Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hà Nội thúc tiến độ điều tra vụ tai nạn tại công trường Keangnam

14/05/2010 3 phút đọc Đoàn Loan
UBND Hà Nội vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, kết luận 2 vụ tai nạn lao động tại công trường
Hà Nội thúc tiến độ điều tra vụ tai nạn tại công trường Keangnam
UBND Hà Nội vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, kết luận 2 vụ tai nạn lao động tại công trường Keangnam, sớm báo cáo lãnh đạo thành phố.

Từ tháng 7/2009 tới tháng 2/2010, tại công trình tòa nhà cao nhất Việt Nam Hanoi Landmark Tower (do Tập đoàn Keangnam Vina đầu tư) đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 6 người chết và 3 người bị thương.

 

Trong đó, ngày 21/7/2009, tại công trường này, hai công nhân đã tử vong sau khi rơi từ tầng 13. Theo công an Từ Liêm, 2 người rơi từ tầng 13 là Hoàng Văn Tạo, 43 tuổi và Bùi Văn Dương, 22 tuổi (đều ở tỉnh Hòa Bình).

 

Ngày 22/2/2010, một cán bộ kỹ thuật đang làm việc trên công trường cũng đã bị cốp pha đổ đè vào người, tử vong tại bệnh viện.

 

Ngoài việc thúc tiến độ điều tra, lãnh đạo thành phố Hà Nội còn yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng tăng cường quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên công trường này, kiểm tra kết quả thực hiện an toàn lao động tại công trường thi công tòa cao ốc Keangnam.

 

Các chủ đầu tư, nhà thầu chính, thầu phụ được yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thực hiện theo kết luận của đoàn thanh tra.

 

Công trường tòa nhà 70 tầng. Ảnh: Hoàng Hà.

 

Trước đó, cuối tháng 4, Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội đã có kết luận thanh tra về chấp hành các quy định an toàn lao động tại công trình Keangnam Hanoi Landmark Tower. Theo đó, nhà thầu chính chưa tiếp cận đầy đủ quy định về an toàn lao động, như: không lập và phê duyệt biện pháp đảm bảo an toàn chung cho công trình; thiếu phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát để kiểm soát an toàn lao động. Bộ máy chuyên trách về lĩnh vực này chưa đủ để giám sát 25 đầu công việc, không kiểm soát được chất lượng lao động.

 

Với hàng loạt sai phạm, 15 nhà thầu cả chính lẫn phụ tại công trình tòa nhà cao nhất Việt Nam đã bị xử phạt 235 triệu đồng.

 

Công trình Keangnam do nhà thầu chính là Công ty TNHH Keangnam Enterprises, Hàn Quốc xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng Việt Nam - IBST là đơn vị tư vấn giám sát, 24 nhà thầu phụ có hợp đồng kinh tế trực tiếp với nhà thầu chính...

Mỗi ngày có khoảng 3.500 cán bộ, lao động làm việc, trong đó 198 người nước ngoài (chủ yếu là Hàn Quốc) và 3.300 người Việt Nam, làm việc 3 ca.

 

Đoàn Loan (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu