Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không hạn chế bán bia nhưng cấm quảng cáo "nói xấu" nhau

16/05/2010 4 phút đọc Tổng hợp: Nguyễn Yến
Ngày 13/5, hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) đã công bố quy chế tiếp thị của ngành bia Việt Nam.
Không hạn chế bán bia nhưng cấm quảng cáo "nói xấu" nhau
Ngày 13/5, hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) đã công bố quy chế tiếp thị của ngành bia Việt Nam. Theo đó, các hãng sản xuất bia khi quảng cáo phải đảm bảo nội dung chính xác, chỉ được giới thiệu sản phẩm bia của mình để người tiêu dùng tự đánh giá, lựa chọn, không được “nói xấu” hay dùng các chiêu khác để "hạ bệ" nhau.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, thời gian qua do một số doanh nghiệp khi cạnh tranh đã không chú ý đến doanh nghiệp khác, nói hơi quá về mình. Vì vậy, VBA đưa ra quy chế này nhằm tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các hãng bia. 
 
Quảng cáo bia không được nói xấu
Quảng cáo bia không được nói xấu "hạ bệ" đối thủ.


Mặc dù quy chế này chỉ là cam kết nội bộ trong ngành bia nhưng theo ông Hùng tính khả thi khi thực hiện là rất lớn vì 8 nhà sản xuất bia tham gia ký kết đều là những hãng bia lớn nhất (chiếm 80% thị phần).

Ngoài ra, theo quy định của VBA, một quy định đã được Hiệp hội thông qua và thành văn bản chính thức thì tất cả các hội viên khác phải tuân thủ theo.  

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội Bia -Rượu - Nước giải  khát Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội Bia -Rượu - Nước giải khát VN. Ảnh: Nguyễn Yến.

Hiệp hội đóng vai trò trung gian, khi đơn vị nào đưa ra hoạt động không phù hợp với quy chế này thì Hiệp hội sẽ can thiệp để có điều chỉnh cho phù hợp. Về mặt pháp lý Hiệp hội không có quyền xử phạt mà chỉ có quyền nhắc nhở nội bộ các đơn vị đó.

Quy chế này nhằm khắc phục tình trạng quảng cáo tràn lan như hiện nay. Khi quảng cáo, các đơn vị không được sử dụng các hình ảnh vi phạm an toàn giao thông như: không được đưa hình ảnh người lái xe uống bia rượu, không được quảng cáo cho đối tượng là trẻ nhỏ, trẻ vị thành niên. Các nhân viên tiếp thị của mình không được uống bia trước khi lái xe.

Đặc biệt, nghiêm cấm quảng cáo bia rượu chữa được một số loại bệnh tật, phải đưa ra những cảnh báo cụ thể để người tiêu dùng uống bia có trách nhiệm, không để xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Hiện VBA đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ công an, trong việc tuyên truyền và xử lý các trường hợp lạm dụng bia rượu khi tham gia giao thông.

Ông Hùng cũng khẳng định, quy chế này đưa ra không hạn chế việc bán bia mà chỉ hạn chế quảng cáo bia. Tốc độ phát triển của ngành bia hiện nay tương đối cao. Đó là quy luật bình thường của cơ chế thị trường.

“Khi gia nhập WTO, ngành bia đã phải chịu những thỏa thuận bất lợi như: hạ thuế nhập khẩu, nâng thuế suất đặc biệt lên, nên nếu hạn chế sản xuất trong nước, bản thân các hãng bia lại hạn chế sản xuất để bia nhập khẩu vào thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành bia nói riêng và GDP cả nước nói chung”, ông Hùng phân tích.

Vì vậy, Hiệp hội không hạn chế mà khuyến khích các đơn vị nâng cao hiệu quả sản xuất của mình. Tuy nhiên, các đơn vị sản xuất phải luôn gắn đạo đức kinh doanh với việc sản xuât và quan tâm hơn đến các đối tượng tiêu dùng.

 

Nguyễn Yến (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu