã phối hợp với ban quản lý công viên cắt điện các máy này.
Tuy nhiên, ngày 8-4, phóng viên Báo NLĐ liên hệ để hỏi kết quả kiểm tra các máy bán hàng tự động tại những công viên, Điện lực Sài Gòn và Công ty Điện lực TPHCM đều từ chối cung cấp thông tin, dù trước đó nhiều máy bán hàng tự động đặt tại nơi công cộng đã bị phát hiện rò điện.
Vừa rút tiền vừa... run
Công ty Điện lực Hà Nội ngày 8-4 công bố kết quả đợt phối hợp với các ngân hàng rà soát, kiểm tra các máy ATM trên địa bàn TP. Theo đó, Hà Nội hiện có 1.128 máy ATM của các ngân hàng khác nhau. Qua kiểm tra 100% số máy trên, đã phát hiện 152 máy không bảo đảm an toàn, gồm cả những máy bị rò điện và máy không có thiết bị tiếp đất.
Ông Nguyễn Lê Hùng, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội, cho biết công ty đã quyết định cắt điện tại 71 máy, số còn lại công ty yêu cầu các ngân hàng khắc phục. Ông Hùng cho rằng đối với những buồng đặt máy ATM không bảo đảm an toàn, ngành điện đã yêu cầu ngắt điện mà các ngân hàng vẫn giao dịch là sai nguyên tắc.

...và một máy ATM tại siêu thị điện máy Pico Plaza, Hà Nội xử lý tiếp đất thiếu an toàn. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Cùng ngày, phóng viên Báo NLĐ đã khảo sát một số máy ATM tại Hà Nội, ghi nhận nhiều nơi còn xử lý theo kiểu đối phó, chưa thực sự khiến người dùng yên tâm.
Ví dụ như những máy ATM (của nhiều ngân hàng) đặt tại siêu thị điện máy Pico Plaza (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) vẫn còn hệ thống dây điện lộ thiên, thậm chí có dây điện bị cắt hở đầu, lửng lơ trước mắt khách hàng. Cách làm dây điện tiếp đất của cụm ATM này rất đáng lo: Cọc sắt tiếp đất mới được đóng, lồi lên mặt đất tới gần 20 cm, nối với dây điện còn lộ ruột dây đồng ra ngoài. Nhiều người đến đây vừa rút tiền vừa... run!
| Truy cứu hình sự để răn đe Qua thông tin trên các báo về em Châu Linh Uyên bị điện gần máy ATM giật chết vào chiều 1-4, cơ quan quản lý điện cho rằng mình không có lỗi mà do lỗi của ngân hàng vì ngân hàng lắp đặt máy ATM, mắc lỗi kỹ thuật làm rò rỉ điện dẫn đến chết người.
Luật sư Trần Công Ly Tao (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM) |