![]() |
| Ông Phạm Văn Bảy. |
- Giá lúa giảm xuống dưới mức 4.000 đồng một kg là có, nhưng chỉ xảy ra ở những vùng sâu vùng xa, thương lái phải tăng chi phí vận chuyển, hay những loại lúa chất lượng không đạt chuẩn. Giá lúa tại các kho của doanh nghiệp vẫn giữ mức 4.000 - 4.200 đồng. Còn tình trạng ghe, thuyền xếp hàng đợi xát thì khó tránh vì ở những thời điểm thu hoạch rộ, lượng lúa tập trung về đông mà công suất các nhà máy xay xát có hạn.
- Ông đánh giá như thế nào về triển vọng xuất khẩu gạo thời gian tới?
Xuất khẩu gạo đang có diễn biến xấu đi do nguồn cung đang vượt nhu cầu của các nhà nhập khẩu. Tại thị trường châu Phi, Pakistan, Myanmar đang chiếm ưu thế nhờ hạ giá thành. Chẳng hạn, với lợi thế về khoảng cách, trung bình mỗi tấn gạo từ Pakistan qua châu Phi rẻ hơn 15 USD so với từ Việt Nam nên mức giá chào bán của nước này thấp hơn chúng ta từ 10 – 15 USD một tấn… Khó khăn nữa, cơ hội tranh thầu 200.000 tấn gạo vào thị trường Philippine của Việt Nam coi như đã hết bởi trước đó, một số doanh nghiệp của Singapore, Malaysia, Đài Loan… “lén” mua gạo của Việt Nam và bán rẻ vào Philippine. 90.000 tấn gạo Tổng công ty lương thực miền Bắc vừa trúng thầu thì đến nay vẫn chưa có LC. Còn Cuba muốn nhập thêm nhưng lại xin gia hạn nợ những lô gạo từ các năm trước…
- VFA có biện pháp nào để thúc đẩy thị trường lúa gạo, nâng giá thu mua cho người nông dân?
- Hiệp hội sẽ vẫn áp dụng phương thức điều hành linh hoạt để doanh nghiệp có được hợp đồng mới. Trong quý II các doanh nghiệp có thể xuất được 2 triệu tấn như dự kiến thì xuất khẩu gạo sẽ không đáng ngại. Với thị trường trong nước, nếu mua hết 500.000 tấn gạo mà giá còn thấp, VFA sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. Nhưng tiếp tục mua vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất. Điểm thuận lợi là đến nay các doanh nghiệp chưa gặp khó khăn về nguồn vốn vay, mặc dù lãi suất vẫn được tính theo thị trường.
Nông dân ĐBSL bắt đầu bước vào vụ hè thu, với tình hình thị trường ảm đạm hiện nay VFA khuyến cáo bà con nên tập trung vào những giống lúa chất lượng cao, hạn chế tối đa việc gieo trồng giống lúa IR 50404.
- Xin cám ơn ông !
| Lượng hợp đồng đã ký đến hết tháng 3 đạt 3.401 triệu tấn, đã xuất đi 1.292 triệu tấn, trị giá FOB 606.708 triệu USD, giảm 18.54% về lượng và 5.12% về giá trị so với năm 2009. Giá xuất khẩu bình quân đạt 496.63 USD một tấn, tăng 66.42 USD một tấn so với năm 2009. |
