Để giải bài toán lãng phí hàng trăm tỷ đồng từ dự án Nhà máy nước BOO Đồng Tâm, theo lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, giải pháp 'khả thi' nhất là dùng ngân sách hơn 900 tỷ đồng để mua lại đường ống mà BOO Đồng Tâm đã lắp đặt.
Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Phòng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho rằng việc tỉnh thực hiện dự án BOO nước Đồng Tâm (BOO Đồng Tâm) và dự án xây dựng công trình tiếp nhận nước của BOO Đồng Tâm (dự án BT) đã được tính toán rất kỹ và đây là một chủ trương đúng đắn.
Vì suy thoái kinh tế hay vì tính chưa tới?
“Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nên nhiều dự án công nghiệp bị phá sản. Nguồn nước từ dự án này dự kiến phục vụ khu công nghiệp phía đông của tỉnh không thực hiện được. Vì vậy, tỉnh đang bị động trong việc giải quyết bài toán sử dụng nước do BOO Đồng Tâm cung cấp”, ông Phòng cho biết.
![]() |
| Nếu Công ty Cấp nước Tiền Giang tiếp nhận và phân phối 50.000 m3 nước một ngày đêm từ BOO Đồng Tâm thì nhà máy nước hiện nay phải đóng cửa. Ảnh: Tấn Thuấn |
Còn theo ông Nguyễn Hồng Minh, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Tiền Giang, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 xác định phải đưa nước sạch về Gò Công. Năm 2006 - 2007, hàng loạt nhà đầu tư Australia đăng ký 1.000 ha thực hiện dự án công nghiệp, du lịch; Vinashin đầu tư nhà máy đóng tàu và nhà ở khoảng 600 ha; Công ty An Sơn đầu tư cảng biển…. Nhà đầu tư các dự án này yêu cầu phải được cung cấp nước sạch thì họ mới đầu tư. Ông Minh nói: “Chính vì vậy, khi có nhà đầu tư đầu tư vào dự án BOO Đồng Tâm, chúng tôi mừng như bắt được vàng. Song, do tình hình khó khăn chung nên các dự án trên không triển khai được”.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng ngoài sự tác động khách quan của suy thoái kinh tế toàn cầu, cũng không loại trừ nguyên nhân là do một số người có trách nhiệm “tính chưa tới” nên mới có tình trạng dư thừa hàng chục ngàn m3 nước sạch của BOO Đồng Tâm sắp cung cấp, và có nguy cơ ngân sách tỉnh phải gồng mình chi trả hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Vòng luẩn quẩn
Phó giám đốc Sở Tài chính Tiền Giang Trần Văn Hùng cho rằng giải pháp được xem là “tối ưu” nhất hiện nay là tỉnh mua lại đường ống mà BOO Đồng Tâm đã lắp đặt (trị giá hơn 900 tỷ đồng). Nguồn kinh phí này do UBND tỉnh trích từ kinh phí xây dựng cơ bản hằng năm. Dự kiến mỗi năm tỉnh sẽ trả 90 tỷ đồng vốn và khoản lãi phát sinh mà BOO Đồng Tâm vay ngân hàng (30 tỷ), tổng cộng 120 tỷ đồng một năm.
Tuy nhiên, giải pháp này mới chỉ là tham khảo, vì còn phải chờ ý kiến của Thường trực UBND tỉnh, được Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và nhất là phải thương thảo với BOO Đồng Tâm. “Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ trình dự án mở rộng đường ống cấp nước về Khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước) và Khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành) để tăng năng lực tiêu thụ nước từ các khu công nghiệp và khu dân cư, nơi có tuyến đường ống BOO đi qua”, ông Nguyễn Văn Phòng cho biết.
Vấn đề đặt ra là liệu BOO Đồng Tâm có chấp nhận bán lại đường ống mà UBND tỉnh đã đưa ra? Và thực tế, nếu mua được đường ống đó thì cũng không thể giữ công suất phát nước 25.000 - 50.000m3 một ngày đêm. Theo lộ trình đã cam kết giữa BOO Đồng Tâm và UBND tỉnh Tiền Giang, đến năm 2014, tổng công suất phát nước của đơn vị này sẽ lên đến 90.000 m3 một ngày đêm. Chưa ai dám khẳng định đến thời điểm đó sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp của Tiền Giang, nghĩa là lượng khách hàng tiềm năng để tiêu thụ hết 90.000 m3 một ngày đêm của BOO Đồng Tâm vẫn còn mù mờ.
