Theo số liệu thống kê từ Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, hiện có hơn 120 tuyến đường và cửa xả thoát nước bị lấn chiếm, 92 vị trí cống bị vỡ, bịt kín vì các công trình thi công trên địa bàn TP. Trong khi mùa mưa đang cận kề, nếu không khắc phục tình trạng này người dân nhiều khả năng lại “sống chung” với nước.
Cống chưa thông, nước còn ngập dài dài…
Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công ty cấp thoát nước đô thị TP, cho biết, qua kiểm tra đã thống kê được hàng chục dự án thoát nước trong quá trình thi công gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.
Nghiêm trọng hơn trên nhiều tuyến đường, các công trình thi công xong nhưng các nhà thầu đã “dọn nhà” đi mà không tái lập hiện trạng cũ cho hệ thống thóat nước, ông Sơn cho hay.
Ghi nhận của PV Bee, nhiều công trình thi công hệ thống cống nước đã làm hư hại nghiêm trọng hệ thống thoát nước.
| TP.HCM hiện có gần 100 vị trí cổng thoát nước bị bịt kín, do vậy, khi mùa mưa về gần như chắc chắn người dân lại sống chung với “bà thủy”. Ảnh chụp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.25, Q.Bình Thạnh). |
Cụ thể, tại lưu vực nam Nhiêu Lộc, đoạn từ Công trường Dân chủ đến số 178 trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3), đơn vị thi công đã gây lún sụp hệ thống thải nước sinh hoạt của người dân khi thay thế hệ thống cống hiện hữu bằng tôn cuộn tròn.
Ngoài ra, tại nhiều tuyến khác như: Võ Thị Sáu, Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải…(thuộc khu vực trung tâm), nhiều tuyến cống cũng bị xây kín trong quá trình xây dựng.
Tương tự, tại lưu vực bắc Nhiêu Lộc (Q.Bình Thạnh), để tiện thi công, các đơn vị đã tự ý dỡ bỏ nhiều cống băng hiện hữu, thay vào đó là các loại cống khác nhau, thậm chí dùng thùng phi đấu nối vào nhau để làm cống tạm…
Trung tâm điều hành chống ngập dự báo, một số khu vực trung tâm quận 1 nhiều khả năng ngập nặng hơn mọi năm như tuyến đường: Hồ Hảo Hớn, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Phó Đức Chính, Calmette, Yersin...,
Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý thoát nước (Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP), cho hay, rất lo ngại khi mùa mưa đến, do nhiều hệ thống cống thoát nước và cửa xả nằm trong tình trạng bị lấn chiếm hoặc nằm trong khu vực dân cư. Điều này gây khó khăn cho công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy trong mùa mưa.
92 “điểm đen” trong mùa mưa
Theo thống kê của trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, trong năm 2009, toàn thành phố có 224 vị trí thoát nước bị vỡ, bít cống do thi công nhưng chỉ khắc phục được 112 vị trí.
Từ đầu năm 2010 đến nay, các vị trí còn lại tuy được khắc phục nhưng rất chậm. Đến đầu tháng 5, con số 92 điểm cống bị lấn chiếm, hư hại vẫn giẫm chân tại chỗ và được coi là “điểm đen” trong mùa mưa do đang bị chặn dòng chảy.
Trước thực trạng này, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị sai phạm phải khắc phục xong các sự cố trước 30/4. Tuy nhiên, đã gần 2 tuần trôi qua, các vị trí sai phạm vẫn dậm chân tại chỗ hoặc nếu khắc phục thì cũng chỉ mang tính đối phó với tốc độ… rùa bò.
| Mùa mưa đến, nước dâng cao làm vỡ các nắp cống, vô tình trở thành “cái bẫy” đối với người đi đường |
Được biết, hiện TP có hơn 110 tuyến đường có hệ thống thoát nước bị lấn chiếm. Đơn cử như các lưu vực thoát nước Tân Hóa - Lò Gốm, lưu vực thoát nước Nam Nhiêu Lộc, lưu vực Nam Tham Lương…
Các hệ thống thoát nước, hầm ga ở đây đều bị người dân lấn chiếm làm đường đi, buôn bán hoặc nằm trong nhà dân, có nhiều dự án giải tỏa làm rơi đất đá lấp dòng chảy nhưng không được khắc phục. Ngoài ra, nhiều cửa xả nước cũng bị “chặn đứng” vì nhà dân lấn chiếm hoặc dày đặc rác bịt hết dòng chảy.
Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý thoát nước (Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP), lo lắng: “Nếu đến trước mùa mưa vẫn chưa khắc phục các đoạn cống bị hư hại chắc chắn sẽ gây ngập nặng trên diện rộng”.
“Hiện trung tâm chống ngập đang tích cực phối hợp với các đơn vị khác đôn đốc các đơn vị sai phạm nhanh chóng khắc phục xong các sự cố trước mùa mưa”, ông Long nói.
Hà Tuấn – Trần Kim (Bee.net)